Đầu năm Đinh Dậu đã có người trúng giải Jackpot Vietlott gần 76 tỷ đồng

0
743

Cùng với giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 145 giải trúng 10 triệu đồng và hơn 107.500 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng.

Tại kỳ quay mở thưởng số 83 ngày 29/1 (mùng 2 Tết), đơn vị phát hành loại hình xổ số tự chọn vừa tìm ra 1 chiếc vé may mắn trúng độc đắc với trị giá 75,85 tỷ đồng. Chiếc vé trúng lần này có dãy số 05 – 13 – 21 – 27 – 29 – 45.

Cùng với giải đặc biệt, kỳ quay còn tìm ra 145 giải trúng 10 triệu đồng và hơn 107.500 chiếc vé khác trúng giải 300.000 đồng và 30.000 đồng. Như vậy, chiếc vé may mắn trúng độc đắc lần này được tìm ra hơn 2 tuần sau khi có khách hàng cuối cùng của năm Bính Thân trúng giải. Đây cũng là giải có giá trị lớn nhất từ đầu năm 2017, sau khi có 4 giải khác được trao (giải thấp nhất là 17,5 tỷ đồng).

Đến hết năm 2016, tổng giá trị trúng thưởng của khách hàng tham gia xổ số Vietlott là hơn 820 tỷ đồng. Trong đó sản phẩm Mega 6/45 là hơn 765 tỷ đồng với gần 3,46 triệu lượt giải thưởng. Tổng giá trị trả cho 8 giải Jackpot (sau khi khấu trừ thu nhập cá nhân) là gần 511 tỷ đồng, chiếm gần 67% tiền chi giải. Mức giải kỷ lục từng được trao cho một vé trúng thưởng (trước ) là khoảng 92 tỷ đồng.

Người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc hôm nay, theo quy định, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 7,6 tỷ đồng), nên có thể nhận về hơn 68 tỷ đồng.

Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1 trên 8,1 triệu vé. Vietlott hiện triển khai tại 12 tỉnh, gồm TP HCM, TP , An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hình thức mua vé số tự chọn qua điện thoại dự kiến sẽ được Vietlott áp dụng trong năm nay và hình thức mua vé qua internet thực hiện vào 2018.

BÌNH LUẬN