Những quy định không thể nào hiểu nổi về chuyện “người lớn” trên thế giới

0
1144

Chính phủ Nepal rà soát rất kĩ nội dung các trang web, còn Bộ Nội vụ ban hành lệnh cấm vì tin rằng giới trẻ của đất nước sẽ phát triển theo chiều hướng xấu nếu nghiện các bộ phim khiêu dâm.

Cấm đàn ông “chửi bậy” trong lúc quan hệ, phụ nữ phải “ngủ” với 20 người đàn ông trước khi kết hôn là những luật lệ kì lạ về “chuyện ấy” vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.
1. Tây Tạng: Phải trao thân cho 20 người đàn ông rồi mới được phép kết hôn
Người Tây Tạng rất quan trọng , họ cho rằng một người vợ tốt phải là người có nhiều kinh nghiệm trong “chuyện ấy”. Một người phụ nữ đến tuổi trưởng thành phải chứng tỏ rằng họ đã ngủ với 20 người đàn ông mới được kết hôn. Mỗi một lần làm cho một chàng trai “thỏa mãn”, họ sẽ được tặng một vật kỉ niệm làm bằng chứng. Trong trường hợp bộ tộc quá ít đàn ông, họ sẽ phải rời làng và lên đường tìm kiếm những “người đàn ông” của mình.

Một người phụ nữ Tây Tạng đến tuổi trưởng thành phải chứng tỏ rằng họ đã ngủ với… 20 người đàn ông mới được kết hôn. (Ảnh minh họa)

2. Ấn Độ: Không được hôn ở nơi công cộng
Ở đất nước đông dân nhất thứ hai trên thế giới và có hơn vài trăm triệu khách du lịch mỗi năm, không ít du khách đã bị cảnh sát Ấn Độ “huýt còi” vì vi phạm điều 294 của Bộ Luật hình sự Ấn Độ:”…bất kỳ ai gây phiền toái cho người khác như có hành vi khiêu dâm ở nơi công cộng, hát những bài hát có từ ngữ thiếu đứng đắn sẽ bị phạt tù hoặc tiền.” Thậm chí, ngôi sao Richard Gere từng bị cảnh sát Ấn Độ bắt, khi anh đến đây và hôn nữ diễn viên Bollywood Shilpa Shetty trong một sự kiện phòng chống AIDS năm 2007.

Giới trẻ Ấn Độ không hề thích luật lệ này chút nào. (Ảnh minh họa)

3. Nepal: Không được xem phim người lớn dù đã qua 18
Tất cả những ai tham gia vào quá trình sản xuất các văn hóa phẩm đồi trụy như phim khiêu dâm, chụp hình nude hay chế ra những bài hát có lời lẽ thô tục sẽ bị nước này trừng phạt nghiêm trọng. Chính phủ Nepal rà soát rất kĩ nội dung các trang web, còn Bộ Nội vụ ban hành lệnh cấm vì tin rằng giới trẻ của đất nước sẽ phát triển theo chiều hướng xấu nếu nghiện các bộ phim khiêu dâm.

Xem phim người lớn ở Nepal là phạm pháp đấy nhé! Ngay cả khi bạn đã hơn 18 tuổi. (Ảnh minh họa)

4. Áo: Không hôn trên xe buýt
Chính quyền Vienna ban hành lệnh cấm việc hôn nhau trên xe buýt sau khi liên tục nhận được hàng tá khiếu nạn của người dân do họ không thể chịu đựng được cảnh yêu đương nồng cháy của những cặp đôi thích “làm quá” nơi công cộng. Hành vi này gây khó chịu cho người xung quanh và sẽ bị phạt ít nhất là 50 euro (hơn 1,2 triệu) cho 1 lần vi phạm.

