Sự thật rất hại não về động vật mà bạn chẳng bao giờ được học ở trường

0
4337

Thế nên nếu bạn tò mò không biết một số loài vật quen thuộc có những thói quen và lối sống “quái gở” thế nào thì hãy tiếp tục tìm hiểu nhé.

Bạn có biết gấu trúc bạ đâu ngủ đấy còn kỳ nhông axolotl có thể tự mọc lại các chi bị cụt không?

Trên đời có hằng hà sa số các loài và quanh chúng luôn tồn tại những sự thật vô cùng kỳ lạ và khó tin, thậm chí đến mức khó đỡ mà bạn sẽ chẳng bao giờ được học ở trường đâu. Thế nên nếu bạn tò mò không biết một số loài vật quen thuộc có những thói quen và lối sống “quái gở” thế nào thì hãy tiếp tục tìm hiểu nhé.

Gấu trúc không có chỗ ngủ riêng biệt, chúng bạ đâu ngủ đấy. Cứ cơn buồn ngủ ập tới thì dù đang ăn cũng “thăng” luôn.


Họ hàng gần nhất của loài khủng long T-rex chính là loài gà. Trông chúng cũng có nhiều nét tương đồng nhỉ?

Thú mỏ vịt mỗi khi bơi lội dưới nước đều nhắm tịt mắt lại, thậm chí chúng còn đóng cả lỗ tai nên chỉ có thể định hướng và săn mồi bằng mũi thôi.

Nhiều con bướm nếu có cơ hội đều chẳng từ chối những giọt máu thơm ngon giàu dinh dưỡng bao giờ.

Gà tây không cần giao phối vẫn có thể đẻ trứng và trứng nở thành con luôn đấy nhé.

Mỗi năm, hà mã gây ra cái chết của con người nhiều hơn bất kỳ loài động vật có vú nào.

Kỳ giông axolotl dù có bị cụt mất chi nào thì cũng có thể tự mọc lại chi đấy (mà có khi còn mọc dư luôn ấy chứ).

Con lười không biết rùng mình, thế nên trời có lạnh thế nào thì chúng cũng trơ trơ như tượng thế thôi.

 Hươu cao cổ đực sẽ uống nước tiểu của hươu cao cổ cái để xác định khi nào là thời gian lý tưởng để giao phối.

Nhiều con ngựa có thói quen “nuốt gió”, nghĩa là cạ hàm răng trên vào một vật cứng như hàng rào, thân cây… rồi hút một lượng lớn không khí vào thanh quản.

BÌNH LUẬN