Những kiểu du lịch mạo hiểm có cho tiền bạn cũng chưa chắc dám thử

0
3125

Những trò thể thao mạo hiểm kể trên dù nguy hiểm nhưng tất cả đều được đảm bảo an toàn ở mức độ cho phép, và nó đòi hỏi và tinh thần rất lớn của người chơi. Dù có thế nào đi nữa, nếu không chắc chắc với sức chịu đựng và sự can đảm của bản thân thì cũng không nên thử sức.

Du lịch kết hợp với luôn là thử thách rất được người trẻ yêu thích, nhưng cũng có quá sức tưởng tượng.

1. Đi bộ trên cánh máy bay

Giống như tên gọi của nó, tham gia trò chơi mạo hiểm tột độ này, bạn sẽ phải bước từ trong buồng lái ra và đi lại trên đôi cánh của loại máy bay hai tầng cánh. Tất nhiên, bạn sẽ được bảo vệ bởi cây cáp và đồ bảo hộ, và được học một khóa huấn luyện ngắn trước khi tham gia trò chơi.

Hiện tại trò chơi này chỉ có ở một số vùng nước Anh vì nó đòi hỏi khâu huấn luyện kỹ năng và máy móc, thiết bị chuyên dụng. Nhưng một khi được thả mình trong gió giữa bầu trời cao, ngoài sự phấn khích tột độ, bạn còn có cơ hội chiêm ngưỡng vùng đất tuyệt đẹp ở bên dưới.

2. Chạy đua với bò tót

Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm ở Pamplona, Tây Ban Nha, thu hút rất đông khách du lịch tham gia. Người chơi sẽ bị một đàn bò tót đuổi theo trên khắp các con phố. Để tham gia trò chơi này, bạn phải trên 18 tuổi, chạy cùng hướng với đàn bò, không kích động chúng, và không được sử dụng .

Tất nhiên, đã có khá nhiều thương vong xảy ra với trò chơi nguy hiểm này. Kể từ năm 1924 đến nay, đã có 15 người chết trong những cuộc chạy đua với bò tót như thế này. Riêng với những con bò tham gia cuộc đua, sau đó chúng sẽ bị giết thịt để cung cấp cho các nhà hàng trong thành phố.

3. Lặn cùng cá mập trắng khổng lồ

Tại hai thành phố Cape Town và Gansbaai ở Nam Phi, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn và tiếp xúc với bầy cá mập trắng khổng lồ sinh sống rất đông tại các vùng biển nơi đây. Tham gia hoạt động này, bạn sẽ được trang bị đồ lặn, được “nhốt” trong một chiếc lồng sắt, rồi được thả xuống nước sau khi đội thuyền ở phía trên dùng mồi để thu hút cá mập lại gần.

Tất nhiên, trông có vẻ đáng sợ là thế nhưng bầy cá mập chưa từng gây nguy hiểm cho người lặn, những chiếc lồng sắt có thể chịu đựng được những cú táp của chúng, và quan trọng là lồng được thả rất gần mặt nước để nếu có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ được kéo lên thuyền dễ dàng và nhanh chóng.

4. Bơi trong hồ băng

Ở Phần Lan, ngoài việc ngắm cảnh và trải nghiệm mùa đông lạnh lẽo ở đây, bạn còn có cơ hội đằm mình trong làn nước giá buốt của những hồ nước đóng băng. Đây là hoạt động cần rất nhiều sự cam đảm, vì ngay từ khoảnh khắc bạn nhúng mình xuống nước, đôi chân cũng như tất cả các giác quan khác trên người bạn sẽ ngay lập tức bị tê liệt và mất cảm giác, tất nhiên là nó sẽ sớm qua đi.

Trái với cảm giác hãi hùng mà nó mang lại, hoạt động này được kết hợp với tắm hơi, mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe, giúp bạn có được sự sảng khoái và nguồn năng lượng bất tận, đồng thời giải tỏa stress rất tốt.

5. Lái xe đạp trên đường tử thần

Đường Yungas (hay còn gọi là Đường Tử Thần) là một con đường dài 64km uốn lượn quanh sườn núi nằm trong vùng Yungas của Bolivia. Đây được xem là con đường nguy hiểm nhất thế giới, bề rộng chỉ khoảng 3m, có đoạn chỉ vừa đủ nhét một chiếc ô tô, bên dưới là vách núi cao đến 600m, vào mùa mưa thường có sương mù, đá lở, nước chảy, và bùn lầy. Hàng năm có khoảng 200-300 người tử nạn tại con đường này.

Chính vì thế, lái xe đạp trên con đường này được xem là một trong những hoạt động du lịch nguy hiểm nhất thế giới, dù quang cảnh tuyệt đẹp của vùng rừng núi xung quanh khiến bạn phải ngất ngây. Và càng ngày nó càng thu hút nhiều khách du lịch đến đây thử sức và bản lĩnh.

