Lịch sử tội phạm Mexico và thế giới sẽ còn nhớ mãi sự kinh hoàng ghê rợn do hai chị em Delfina và Maria de Jesus Gonzalez gây ra. Hai nữ sát nhân được mệnh danh “Kẻ sát nhân khét tiếng nhất Mexico” với tội ác lên đến hàng trăm nạn nhân.
Trong suốt những năm 1950 và 1960, hai chị em điều hành một nhà chứa rất đông khách ở Guanajuato. Và chính tại nơi đây, khi cảnh sát đột kích vào năm 1963 nhằm điều tra những cáo buộc về việc bắt cóc các cô gái và ép họ bán dâm, cảnh sát đã phát hiện ra 91 cái xác. Trong đó, hầu hết là gái mại dâm. Ngoài ra có 11 cái xác của nam giới, và 7 đứa bé.
Hai chị em Delfina và Maria de Jesus Gonzalez
Lật lại lịch sử, người ta biết được Delfina và Maria de Jesus Gonzalez có một kí ức bất hạnh với người cha bạo hành, chè chén. Đến thập niên 50, do một số xung đột đảng phái, gia đình của họ phải di dời tới Nam Mexico. Quá chán ngán với người cha, họ bàn bạc tách riêng ra và lập một salon của riêng mình. Tuy nhiên salon cũng chỉ kiếm đủ tiền cho cuộc sống thường ngày. Họ không hài lòng với việc đó và muốn kiếm tiền nhiều hơn nữa.
Chính vì thế, hai chị em quyết định biến salon thành nhà chứa. Nhà chứa sau đó bắt đầu phất lên và mở ra với quy mô rất lớn.
Nhà chứa bí mật của hai chị em
Để đáp ứng nhu cầu, họ tìm đến các cô gái vô cư hoặc bỏ nhà đi, hứa với họ công việc phục vụ salon hoặc bar. Các cô gái này sau đó mới ngỡ ngàng là mình bị ép làm gái bán dâm, nhưng đã quá muộn. Hai chị em còn liên kết với Hermenegildo, Zuniga và Estrada để bắt cóc các cô gái từ nơi khác về làm việc cho mình.
Các cô gái ban đêm thì bán dâm, ban ngày thì bị giam giữ trong các xà lim, trải qua một cuộc sống vô cùng cực khổ, tủi nhục.
Hermenegildo, Zuniga và Estrada – đồng phạm của hai chị em
Kinh hoàng nhất trong hoạt động buôn bán mại dâm của hai chị em đó chính là màn thảm sát hàng loạt. Khi một cô gái điếm không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, họ sẽ bị giết. Nếu một gái điếm bị dính bầu, để tránh phiền phức, họ quyết định giết luôn cô ta và đứa bé trong bụng. Xác của họ sau đó đem xác chôn hoặc thiêu tronng một cái hố gần đó.
Các cô gái điếm khi dính bầu sẽ bị giết
Năm 1964, khi bám theo manh mối của một cô gái mất tích, cảnh sát đã phát hiện hoạt động trái phép của hai chị em và bắt giam họ. Lúc điều tra nhà chứa, cảnh sát kinh hoàng phát hiện ra 91 cái xác. Hầu hết đều là gái mại dâm, nhưng trong đó có 11 nam giới và 7 đứa bé.
Và đó mới chỉ là những cái xác chưa được xử lí. Vẫn còn rất nhiều cái xác đã được hỏa thiêu ở một cái hố gần đó. Điều này cho thấy mức độ tàn sát ghê rợn đến như thế nào của hai chị em khi số nạn nhân đã lên tới hàng trăm.
Các nạn nhân may mắn sống sót đang chỉ cho cảnh sát cái hố dùng để thiêu xác của hai chị em
Hai chị em bị kết án 40 năm tù
(Nguồn: Tổng hợp)
Tác giả: Minh. Theo: Thethaovanhoa.vn