Nở mày nở mặt với danh xưng truyền thông quốc tế ưu ái dành cho các sao Việt

0
2698

Không chỉ nổi tiếng trong nước mà tên tuổi các này còn vang danh trên thị trường phim ảnh và âm nhạc quốc tế. Và dĩ nhiên, để đạt được những thành tích cũng như sự chú ý này thì các phải cố găng không ít phải không?

Nhờ vào tài năng và ngoại hình xinh trai, đẹp gái mà các nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Ngô Thanh Vân, Sơn Tùng M-TP… được truyền thông quốc tế dành rất nhiều tình cảm, ưu ái gọi bằng những mỹ từ khiến bất cứ ai cũng phải nở mũi.

Thật hãnh diện khi những nghệ sĩ này liên tục lên báo quốc tế và khen ngợi hết lời phải không?

Ca sĩ Minh Hằng – Nữ thần của Việt Nam

Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật khi chỉ mới 16 tuổi, đến năm 2007 sau thành công của Gọi Giấc Mơ Về, Minh Hằng bắt đầu được chú ý. Gương mặt xinh đẹp, tài năng ca hát, diễn xuất và cả vũ đạo cực đỉnh khiến không chỉ khán gải Việt mà cộng đồng mạng xứ Trung cũng vô cùng yêu thích cô, thậm chí báo chí còn gọi cô là “Nữ thần của Việt Nam”.


Minh Hằng được truyền thông xứ Trung ưu ái gọi là “Nữ thần Việt Nam”.

Lý Nhã Kỳ – Diana của Việt Nam

Tạp chí Madame Figaro xuất bản tháng 6/2016 đã có những lời tri ân đến Lý Nhã Kỳ về nghĩa cử cao đẹp của cô tại LHP Cannes 2016 vừa qua: “Lý Nhã Kỳ đã dành nhiều tâm huyết cho từ thiện, nữ diễn viên được gọi là “Lady Di của Việt Nam” đã đem đến vinh dự cho đất nước của cô ấy bằng hành động đẹp”.


Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là Diana của Việt Nam.

“Lady Di” là tên gọi trân trọng dành cho Công nương Diana, người phụ nữ được coi là biểu tượng của sự thanh lịch, quyền quý và có ảnh hưởng xã hội hàng đầu tại châu Âu.

Ngô Thanh Vân – Chương Tử Di của Việt Nam

Gây ấn tượng mạnh mẽ qua bộ phim Dòng Máu Anh Hùng, Ngô Thanh Vân được báo chí Đại Lục đã ưu ái gọi là “Chương Tử Di Việt Nam”. Vì thế, khi cô sang Trung Quốc tham gia Hải Ưng Chiến Cảnh, báo chí và truyền thông nước bạn đã vội vã tìm gặp cốt để phỏng vấn được đả nữ xinh đẹp của màn ảnh Việt.


Đả nữ Ngô Thanh Vân được mệnh danh là Chương Tử Di của Việt Nam.

Á hậu Tú Anh – Chung Lệ Đề của Việt Nam

Trước đây hình ảnh Á hậu Tú Anh bất ngờ được hàng loạt những trang tin lớn nhỏ Trung Quốc đăng tải. Truyền thông nước này dành nhiều lời khen về thần thái cuốn hút, vóc dáng gợi cảm cho Á hậu Việt Nam 2012. Đặc biệt, vẻ ngoài của Tú Anh còn được báo Trung so sánh với Chung Lệ Đề – “Mỹ nhân gợi cảm nhất châu Á” năm 2000 do tạp chí FHM Singapore bình chọn.


Truyền thông Trung Quốc dành nhiều lời khen về thần thái cuốn hút, vóc dáng gợi cảm cảu Tú Anh.

Hồ Ngọc Hà được ví là Son Dam Bi

“Nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt – Hồ Ngọc Hà cũng từng được báo chí Hàn Quốc ưu ái đặt cho danh hiệu “Son Dam Bi của Việt Nam”. Trong lần cô tham gia Đại nhạc hội âm nhạc châu Á 2009 tại Hàn, báo chí không ngừng khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của cùng khả năng vũ đạo tuyệt vời.


Nàng Son Dam Bi của Việt Nam.

