Đừng lười biếng, đừng kiếm cớ: Nếu không dành 5 giờ mỗi tuần để tự học hỏi, bạn sẽ trở thành kẻ “vô trách nhiệm” với bản thân!

0
1462

Chúng ta thường tin rằng chúng ta không thể có đủ thời gian cần thiết để học, nhưng điều ngược lại mới là đúng. Chúng ta luôn có thời gian không dành cho việc học. Học tập không còn là một thứ xa xỉ; đó là một thứ mà ai cũng cần.

Cựu gần đây đã giải thích lý do tại sao ông rất kiên trì đọc trong suốt cả thời gian ông làm tổng thống: “Vào thời đại mà các sự kiện diễn ra quá nhanh và thông tin được lan truyền quá nhiều,” ông chia sẻ, đọc sách giúp ông “sống chậm lại và nhìn rộng hơn” và khả năng “đặt bản thân vào trong tình cảnh của người khác.”

Hai năng lực này, ông nói thêm “là điều vô giá đối với tôi. Liệu chúng có khiến tôi trở thành một tổng thống tốt hơn, tôi không chắc. Nhưng có một điều tôi chắc chúng đã giúp tôi duy trì sự cân bằng của bản thân trong suốt 8 năm nhiệm kỳ…”

Đến một người đã rất thành công như Obama, ông vẫn dành rất nhiều thời gian để học tập và những thứ mới. Còn bạn, sau hai năm đã đi làm thì sao? Bạn có ngừng học tập, thỏa mãn với hiện tại, trở nên “” với chính trí tuệ của mình không?


Về sự Đọc và sự Học
Nike, Phil Knight rất tôn sùng thư viện của mình, ông luôn cởi giàu và cúi đầu mỗi khi vào đây.

Oprah Winfrey thừa nhận những cuốn sách đã góp phần giúp cô thành công: “Sách đã thúc đẩy tôi liên tục cố gắng”. Cô thường chia sẻ thói quen đọc sách thông qua cộng đồng người hâm mộ của mình.

Đọc là một trong những điều tối quan trọng trong quá trình học 5h mỗi tuần.

Cứ hàng năm, Bill Gates lại đưa ra 5 cuốn sách của năm để giới thiệu mọi người trên toàn thế giới. Rất nhiều người đã tìm kiếm và đợi chờ danh sách của vị này. Chỉ cần với từ khóa “Bill Gates Reading list”. Google sẽ tự động trả lời 5 cuốn sách của vị này khuyên mọi người nên đọc.

Ba người trên không phải là là những người duy nhất. Hãy cùng nghía qua thói quen đọc của những người khác

dành 5 đến 6 tiếng để đọc 5 tờ báo và 500 trang báo cáo của tập đoàn.

Mark Zuckerberf đọc ít nhất hai cuốn sách mỗi tuần.

Mark Cuban đọc nhiều hơn 3 giờ mỗi ngày.

Dan Gilbert, tỷ phú tự lập và ông chủ Cleveland Cavaliers đọc 1 đến 2 giờ mỗi ngày.

Chiêm nghiệm
Giám đốc điều hành AOL Tim Armstrong yêu cầu đội ngũ cao cấp của ông bốn tiếng mỗi tuần để ngồi suy nghĩ. Nhà sáng lập LinkedIn Reid Hoffman khi cần giúp đỡ để suy nghĩ về một ý tưởng, anh ấy gọi một người bạn của mình.

Khi tỷ phú Ray Dalio phạm sai lầm, anh sẽ ghi lại nó vào hệ thống công khai cho tất cả của công ty. Sau đó Ray Dalio lên lịch với nhóm của mình để tìm nguyên nhân góc rễ.

Trong một buổi phỏng vấn, tỷ phú Sara Blackely đã chia sẻ rằng cô có hơn 20 cuốn sổ, nơi cô ghi lại những điều khủng khiếp đã xảy ra.

Thử nghiệm
Thử nghiệm là kỹ năng cuối cùng mà một người cần phải luyện tập. Trong suốt cuộc đời mình Ben Franklin dành thời gian để thử nghiệm, vạch ra kế hoạch với những người có cùng chí hướng. Google nổi tiếng cho phép nhân viên thử nghiệm các dự án với 20% thời gian làm việc của họ.

Thử nghiệm là quy tắc cuối cùng mà quy tắc 5 giờ cần.

Ví dụ lớn nhất của thử nghiệm có lẽ là Thomas Edison. Dù ông là một thiên tài, ông đã tiếp cận các phát minh với sự khiêm tốn. Theo một trong những người viết tiểu sử của ông, “Mặc dù ông biết rất lý thuyết trong thời của ông, nhưng ông nhận ra rằng chẳng có tác dụng gì để giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt”.

Đừng lười biếng, đừng kiếm cớ. Hãy bắt tay vào thực hiện ngay bây giờ.
Trước khi con gái chào đời, nhà thành công Ben Clarke tập trung vào việc học tập cố định hàng ngày từ 6 giờ 45 đến 8 giờ 30 sáng trong 5 năm (hơn 2.000 giờ), nhưng khi con gái chào đời, ông đã quyết định dành thời gian để chăm con. Đây là điểm mà hầu hết mọi người sẽ từ bỏ thói quen học tập của họ.

Thay vì làm điều đó, Ben quyết định thay đổi lịch làm việc hàng ngày của mình. Ông rút ngắn số giờ làm việc tại công ty để có thời gian cho việc học tập của mình. Phải quản lí tới 200 nhân viên, nhưng ông vẫn hoàn thành mục tiêu học tập của mình.

Ông nói rằng “bằng việc rút ngắn thời gian làm việc ở công ty, tôi thậm chí còn hoàn thành được nhiều hơn cả mong đợi.” Ngay cả khi bạn là một vào công ty, bạn hoàn toàn có thể dành 15 phút mỗi ngày để học: giờ nghỉ trưa, trước bữa tối hay trước khi đi ngủ.

Chúng ta thường tin rằng chúng ta không thể có đủ thời gian cần thiết để học, nhưng điều ngược lại mới là đúng. Chúng ta luôn có thời gian không dành cho việc học. Học tập không còn là một thứ xa xỉ; đó là một thứ mà ai cũng cần.

P.V

Theo Trí Thức Trẻ/Tham khảo Quarzt

BÌNH LUẬN