6. Leo núi trên vách đá dựng đứng

Hóa Sơn là một trong 5 ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn, nằm ở phía nam tỉnh Thiểm Tây, . Hóa Sơn có 5 đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất cao 2.154m, và tất cả 5 đỉnh đều được bao bọc bởi đá hoa cương. Từ thế kỷ thứ 2, các vị thầy chùa và người hành hương đến đây đã lắp đặt một hệ thống những lối đi hiểm trở nối liền 5 đỉnh núi, bên dưới chỉ là những tấm ván sơ sài, bên trên là dây xích để bám tay, vô cùng nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, với sự đổ xô ồ ạt của khách du lịch mà những con đường này được trùng tu và làm kiên cố thêm, nhưng nhìn chung chúng vẫn còn quá hiểm trở. Dù không có thống kê chính thức nhưng ước tính, số lượng người tử vong do sẩy tay khi leo núi là khoảng 100 người mỗi năm.

7. Trượt ván trên sườn dốc
Ngọn núi lửa nổi tiếng nhất để tham gia hoạt động này là Cerro Negro, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh mẽ nhất ở Nicaragua. Người chơi leo lên đỉnh của nó, rồi sử dụng một tấm ván trượt bằng gỗ hoặc kim loại để trượt xuống dưới. Vì núi có độ dốc cao nên vận tốc trượt cũng là rất lớn.

Đây cũng được xem là một trong những trò chơi nguy hiểm tính mạng nhất thế giới, khi người chơi rất dễ gặp chấn thương và tai nạn, chẳng hạn văng khỏi ván trượt, bị tro núi làm trầy sướt hoặc cào rách da thịt, hít khí độc của núi lửa vào người, thậm chí bị dung nham nóng chảy bay trúng.

8. Chơi đùa cùng cá sấu khổng lồ

Những ai muốn thử thách lòng dũng cảm có thể tìm đến với trò bơi lặn cùng cá sấu ở thành phố Darwin, Australia. Tại đây, bạn sẽ được cho vào một chiếc lồng làm bằng thủy tinh acrylic, rồi thả xuống hồ cá sấu. Trong suốt 15 phút, bạn sẽ được ngắm nhìn và chơi đùa cùng những con cá sấu to nhất Australia, xem chúng bơi lội và ăn mồi ngay trước mắt mình.

Tất nhiên, lại gần những con quái thú này chưa bao giờ là trải nghiệm dễ dàng cả, và tất cả những gì bạn hy vọng chính là lớp thủy tinh kia đủ chắc chắn để bảo vệ lớp da thịt nõn nà thơm tho của bạn.

9. Lăn bóng xuống đồi

Tại thành phố Rotorua ở NewZealand có một trò chơi rất được các bạn trẻ yêu thích, đó là chui vào hai quả bóng cao su khổng lồ lồng vào nhau rồi lăn xuống đồi. Trò chơi này tạo ra cảm giác mạnh và sự phấn khích rất lớn đối với người chơi khi họ vừa lăn tự do xuống đồi vừa lăn lộn xốc nảy bên trong quả cầu.

Trò chơi này dù trông có vẻ “an toàn” hơn những trò phía trên, nhưng thật ra cũng đã có nhiều khách du lịch bị va đập mạnh đến nỗi chấn thương, thậm chí có người bị gãy cả hai chân.

10. Bơi trên miệng thác

Thác Victoria, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, nằm tại biên giới Zambia và Zimbabwe, được xem là địa điểm lý tưởng cho những khách du lịch muốn thử cảm giác mạnh. Sau hàng ngàn năm xói mòn, phía trên đỉnh thác hình thành một con hồ nằm ngay tại rìa thác. Vào mùa khô, mực nước của sông Zambezi đổ vào thác giảm xuống, khiến cho vành hồ lộ rõ, và bạn có thể vừa vẫy vùng trong hồ vừa ngắm cảnh, vừa bị nước đẩy đến miệng thác nhưng được rìa đá giữ lại trong nỗi phấn khích và sợ hãi tột độ.

Nhưng đừng dại dột thử vận may của mình vào các thời điểm còn lại của năm, vì bạn có thể dễ dàng bị cuốn văng xuống khỏi miệng thác tràn nước từ độ cao cả trăm mét.

Những trò thể thao kể trên dù nguy hiểm nhưng tất cả đều được đảm bảo an toàn ở mức độ cho phép, và nó đòi hỏi ý chí và tinh thần rất lớn của người chơi. Dù có thế nào đi nữa, nếu không chắc chắc với sức chịu đựng và sự can đảm của bản thân thì cũng không nên thử sức.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN