Những sinh vật biến đổi kỳ lạ khi bức xạ hạt nhân xảy ra ở Nhật Bản

0
14093

Mọi người có còn nhớ, vào năm 2011, nước Nhật từng bị một trận động đất 7 độ Richter gây nổ lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima.

Cách đây 6 năm, tại khu vực bị nhiễm phóng xạ Fukushima của , các loại rau củ quả bỗng dưng bị biến dạng nghiêm trọng, trên thân quả dưa chuột còn mọc lá.

Mọi người có còn nhớ, vào năm 2011, nước Nhật từng bị một trận động đất 7 độ Richter gây nổ lò phản ứng hạt nhân tại thành phố Fukushima.

Khi đó, tổ máy số 1 đã bị nổ, tổ máy số 2 bị rò rỉ chất phóng xạ, vì thế các bức xạ phụ phát sinh.


Đây là khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ.


Đây là những gì mà các Nhật Bản phải hứng chịu.


Sau khi động đất xảy ra, toàn bộ hàng hóa trong siêu thị đều chất đống không ai mua.


Người đàn ông này thật dũng cảm.


Hãy nhìn chỉ số phóng xạ đạt 7,88.


Phóng xạ đã làm rất nhiều người bị thương phải nằm viện.


Hãy nhìn hình ảnh những loại rau củ quả bị ảnh hưởng của phóng xạ, trên quả ớt mọc thêm 1 quả ớt khác.


Quả dưa chuột mọc 1 chiếc lá trên thân.


Củ khoai lang giống như những khúc ruột lớn.


Hãy nhìn tiếp củ khoai lang khổng lồ này.


Bắp ngô trông cũng thật lạ, nó bị chia làm 2.


Hãy nhìn con cá bị dị dạng này.

BÌNH LUẬN