Những loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh mà bạn nên cần thận

0
1098

Những con vật nguy hiểm này rất nhỏ bé, thậm chí có khi lại trong suốt như thạch và không có xương sống… nhưng chúng là những con vật có độ sát thương lớn vô cùng. Việt Nam cũng đã từng có nhiều người là nạn nhân của một trong những con vật có tên trong danh sách này rồi đấy, cẩn thận bạn nha!

1. Bạch tuộc đốm xanh


Bạch tuộc đốm xanh có kích thước khá nhỏ, thậm chí chỉ bằng 1 quả bóng golf. Trên cơ thể của chúng có những vòng tròn màu xanh trông khá đẹp mắt, tuy không quá lớn nhưng nó chứa chất độc có thể giết chết 26 người chỉ trong vài phút. Kẻ giết người nhỏ bé này chỉ cần cắn bạn một nhát, không đau đớn đến nỗi bạn có thể nhận ra được rằng mình đã bị tấn công cho đến khi cơ thể tê liệt, mắt ngừng hoạt động và cơ thể bắt đầu bất động. Không có thuốc giải độc, tuy nhiên người bị cắn vẫn có cơ hội sống sót nếu được hô hấp nhân tạo kịp thời.

Ở nước ta trong năm vừa qua dư luận đã một phen xôn xao trước tin chị P.T.T (33 tuổi, ngụ tại thôn Hà Giáng, xã Vinh Hà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trong lúc kéo lưới đánh bắt hải sản đã bị một con bạch tuộc bò lên chân cắn chết. Sau khi bị cắn, chị T đã được chuyển về bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.
Hiện vật được thu giữ là con bạch tuộc đã cắn chết chị T. với những đốm xanh trên người. Các chuyên gia nhận định đây là bạch tuộc đốm xanh lớn (Hapalochlaena lunulat).

2. Cá nóc


Họ cá nóc (Tetraodontiformes, hay Plectognathi), là loài có xương sống sở hữu chất độc đáng sợ thứ hai trên thế giới, chỉ sau loài ếch độc phi tiêu vàng. Chúng sinh sống chủ yếu ở những vùng biển quanh , , Philippines và Mexico. Các cơ quan nội tạng của loài cá nóc đều chứa độc tố. Tuy nhiên, nếu chế biến đúng phương pháp, thịt cá nóc là một món đặc sản đối với du khách. Ở Nhật, người ta phải chi tới 200 USD để thử món cá nóc.

3. Cá mặt quỷ


Là một chi cá thuộc họ mao mặt quỷ (Synanceiidae), cá mặt quỷ (Synanceia) còn có tên là cá mang ếch, cá mao ếch. Chúng có bề ngoài to, xù xì và rất độc. Người ta gọi chúng là “chúa tể nọc độc” dưới đáy đại dương. Chúng có 13 tia vây lưng chứa độc tố và độc có thể tồn tại nhiều ngày sau khi cá chết. Khi các tia vây lưng cá mặt quỷ đâm vào thịt nạn nhân, độc tố sẽ tác động trực tiếp đến hệ cơ vận động, hệ thần kinh và hệ cơ trơn của tim ở người, cá mặt quỷ có thể khiến tim nạn nhân ngừng đập trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, nếu được chế biến đúng cách, cá mặt quỷ sẽ món ăn khoái khẩu của nhiều người với vị giòn, ngọt, giúp máu tuần hoàn tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

4. Ốc nón


Khác với vẻ ngoài rất dịu dàng và xinh đẹp, những con ốc nhỏ bé này có thể trông giống như những con ốc trang trí vô hại, nhưng đừng dại mà đụng vào bởi chúng sẽ phóng ra một loại độc tố cực mạnh làm tê liệt kẻ thù. Chúng là một loài động vật thân mềm có nộc độc khủng khiếp nhất hành tinh. Một giọt nước dãi của chúng có thể giết ít nhất 200 người. Nước dãi của con ốc cực nguy hiểm này có thể làm toàn thân người dính phải run lẩy bẩy, chân tay tê liệt, mắt mờ đi và ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ.

5. Sứa hộp


Sứa hộp là một loài động vật không xương sống, trong suốt nhưng lại đứng đầu danh sách những loài vật có nọc độc nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sống dưới những vùng biển quanh các khu vực châu Á và Australia. Các nhà cho biết, chúng đã cướp sinh mạng của 5.567 người từ năm 1954 đến nay. Chất độc của chúng tấn công vào hệ tim mạch, hệ thần kinh và cả các tế bào da một cách nhanh chóng, khiến những mục tiêu của chúng chết ngay lập tức. Theo tiến sĩ Bryan Fry, loại độc tố gây đau đớn nhất thuộc về sứa hộp. Chúng có có thể giết người bằng những tua chứa độc của mình. Một khi bị sứa hộp quấn lấy bạn sẽ cảm thấy như mình đang bị tạt axit lên người và nỗi đau sẽ kéo dài nhiều tuần liền.

