Khó tin nhưng Hà Nội là thành phố đắt đỏ thứ 59 trên thế giới nằm trên cả Dubai

0
1960

Theo bảng thống kê, chi phí sinh hoạt của ngang với Boston (Mỹ), cao hơn Luxembourg và .
Theo thống kê của tạp chí The Economist mới công bố, Hà Nội là thành phố thứ 59 trên thế giới, còn TP HCM đứng thứ 78.

Trong danh sách 133 quốc gia được khảo sát của The Economist năm 2017, châu Á góp mặt ở cả vị trí số 1 và vị trí cuối cùng. nhất là Singapore, còn nơi rẻ nhất là Alamaty của Kazakhstan. Vị trí số 1 đã không thay đổi trong suốt 4 năm qua.

Bản dựa trên tính toán giá cả của 160 sản phẩm và dịch vụ, bao gồm: thực phẩm, đồ uống, quần áo, NHÀ CỬA và chăm sóc sức khỏe.

Theo bảng thống kê, chi phí sinh hoạt của Hà Nội ngang với thành phố Boston (Mỹ), cao hơn Luxembourg và Dubai.

Còn chi phí của TP Hồ Chí Minh ngang với San Jose (Mỹ), Phnom Penh (Campuchia) và đắt hơn Mexico.

(Nguồn: The Economist)

Dưới đây là danh sách các thành phố đắt đỏ nhất

1.Singapore
2. Zurich
3. Hong Kong
4. Tokyo
5. Osaka
6. Seoul
7. Geneva
7. Paris
9. New York
9. Copenhagen

(Các thành phố cùng số thứ tự có chi phí đắt đỏ ngang nhau)

Như vậy, châu Á chiếm phần lớn trong Top 5 vị trí đầu tiên, bao gồm: Singapore, Hồng Kong, Tokyo, Osaka, Seoul.

Danh sách các thành phố đắt nhất (màu đỏ) và rẻ nhất (màu xanh). (Ảnh: The Economist)

Ở cuối danh sách là các thành phố rẻ nhất, bao gồm: Kiev, Bucharest và New Delhi.

Dương Minh

Theo DaiKynguyen

BÌNH LUẬN