Những hình ảnh quảng cáo phong cách kinh dị khiến người xem “nổi cả gai ốc”

0
3060

Theo bạn những hình ảnh này giúp các nhãn hàng thu hút người mua hay ngược lại dọa họ bỏ chạy mất dép?

 Công ty quảng cáo Zulu Alpha Kilo của Toronto – Ontario đã tạo ra một quảng cáo “Horror Horror” cho Fangoria để giúp quảng cáo các tạp chí của họ trong mùa Giáng sinh. của Fangoria được tạo thành từ bốn áp phích để những 4 người bánh gừng đáng yêu làm những điều khủng khiếp với nhau.

 Một mẩu quảng cáo cho Công viên giải trí Hopi Hari với chủ đề “những câu chuyện giữ cho bạn tỉnh táo”. Có lẽ đây là bàn chân của nàng Lọ Lem sau khi biến thành zombie.

 Quảng cáo đồ bơi của hãng Arena (Ý) cho thấy bạn sẽ “lướt dưới nước băng băng y như cá mập”.

 Hình ảnh máu me này là để quảng cáo cho bộ sưu tập đồ chơi giới hạn của một cửa hàng ở Sao Paolo, Brazil.

 Nếu bắt gặp chiếc xe quảng cáo này ngoài đường phố bạn sẽ phản ứng thế nào? Đây là một chiến dịch quảng cáo cho bộ phim kinh dị “Sadako” ở định dạng 3D. Quả là rất sát thực tế phải không nào!

 “Bạn đang thực sự chăm sóc ai?” – Thông điệp của Canex nhằm nhắc nhờ người dùng tẩy giun cho những chú chó trông như trong các bộ phim kinh dị. Nhất là khi con giun có kích thước siêu lớn này đang chảy nước dãi tùm lum.

 Tại Thái Lan, những bốt điện thoại công cộng trông thực sự bẩn thỉu theo như hình ảnh quảng bá của Sanitizer.

 Bạn giống như đang ngậm chiếc tất thối hay con cá chết khi không dùng kẹo cao su của Clorets. Chiến dịch quảng cáo của hãng này ở Puerto Rico bị rất nhiều người phàn nàn vì hình ảnh minh họa đầy phản cảm.

 Một đôi giày chất lượng mới có thể bảo vệ được đôi chân của bạn một cách hoàn hảo nhất.

Có vẻ hãng Burger King chơi lớn khi “mời” búp bê giết người Chucky quảng cáo cho chiến dịch bán hàng khuya.

 “Đừng bao giờ “cắt bỏ” đi ước mơ”. Dù không có thật nhưng được gặp ông già Noel luôn là niềm ước ao của những cô bé cậu bé mỗi dịp Giáng sinh về.

 “Nếu không hoàn toàn sạch sẽ, bạn sẽ rất dơ dáy”. – Quảng cáo của nhãn nước rửa Just biến bàn tay đầy yêu thương của các bà mẹ thành ổ côn trùng.

 Không biết hãng Sony muốn gửi gắm thogn6 điệp gì tới người chơi PS2 khi tung ra những hình ảnh kinh dị như thế này?

Theo bạn những hình ảnh quảng cáo này giúp các nhãn hàng thu hút người mua hay ngược lại dọa họ bỏ chạy mất dép?

BÌNH LUẬN