14 quy tắc ứng xử ‘bất thành văn’ tối thiểu phải biết để không bị coi là bất lịch sự

0
7031

Nếu bạn đang mua đồ, và có một cú điện thoại, đừng dây dưa cuộc nói chuyện. Trong văn hoá xếp hàng mua đồ, bạn hãy bước ra ngoài và nhường lượt cho những người phía sau nếu đó là cuộc điện thoại quan trọng.

Trong có những tối thiểu không cần nói ra, và đôi khi chúng ta đã quên mất điều đó. Sau đây là những điều bạn cần chú ý, để đừng mất điểm trong mắt người khác nhé!

1. Đừng vừa ăn vừa nói. Không ai muốn nhìn thấy miệng bạn đang nhai nhồm nhoàm mà còn nói chuyện cả, thậm chí khiến họ lo lắng là thức ăn sẽ văng vào mặt nữa.


2. Nếu bạn đang mua đồ, và có một cú điện thoại, đừng dây dưa cuộc nói chuyện. Trong văn hoá xếp hàng mua đồ, bạn hãy bước ra ngoài và nhường lượt cho những người phía sau nếu đó là cuộc điện thoại quan trọng.


3. Bạn nghĩ trêu chọc những người phục vụ là một điều thú vị. Thế nhưng, nó chỉ khiến bạn trở nên xấu xí trong mắt người khác, thậm chí là nhận những dịch vụ không hề tốt xíu nào.


4. Trên một chuyến tàu, xe buýt, hay là cả thang máy, bạn tốt nhất nên để những người phía trong bước ra hết rồi mới vào. Chen lấn chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên thôi.

5. Khi bước vào nhà vệ sinh nam, và bạn thấy rất nhiều cầu tiêu trống, bạn nên chừa một khoảng trống với người khác vì đó là phép lịch sự tối thiểu.


6. Đừng bành trướng cả một băng ghế trên một chuyến xe, kể cả đông hay không đông. Đơn giản, đó không phải là của riêng của bạn.


7. Hãy tưởng tượng nếu có người gác chân lên ghế người khác hay đạp chân lên ghế của bạn ở rạp chiếu phim, xe buýt, hay tàu lửa, bạn sẽ thấy thế nào? Vì vậy, đừng làm thế nhé!


8. Khi đi siêu thị, nếu không cần món đồ nào nữa, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đặt chúng lại đúng vị trí ban đầu.


9. Nếu là một con đường hẹp, bạn nên nghĩ tới những xe khác sẽ đi như thế nào khi bạn đậu một chiếc xe ô tô to tổ chảng dù là nép vào lề đường


10. Hãy thay một cuộn giấy mới nếu bạn là người cuối cùng sử dụng hết giấy vệ sinh.


11. Phụ rửa chén bát hoặc dọn dẹp bàn sau khi ăn là cách bạn thể hiện sự biết ơn với người mời bạn đến ăn.


12. Nếu một ai đó mua hoặc nấu đồ ăn cho bạn, bạn nên mời người đó ăn trước và để người đó ăn miếng cuối cùng.


13. Sử dụng chung 1 ổ cắm công cộng thì đừng nên chiếm hầu hết ổ cắm của người khác thế này.


14. Khi bạn được một người nào đó đưa điện thoại cho coi hình, xin đừng lướt qua những tấm khác vì điều đó sẽ rất khó chịu. Nếu muốn, bạn nên hỏi ý kiến người đó trước.

Theo Thegioitre

BÌNH LUẬN