15 sáng kiến ‘cái khó ló cái khăn’ đầy sáng tạo của người lười

0
8296

Khi rơi vào tình cảnh khó khăn, con người sẽ buộc phải vận dụng hết óc để tự cứu rỗi chính mình. Sự của con người là vô hạn…

Cuộc đời luôn là một chuỗi những khó khăn không như ý muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ biết dậm chân tại chỗ để chờ đợi thời cơ đến. Phải cho tới khi rơi vào tình cảnh khó khăn, con người mới thật sự phát huy được hết khả năng sáng tạo tuyệt đỉnh của mình.

1. Ngoài tác dụng thông tắc bồn cầu, ống bơm thụt còn có tác dụng thay cho một chiếc bàn di động.


2. Trên xe bus đông đúc, ống bơm thụt cũng được thay thế cho tay nắm an toàn.

3. Nghệ thuật ăn dưa hấu theo kiểu sang trọng phải là bỏ hột vào đúng nơi quy định.


4. Mang vác kính ngủ làm gì cho mệt mỏi, tóc của chính mình đã là quá đủ.

5. Cá rằng ai cũng đã từng nằm uống nước.


6. Trình độ nấu ăn đạt tới đỉnh cao như thế này thì duyệt hết.


7. Cái khó ló cái khăn.


8. Đến nồi niêu xoong chảo còn sạch thì kính đã là gì mà không sạch.


9. Tại sao phải tốn công lắp đặt chai xịt trong khi băng dính có thể làm được ngon lành.

10. Lưu lại, tối về xem sau.


11. Không việc gì phải sửa tường. đóng khung lại là thành nghệ thuật.


12. Nếu bị trộm bẻ gương, hãy mượn tạm gương trang điểm của vợ.


13. Lắp đặt hẳn quạt công suất lớn thì người còn bay chứ ổ cứng đã là cái gì.


14. Mọi vật có thể thay đổi nhưng tình yêu với BBQ thì không bao giờ.


15. Nếu nhà có ban công, hãy tận dụng nó trở thành bể bơi di động.

Theo Thời Đại

BÌNH LUẬN