20 sở thích thượng lưu của những người giàu có nhất hành tinh

0
870

Theo Wealth:X, phổ biến thứ hai của nhóm người này là xem, chơi và vào các bộ môn thể thao, bao gồm tennis, golf, trượt tuyết, bóng bầu dục Mỹ, và trên hết, là bóng đá.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi của những người giàu có, họ có đủ điều kiện để tận hưởng những thú tiêu khiển “sang chảnh”. Đó có thể là sưu tập những chiếc xe hơi cổ điển, hoặc là du lịch vòng quanh địa cầu bằng máy bay phản lực. Nhưng sở thích phổ biến nhất của họ không phải là cách phô diễn sự giàu có của mình : mà là các hoạt động phúc thiện.

Trong báo cáo của Wealth:X, một công ty chuyên về thị trường tập trung vào những cá nhân có thu nhập cao, chúng tôi đã tiếp cận và tìm hiểu những đam mê, thú tiêu khiển và sở thích của những nhân vật có khối lượng tài sản từ 30 triệu USD (tương đương 683 tỉ đồng) trở lên.

Hoạt động phúc thiện trở thành sở thích phổ biến nhất, với hơn một phần ba số đang chạy theo những hoạt động từ thiện này. Sự hào phóng này không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là nhờ vào tấm lòng hảo tâm của nhóm “The Giving Pledge”, tổ chức mà chính Bill Gates và đã cam kết quyên góp hơn 50% số tài sản của mình vào các hoạt động phúc thiện trong suốt quãng đời của họ.

Theo Wealth:X, sở thích phổ biến thứ hai của nhóm người này là xem, chơi và đầu tư vào các bộ môn thể thao, bao gồm tennis, golf, trượt tuyết, bóng bầu dục Mỹ, và trên hết, là bóng đá.

biết thêm về 20 sở thích và đam mê phổ biến nhất của những người giàu có nhất.

Báo cáo được tính trên tổng số những tỉ phú trên thế giới được bình chọn từ cuộc khảo sát Billionaire Census của X:Wealth vào năm 2016, cũng như tỉ lệ phần trăm những tỉ phú tham gia vào mỗi bộ môn.

1. Hoạt động phúc thiện:56,3%

Bill Gates và vợ ông, bà Melinda Gates trở nên nổi tiếng vì những lời cam kết quyên góp vào các hoạt động từ thiện thông qua quỹ Bill & Melinda Gates.

2. Du lịch: 31%

Richard Branson hào hứng dang tay cùng những tiếp viên hàng không hãng hàng không Virgin, Úc.

3. Nghệ thuật: 28,7%

Bộ sưu tập nghệ thuật hào nhoáng của Walmart được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hoa kỳ ở Bentonville, Arkansas.

4. Thời trang và phong cách: 25.2%

Warren Buffett diện bộ vest sang trọng mang hơi hướng thập niên 90 trong bữa tối vinh danh Thủ tướng nước Anh David Cameron tại .

5. Chính trị: 22.2%

Tỉ phú Michael Bloomberg đã phục vụ cho chính phủ 12 với cương vị là thị trưởng của New York.

6. Rượu mạnh: 15.9%

John Paul DeJoria là nhà sáng lập của Patron Tequila. Ông mang trong mình niềm đam mê với những loại rượu ngon nhất hành tinh này.

7. Đua thuyền: 14.9%

Nhà sáng lập Oracle và CTO Larry Ellison, người nắm giữ giá trị ròng lên đến 48 tỉ USD ( tương đương 1.088.640.000.000.000 đồng), đang hớn hở trong cuộc đua thuyền buồm của Mỹ.

8. Thể dục thể thao: 14.8%

Giữ gìn và có một cơ thể cân đối nhờ việc chạy bộ có lẽ là một thú vui của ông chủ Facebook, Mark Zucerberg.

9. Sưu tập xe ô tô: 14.5%

Telsa và nhà sáng lập SpaceX, Elon Musk, đang phát biểu trong một sự kiện ra mắt của dòng SUV Crossover Telsa Model X mới nhất.

10. Sưu tập đồ cổ: 14.1%

Những đồ vật cổ xưa dường như trở thành một biểu tượng của sự giàu có, vì có lẽ không ai cũng có đủ khả năng để bày tỏ tình yêu với đồ cổ như các vị tỉ phú trên thế giới!

11. Bóng đá: 13.1%

Chủ tịch CLB bóng đá Chelsea, Roman Abramovich, cho hay rằng Chelsea đã giành lấy danh hiệu Premier League tại London, Anh vào năm 2015.

12. Đọc sách: 12.3%

Bill Gates hết sức thích thú và chăm chú đọc quyển sách của mình.

13. Các sự kiện văn hoá: 12.1%

Chủ tịch của Virgin, Richard Branson kỉ niệm sự mở rộng của Virgin Atlantic vào Ấn Độ tại Mumbai.

14. Chơi golf: 11%

Tổng thống Donald Trump là một fan lớn của bộ môn đánh golf.

15. Vào bếp: 10.9%

Nhà sáng lập của Uber là Travis Kalanick đang thích thú nấu món bông cải xanh.

16. Săn bắn: 8.8%

Săn bắn, một hoạt động giải trí từ lâu đã “lọt vào mắt xanh” của những người giàu có vì sự khó cưỡng của bộ môn này.

17. Trang sức: 8.1%

Yvette Prieto khoe chiếc nhẫn quý giá do chồng cô, Michael Jorda, chủ sở hữu của Charlotte Cascats.

18. Câu cá: 7.8%

Các tỉ phú đi câu cá giải trí để quên đi những muộn phiền lo toan trong công việc của mình.

19. Sưu tập đồng hồ: 7.7%

Dường như sưu tập những chiếc đồng hồ đắt giá và hiếm hoi cũng đã trở thành một thú vui tao nhã của những tỉ phú hàng đầu

20. Trượt tuyết: 7.2%

Dieter Mateschitz, chủ sở hữu tỉ phú của công ty sản xuất nước uống tăng lực Red Bull, tham dự vào cuộc đua trượt tuyết của nam giới tại Hahnenkamm Ski Races năm 2004 tại Áo.

BÌNH LUẬN