Giật mình với số liệu về tình trạng trẻ em bị quấy rối và lạm dụng

0
2094

Đặc biệt luôn quan sát, theo dõi những người tiếp cận, trông nom trẻ. Luôn hỏi thăm trẻ mỗi ngày để trẻ biết cách tâm sự, kể chuyện với bố mẹ về những người xung quanh.

Theo thống kê của những tổ chức uy tín thế giới, ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị lạm dụng, xâm hại tình d.ục, sức khỏe, bóc lột sức lao động,… Mỗi năm có khoảng 40 triệu bị lạm dụng trên toàn thế giới và con số này không ngừng gia tăng.

Từ chuyện em bé mới chập chững tập đi bị các cô trông trẻ hành hạ dã man, đến chuyện trẻ bị các “yêu râu xanh” giở trò đồi bại. Tất cả những hành vi này đều ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, để lại những dư chấn nặng nề và khó hồi phục.


Do đó, hãy dành cho con bạn tất cả tình yêu thương và dạy con những kĩ năng cần thiết để tự bảo vệ mình. Đặc biệt luôn quan sát, theo dõi những người tiếp cận, trông nom trẻ. Luôn hỏi thăm trẻ mỗi ngày để trẻ biết cách tâm sự, kể chuyện với bố mẹ về những người xung quanh.

Nguồn: The Guardian

BÌNH LUẬN