“ Dịch vụ đổi tiền lẻ trước Tết Đinh Dậu 2017: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi !”.
Tất cả tiền lẻ có mệnh giá dưới 5000 đồng mới in, còn nguyên seri sẽ không được đưa vào lưu thông trong dịp Tết Định Dậu 2017.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành công văn số 10088/NHNN-VP về việc đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc NHNN tuyệt đối không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri (nếu còn tồn kho) từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Đối với tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông (đã qua sử dụng) đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển Sở giao dịch và các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố để đưa ra lưu thông.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên NHNN không phát hành tiền lẻ in mới mệnh giá từ 5000 đồng trở xuống ra thị trường dịp Tết. Kể từ năm 2013, NHNN có chủ trương hạn chế tiền nhỏ lẻ có mệnh giá từ 5000 đồng trở xuống để đảm bảo tiết kiệm in ấn ngân sách, chi phí xã hội và nâng cao văn hóa xử dụng tiền nhỏ lẻ trong văn hóa tín ngưỡng. Đầu năm 2016, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết “Việc không in tiền lẻ nhỏ mới ra thị trường giúp tiết kiệm 1500 tỉ đồng chi phí cho ngân sách”.
Mặc dù năm nào cơ quan quản lý cũng ban hành các công văn gửi UBND các tỉnh nghiêm cấm đổi tiền lẻ, bố trí lực lượng kiểm soát nhưng theo khảo sát của PV báo Lao Động, việc đổi tiền lẻ vẫn diễn ra ngang nhiên tại một số chùa, phủ khu vực Hà Nội.
Báo Lao Động số 305 từng đăng tải bài viết “ Dịch vụ đổi tiền lẻ trước Tết Đinh Dậu 2017: Cấm cứ cấm, đổi vẫn đổi !”. Trong đó, theo một chủ cửa hàng ở trước cửa phủ Tây Hồ, thời điểm này tiền lẻ khá khan hiếm, loại tiền 1.000 đồng, 2.000 đồng tỉ lệ đổi là 10:7 hoặc 10:8 (tức là đổi 10.000 đồng lấy 7.000 đồng hoặc 10.000 đồng lấy 8.000 đồng). Bà chủ này khẳng định muốn đổi bao nhiêu tiền hay mệnh giá nào cũng có. Đổi càng nhiều thì càng được giảm giá.
Đơn giản hơn, chỉ cần vài cú click chuột search Google với từ khóa “dịch vụ đổi tiền lẻ”, sẽ có hàng loạt website ghi đầy đủ số điện thoại để tiện giao dịch. Theo chị Hằng – một chủ đại lý đổi tiền lẻ trên mạng – hiện tại có tất cả các mệnh giá giao dịch nguyên serie, giá chênh từ 5% – 20% cho mỗi mệnh giá. “Năm nào cũng vậy. Tờ 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng được đổi nhiều nhất nên giá chênh sẽ cao hơn. Hiện tại giá chênh tờ 10.000 đồng là 20%, vài ngày nữa mà vẫn khan hàng thì giá lên tới 30%” – chị Hằng nói.
Trao đổi với PV báo Lao Động một lãnh đạo quận Tây Hồ (nơi các điểm đổi tiền mọc dày đặc) cho biết, đã nhận được thông báo của UBND TP.Hà Nội, lãnh đạo quận cũng đã quán triệt quan điểm tới từng phường nhưng xử lý không xuể. “Phải có lực lượng kiểm tra, rồi có lực lượng xử phạt. Nhưng khi đi kiểm tra thì các điểm đổi tiền rút vào bí mật. Phải bắt quả tang nhưng giao dịch được các chủ cửa hàng đổi tiền đưa về tận nhà khách hàng nên rất khó để kiểm tra, xử phạt” – lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết.
Theo Lan Hương
Lao động