6. Nhện lãng du Brazil


Loài nhện độc nhất thế giới này không giết chết bạn ngay, mà nó sẽ “hành hạ” và khiến bạn chết từ từ một cách đau đớn. Một khi con nhện lãng du Brazil (hay còn gọi là nhện chuối) này cắn bạn, bên cạnh những vấn đề sẽ xảy ra với tim, thân nhiệt bị hạ, cơ thể co giật nhưng nếu nạn nhân là nam giới thì phải chịu thêm “hình phạt” cương dương đau đớn trong vòng nhiều giờ đồng hồ.

7. Ếch phi tiêu vàng


Ếch phi tiêu vàng có màu sắc sặc sỡ, và tuy nhỏ bé nhưng nó là loài ếch độc nhất trong họ Dendrobatidae. Thậm chí chúng không cần phải tấn công mà chất độc luôn được tiết ra trên lớp da luôn ẩm ướt của mình. Chất độc này đủ để giết 10 – 20 người trưởng thành hoặc 2 con voi đực khỏe mạnh, chỉ cần chạm vào da chúng thôi cũng đủ để nhiễm phải chất độc chết người này rồi.

8. Chim Cassowary


Nhìn vẻ mặt xinh xắn này ít ai biết chim Cassowary lại là một con vật cực kì nguy hiểm. Những chiếc móng của nó đủ sắc nhọn và dài như con dao găm có thể gây ra thương tổn nội tạng cho con người bằng 1 cú đá. Không chỉ tấn công động vật nhỏ hơn, chúng còn tấn công cả con người khi mò vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn. Nếu không được cho ăn, chúng sẽ tấn công bạn. Một con chim Cassowary từng đã hạ gục một người đàn ông chỉ bằng một vết cắt nhanh vào tĩnh mạch cổ của ông ta.

9. Rắn Taipan


Taipan là rắn độc nhất trong các loài rắn sống trên cạn trên thế giới.
Taipain (Oxyuranus microlepidotus) là tên một loài rắn bản địa ở Australia và thuộc họ rắn hổ (Elapidae). Chúng có màu nâu đậm hoặc xanh đậm, chiều dài thân từ 1,8m đến 2,5m. Đây là loài rắn độc nhất thế giới. Rắn Taipan có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang thường và 10 lần rắn chuông Mojave. Người ta thường gọi chúng là “ác xà” vì nọc độc của rắn Taipan có thể giết chết 100 người đàn ông trưởng thành, tương đương với 200.000 con chuột. Một khi bị chúng cắn thì tính mạng của nạn nhân chỉ còn được tính bằng phút, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời trong 30 phút thì cuộc đời của nạn nhân sẽ kết thúc.

10. Rắn lục hoa cân


Rắn lục hoa cân có thể không độc bằng rắn Taipan nhưng nó đã giết chết nhiều người hơn bất kì loại rắn nào trên trái đất vì màu da của chúng lẫn vào màu đất rất khó phát hiện nên khiến nhiều người giẫm phải và bị chúng tấn công. Loài sinh vật chết người này thường sinh sống ở khắp Sri Lanka và miền nam Ấn Độ, nơi mà hàng ngàn người bị chúng cướp đi mạng sống mỗi năm .

11. Kiến đạn


Theo tiến sĩ Justin Schmidt, một khi bị kiến đạn cắn bạn sẽ có cảm giác như bị bắn vậy. Sau khi bạn cảm nhận rằng mình bị kiến cắn thì lúc này “cơn sóng thần đau đớn” sẽ ập đến bao phủ hết tứ chi của bạn. Mặc dù vậy, nọc độc kiến đạn không phải là chất độc đủ để giết chết bạn.

12. Bò cạp Deathstalker


Tuy có thân màu nâu vàng trong suốt rất đẹp mắt nhưng bò cạp Stalker lại là một trong những loài động vật cực kì nguy hiểm. Chúng thường xuyên xuất hiện ở vùng Trung Đông và Bắc Phi và nọc độc của chúng có thể làm suy hô hấp ngay lập tức. Những người mắc bệnh tim mạch hoặc dị ứng có thể tử vong chỉ vì một vết cắn của chúng.

Những con vật nguy hiểm này rất nhỏ bé, thậm chí có khi lại trong suốt như thạch và không có xương sống… nhưng chúng là những con vật có độ sát thương lớn vô cùng. Việt Nam cũng đã từng có nhiều người là nạn nhân của một trong những con vật có tên trong danh sách này rồi đấy, cẩn thận bạn nha!

BÌNH LUẬN