Gây án mạng khi bị rọi đèn pha vào mặt

0
604

Bực tức vì bị xe máy rọi vào mắt, Minh dùng tuýt sắt đánh vào ngực khiến anh Tiến tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án

Chiều 5/3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ Ngô Văn Minh (SN 1997, trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) để làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của anh Phạm Văn Tiến.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 4/3 Minh chở bạn đến quán chị Tâm uống cà phê. Đang ngồi với bạn, Tâm bị ánh đèn xe máy của anh Phạm Văn Tiến (SN 1991, trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) chiếu thẳng vào mắt.
Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tức giận, Minh nhờ bạn chở về nhà lấy tuýt sắt (loại phi 21- PV). Sau đó, Minh gọi Tiến ra ngoài rồi dùng tuýt sắt đánh mạnh vào vùng ngục, khiến nạn nhân gục xuống đất. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Còn về phần Minh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng gây án.
Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo: Giao Thông

BÌNH LUẬN