Noo Phước Thịnh – Nam thần đeo nơ

Noo Phước Thịnh từng được trang mạng của Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc khen ngợi là một trong những nam ca sĩ hot nhất làng giải trí Việt: “Noo Phước Thịnh không chỉ được khán giả yêu mến qua những ca khúc của mình mà còn nhờ phong cách thời trang nổi bật, đặc biệt mỗi lần diện vest, anh chàng không quên sử dụng chiếc nơ để thêm phần lịch lãm”.


Nam thần đeo nơ Noo Phước Thịnh.

Akira Phan – Justin Beiber của Việt Nam

Akira Phan gây ấn tượng mạnh khi diện trang phục áo dài truyền thống để hát trước đông đảo khán giả trong buổi biểu diễn tại Toulouse, Pháp. Một tờ nhật báo của Pháp đã gọi Akira Phan là “Justin Bieber của Việt Nam”: “Justin Bieber của Việt Nam gây ấn tượng mạnh cho toàn bộ khán giả khi mặc trang phục truyền thống để biểu diễn”.


Justin Bieber siêu điển trai của Việt Nam – Akira Phan.

Suboi – Nữ hoàng rap Việt

Theo The Fader của Mỹ, Suboi được nhận định là đã cố gắng và nỗ lực thể hiện mình, vượt qua rào cản về xã hội và âm nhạc truyền thống tại Việt Nam và là “Nữ hoàng rap Việt”. Sau đó, tờ Dazed and Confused Magazine của Anh cũng gọi Suboi với danh xưng trên, với họ cô xứng đáng là giọng rap số 1 tại Việt Nam trong lần phỏng vấn Suboi về quá trình sản xuất MV Đời tại Mỹ.


Báo chí của Mỹ và Anh liên tục khen ngợi Suboi hết lời, coi cô là “Nữ hoàng rap Việt”.

Sơn Tùng M-TP – Ca sĩ hàng đầu Việt Nam

Trang Oriental Daily của Malaysia cũng từng “gây sốt” vì phong danh hiệu “Thần khúc Việt Nam” cho bài hát Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng M-TP vì lượt xem “khủng” và hiệu ứng truyền thông của ca khúc này. Tiếp theo đó, một tờ báo của Thái cũng đưa tin vè Sơn Tùng với tiêu đề “Ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam” khiến cộng đồng fan vô cùng tự hào và ngưỡng mộ.


Sơn Tùng M-TP được báo chí Thái Lan và Malaysia phong danh hiệu Ca sĩ trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Elly Trần – Mỹ nhân ngàn năm có một

Ngay cả khi đã lui về Việt Nam chăm sóc con gái, sức hút của người đẹp Elly Trần tại các nước châu Á vẫn rất mạnh. Một trang giải trí – xã hội của Nhật là Rocketnews đã không tiếc lời nức nở phong tặng “hot girl ngực khủng” là “Mỹ nhân ngàn năm có một”.


Bà mẹ hai con Elly Trần được báo Nhật phong danh hiệu Mỹ nhân ngàn năm có một.

HKT – Con ghẻ quốc dân thành “con cưng quốc tế”

Dù không được đánh giá cao trong nước nhưng HKT là một nhóm nhạc được lòng khán giả tại nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Một loạt các trang báo lớn của Trung Quốc như 67, Ent, 21CN, QQ đều đồng loạt đăng tải tin tức về nhóm nhạc HKT. Ngay khi bắt đầu xuất hiện, 3 chàng trai HKT nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông Hoa ngữ, hoàng loạt phóng viên và ống kính máy ảnh vây quanh HKT. Thậm chí HKT còn được nghệ sĩ Mã Đức Chung xướng tên cho giải thưởng Kim Lưu Liên dành cho ca khúc Nướng Nướng Nướng tại iên hoan phim Trung Quốc – Asean 2017.


Dù là con ghẻ quốc dân nhưng HKT lại là con cưng quốc tế, được truyền thông Trung Quốc rất ưu ái.

Không chỉ nổi tiếng trong nước mà tên tuổi các nghệ sĩ này còn vang danh trên thị trường phim ảnh và âm nhạc quốc tế. Và dĩ nhiên, để đạt được những thành tích cũng như sự chú ý này thì các sao Việt phải cố găng không ít phải không?

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN