Đây là cái mà người ta gọi mỹ phẩm xách tay ?

0
509

Những hình ảnh về quy trình sản xuất xách tay này thật khiến tín đồ làm đẹp phải “rùng mình”.
Do tâm lí sính ngoại nên hiện nay đang trở thành lựa chọn số 1 các tín đồ làm đẹp. Một là , hai là danh tiếng, ba là chất lượng, nên những sản phẩm nước ngoài luôn được chào đón nồng nhiệt tại một số thị trường châu Á đầy tiềm năng như hay Việt Nam. Cho dù giá cả có đắt hơn hẳn so với sản phẩm nội địa.
Sính ngoại không hoàn toàn xấu, nhưng đôi khi người ta chỉ mải chạy theo cái mác “ngoại nhập” mà quên mất những giá trị đích thực của sản phẩm mà mình đang sử dụng. Và hậu quả là rất nhiều người đã mua phải hàng rởm, hàng kém chất lượng với cái giá trên trời.
Mới đây, những hình ảnh kinh hoàng trong xưởng sản xuất mỹ phẩm nhái gắn mác nước ngoài tại Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thực sự khiến nhiều người “rùng mình” về công nghệ sản xuất “hàng xách tay”, “hàng ngoại nhập” mà mình từng một thời mê mệt.

Vụ việc được phát hiện khiến cư dân mạng ” giật mình”.

Sau khi kiểm tra xưởng sản xuất, lực lượng chức năng đã bắt giữ 76 đối tượng liên quan trong đường dây. Đồng thời, cảnh sát cũng thu giữ 1 máy pha chế, 2 máy đóng gói, 5 máy niêm phong, 18 thiết bị sản xuất, 1.790.000 sản phẩm nhái cùng 4.400.000 bao bì giả các hãng mý phẩm từ giá rẻ cho đến đắt. Ước tính, tổng số tang vật được thu giữ có giá trị lên tới hơn 100 triệu tệ (tương đương 332 tỉ đồng).

Lô hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện.

Với những dụng cụ được sử dụng trong quy trình sản xuất.

Được biết, ổ nhóm làm này núp bóng một công ty sản xuất mỹ phẩm khá hợp tiêu chuẩn với đầy đủ các loại giấy tờ chứng nhận. Tuy nhiên, sản phẩm của họ lại không mang nhãn hiệu như đã đăng kí mà giả dạng nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới.

Những đối tượng trong đường dây sản xuất mỹ phẩm giả kể trên khai nhận, giá thành sản xuất các món đồ fake vô cùng rẻ mạt, chỉ khoảng vài tệ, thậm chí là vài hào (1 hào bằng 1/10 tệ). Các loại mĩ phẩm tại đây cũng rất đa dạng có giá vài chục tệ cho tới những dòng sản phẩm cao cấp có giá lên tới cả ngàn tệ. Sau khi gia công, chúng đem bán với giá rẻ hơn hẳn hoặc gần bằng giá thị trường và nghiễm nhiên bỏ túi số tiền chênh lệch khổng lồ.

Và đây là quy trình sản xuất “kinh hoàng”.

Sau đó, chúng được đóng gói và xuất khẩu như hàng “xịn”.

Hiện những thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận nước này.

BÌNH LUẬN