Những ngôi sao nổi tiếng đang chống chọi với căn bệnh ung thư ở châu Á

0
748

, , Lý Minh Úy… đều phải dừng sự nghiệp để chữa bệnh.

Theo DongA, Kim Woo Bin mắc giai đoạn đầu. Hồi tháng 7, đại diện của Kim Woo Bin thông báo tài tử không bị rụng tóc nhưng gầy đi 10 kg, còn khoảng 60 kg (anh cao 1,88 m). Hong Jong Hyun – bạn thân của Woo Bin – chia sẻ trên SBS tình trạng của Kim Woo Bin khá hơn sau sáu tháng chữa . Vì bệnh tật, Kim Woo Bin buộc phải dừng đóng phim, từ bỏ vai trò đại sứ quảng bá cho Thế vận hội mùa Đông 2018 diễn ra vào tháng 2 tại Pyeongchang (Hàn Quốc).

Shin Min Ah – bạn gái Woo Bin – tiếp sức anh chống chọi bệnh tật. Cô luôn cùng anh tới bệnh viện khám, điều trị. Theo Sports Seoul, cặp tình nhân giữ tinh thần lạc quan trước bệnh tật.

được chẩn đoán mắc lưỡi hồi tháng 10. Bác sĩ đề nghị anh sớm phẫu thuật cắt bỏ một phần lưỡi, sau đó tạo hình lưỡi mới từ bộ phận cơ thể khác. Ngoài ra, anh có thể phải phẫu thuật cằm. Do việc phẫu thuật ảnh hưởng đến khả năng nói, làm biến dạng khuôn mặt, diễn viên thận trọng suy nghĩ trước khi quyết định. Hiện anh áp dụng liệu trình điều trị của Đông y, thấy lưỡi đỡ đau. Tài tử sẽ căn cứ kết quả điều trị Đông y để tính đến việc phẫu thuật. chia sẻ trên On anh đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tình trạng tồi tệ về sức khỏe. Anh cố gắng gạt lo âu để tận hưởng cuộc sống, làm điều mình thích.

Hồi tháng 5, Nakamura Shido tiết lộ trên Oricon anh bị ung thư phổi giai đoạn đầu, phải dừng công việc để phẫu thuật. ‘Tôi được phát hiện bệnh nhờ kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Bác sĩ nói quá may mắn khi phát hiện bệnh sớm. Tôi nhất định bình phục, trở lại với các bạn trong trạng thái khỏe khoắn’, anh nói.
Nakamura Shido sinh năm 1972, từng đóng các phim Hoa ngữ nổi tiếng như “Hoắc Nguyên Giáp’, “Xích Bích 2”…

Năm 2012, ca sĩ Hong Kong Lý Minh Úy phải dừng sự nghiệp ca hát vì mắc ung thư biểu mô bọc dạng tuyến. Từng có giai đoạn khống chế được tế bào ung thư nhưng theo trang On, gần đây bệnh của cô chuyển biến xấu, phải nằm viện dài ngày. Hiện cô không thể hát, thậm chí gặp khó khăn khi nói. Lý Minh Úy được một số bạn bè ủng hộ bằng cách dạy cô chơi đàn, mời cô cùng sáng tác ca khúc để cô tiếp tục sống với đam mê âm nhạc.

Trong sự kiện từ thiện quyên góp cho bệnh nhân ung thư gần đây, Thiệu Âm Âm tiết lộ bản thân bà cũng chống chọi bệnh ung thư. Bà không nói ra điều này nhiều năm qua vì không muốn thành tâm điểm chú ý. ‘Tôi muốn quên đi mình là bệnh nhân để luôn được vui vẻ’, bà nói.
Thiệu Âm Âm sinh năm 1950, được biết đến qua “Cứu thế thần côn” (hợp tác Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân…), “Xuân Kiều và Chí Minh”… Bà hai lần đoạt danh hiệu “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” giải Kim Tượng với các phim “Sát thủ trở lại” (2008) và “Đả lôi đài” (2011). Từng là nhan sắc nổi tiếng Hong Kong, gương mặt Thiệu Âm Âm bị biến dạng do ngã sau phẫu thuật thẩm mỹ. Bà từng thừa nhận hiện nay không thể nói cười thoải mái như mọi người.

Năm 2016, Lý Thấm Ngưng tiết lộ bị ung thư buồng trứng ở tuổi 20, phải cạo tóc để hóa trị. Thấm Ngưng cho biết khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, cô chỉ khóc trong thời gian ngắn, sau đó quên bệnh tật để hoàn tất một bộ phim rồi mới điều trị.
Thấm Ngưng gần đây chia sẻ từ khi công khai bị ung thư, hầu như mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn của khán giả, chia sẻ cảm xúc khi họ bị bệnh này. Diễn viên nói trước đây không chú ý ăn uống, thường tự gây áp lực, thường xuyên u buồn. Từ khi bị bệnh cô mới biết trân trọng cuộc sống, từ bỏ các . Thấm Ngưng là người mẫu, diễn viên Đài Loan, từng thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng.

Cựu diễn viên TVB Lương Khiết Hoa được phát hiện mắc ung thư máu năm 2014 và điều trị trong những năm qua. Huỳnh Nhật Hoa – chồng cô – vừa đóng phim vừa chăm sóc vợ. Sau năm đợt hóa trị liệu, bệnh của cô chuyển biến tốt. Hiện nữ diễn viên vẫn phải liên tục tái khám để theo dõi tình trạng sức khỏe.
Lương Khiết Anh rời bỏ làng giải trí từ năm 1988, sau khi kết hôn với tài tử “Anh hùng xạ điêu”.

BÌNH LUẬN