Đừng hôn nhau trên xe buýt nếu bạn và chàng không muốn bị phạt đến 50 euro. (Ảnh minh họa)

5. Anh: Cấm quan hệ trên… xe máy
Tại thành phố London, việc trên một chiếc xe máy đang đỗ là bất hợp pháp. Điều luật này bắt nguồn từ thời kì hậu thế chiến thứ hai, khi cựu binh Anh trở về quê nhà với những chiếc xe máy quân sự và có hành vi phóng túng với bạn gái trên đó.

Điều luật kì lạ được ban hành khi cựu binh Anh trở về quê nhà sau thế chiến thế hai với những chiếc xe máy quân sự và có hành vi phóng túng với bạn gái trên đó. (Ảnh minh họa)

5. Ai Cập: Đàn ông có quyền được ngoại tình
Có lẽ đây là đất nước ưu ái nhất dành cho các ông chồng nhất thế giới. Theo luật, phụ nữ ngoại tình bị phạt tù 2 năm, trong khi đàn ông chỉ là 6 tháng nếu anh ta bị bắt gặp đang quan hệ với người phụ nữ khác tại nhà. Còn trường hợp chồng đi ngoại tình ở bên ngoài thì pháp luật Ai Cập… không nhắc đến. Vậy chỉ cần không dắt tình nhân về nhà, họ sẽ không có tội.

Chỉ cần không dắt tình nhân về nhà, những ông chồng Ai Cập có thể tự do ngoại tình mà không lo phạm luật. (Ảnh minh họa)

7. Papua: lên 8 được phép…làm “chuyện ấy”
Papua, một cộng đồng thiểu số ở New Guinea (nằm trong vùng Tây Nam Thái Bình Dương) phải nói là cực kì “thoáng” trong việc quan hệ tình dục. Nam có thể quan hệ khi lên 10 trong khi đối với nữ là 8 tuổi. Các cặp đôi có thể tự do “hành sự” ở bất cứ đâu họ muốn, miễn là không phải trong lúc gia đình đang dùng bữa .

Bộ lạc Papua đã chứng tỏ mình là cộng đồng cực kì thoải mái trong chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa)

8. Washington, Mỹ: Phụ nữ không được “ở thế thượng phong” khi đang quan hệ tình dục
Không thể tin được ở nơi văn minh như nước Mỹ lại tồn tại một nơi có luật lệ kì lạ như thế. Các cặp vợ chồng chỉ được duy trì các tư thế “truyền thống” khi quan hệ. Bất cứ tư thế nào khác với việc “nam ở trên, nữ ở dưới” đều bị coi là phạm pháp tại nơi đây. Nhưng liệu có ai đủ “rảnh rỗi” để kiểm tra chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng đâu nhỉ?

Bất cứ tư thế nào khác với việc “nam ở trên, nữ ở dưới” đều bị coi là phạm pháp tại Washington, Mỹ. (Ảnh minh họa)

9. Bang Oregon, Mỹ: Cấm chửi bậy khi đang làm “chuyện ấy”
Lại thêm một luật lệ kì lạ không kém, khi các quý ông ở bang Oregon, Mỹ phải biết kìm chế bản thân không thốt ra những lời “bậy bạ” trong khi quan hệ, nếu không sẽ bị phạt đến 50 đôla (hơn 1 triệu).

Chửi bậy trong lúc đang quan hệ cũng là phạm pháp ở Bang Oregon, Mỹ. (Ảnh minh họa)

10. Các quốc gia Hồi Giáo: Chỉ được quan hệ ở những tư thế được quy định
Các quốc gia Hồi giáo luôn được biết đến với những điều lệ vô cùng khắt khe trong vấn đề “chăn gối”. Chẳng hạn, hai người yêu nhau chỉ được quan hệ ở một số tư thế nhất định và không được phép thử nghiệm tư thế mới. Họ cũng không được phép quan hệ nếu đầu hoặc bộ phận sinh dục hướng về phía… thánh địa Mecca.

Ở các nước Hồi giáo, hai người yêu nhau chỉ được quan hệ ở một số tư thế nhất định và không được phép thử nghiệm tư thế mới. (Ảnh minh họa)

Nguồn ảnh: Internet.

BÌNH LUẬN