Bã mía ở quốc đảo này có thể tạo ra điện

0
803

Tin không? 60% sản lượng điện toàn này được tạo ra từ

Thời điểm hiện tại, mía của đảo Mauritius đã tạo ra lượng nhiên liệu sinh khối, đáp ứng được 14% nhu cầu sử dụng điện của người dân Mauritius.


Suốt lịch sử của , người dân đã phải dựa vào nguồn xăng nhập khẩu để tạo ra điện, thắp sáng toàn quốc gia. Ai cũng biết rằng cuộc sống sẽ rất bấp bênh nếu như phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên tới từ nước ngoài.

Những người nắm quyền hành tại Mauritius hiểu rõ tương lai bất định, đã đề ra một kế hoạch gồm nhiều bước nhằm đảm bảo cho người dân Mauritius có thể tiếp tục sinh sống trong thời kỳ thiếu thốn tài nguyên sắp tới.

Họ đang nhiều vào năng lượng Mặt Trời, bên cạnh năng lượng gió và nước. Họ dựa thêm vào một thứ cây công nghiệp chủ chốt sẵn có trên đảo, đó là mía. Thời điểm hiện tại, mía của đảo Mauritius đã tạo ra lượng nhiên liệu sinh khối đáp ứng được 14% nhu cầu sử dụng điện của người dân Mauritius.

Tại hòn đảo xa, khoảng 60% lượng điện được tạo ra bởi 4 công ty mía lớn, mỗi công ty đầu có trạm năng lượng sinh khối riêng của mình, đốt bã mía để tạo ra điện.

Theo tin tức do Phys.org đăng tải, nhà máy sản xuất năng lượng còn thu thập được khí carbon dioxide, thải ra trong quá trình đốt bã mía, để “thêm yếu tố xèo xèo vào đồ uống có gas”. Ta hoàn toàn có thể áp dụng được những tiến bộ của đảo Mauritius vào những khu vực khác nữa, khi mà giá nhiên liệu đốt đang ngày một tăng và bản thân nhiên liệu lại ngày một ít đi.


Bã mía được chuyển về nhà máy .

“Mục tiêu của chính phủ là tăng tỉ lệ sử dụng lên 35% vào năm 2025”, phó thủ tướng và cũng là bộ trưởng bộ năng lượng Mauritius, ông Ivan Collendavelloo nói với Phys.org.

“Con số 35% không xa vời chút nào; vào năm sau, chúng tôi sẽ có khoảng 11 khu vực sản xuất năng lượng Mặt Trời và ít nhất 2 khu vực thu thập năng lượng gió rồi”.

BÌNH LUẬN