Dân mạng sốt rần rần với loài nhện bạch tạng mới được phát hiện ở Úc

0
1527

Có thể nói trên mạng thời nay có rất nhiều “cạm bẫy” dễ dàng “lừa tình” được những cư dân mạng nhẹ dạ cả tin, thế nên bạn hãy bình tĩnh trước mọi tình huống kẻo bị hố hàng như những trường hợp trên nhé.

Độ lớn cũng như ngoại hình lông lá của con nhện khiến nhiều người phát khiếp, thế nhưng màu trắng lạ lùng của nó lại khiến người ta phải tò mò.
Mới đây trên một số trang mạng xã hội đã rộ lên những hình ảnh chụp một loài nhện kỳ lạ được chú thích là tarantula bị bạch tạng vừa mới được phát hiện tại Úc, nơi vốn có vô số những điều quái lạ. Cư dân mạng đã vô cùng hào hứng xen lẫn kinh hãi khi nhìn thấy sinh vật 8 chân lông lá đáng sợ nhưng lại có màu lông trắng toát cùng đôi mắt đỏ hồng lạ lẫm này.

Hình ảnh về loài nhện tarantula bạch tạng mới được phát hiện ở Úc nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau không ngớt.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn lập tức tìm kiếm thông tin của con nhện này hay thậm chí hỏi thăm những người bạn bè ở Úc khiến “tiến trình điều tra” trở nên vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, những con người tò mò vô biên nhanh chóng bị vỡ mộng bởi con nhện này trông không hề như vẻ bề ngoài của nó.
Chỉ cần vài cú click chuột, dân mạng đã có thể tìm ra nguồn gốc loài nhện có một không hai này: Nó vốn là một con được Jesse Franks đăng tải lên trang cá nhân của cô vào tháng 10/2012 kèm theo chú thích: “Những con nhện dễ cưng này có khuôn mặt làm từ đất sét polyme được sơn acrylic còn thân thể thì làm từ lông giả. Những cái chân của chúng cũng như mông có thể tạo dáng tùy ý và còn bám được vào bất cứ thứ gì nữa. Chúng có thể cưỡi lên vai bạn hoặc ôm gọn lấy đầu bạn. Chúng dài khoảng 33cm.”

Ngoài chú nhện bạch tạng kia, Jesse cũng đã tạo ra một em nhện khác với màu lông bình thường hơn một chút nhưng lại có hai chân được “mang vớ trắng”.

Hai chú nhện cũng rất thân thiết với nhau.

Thế nhưng 2 năm sau khi Jesse tạo ra loài nhện này, những hình ảnh cô đăng tải đã nhanh chóng bị lợi dụng để tạo ra một trong những trò lừa gạt được lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội, lần đầu tiên là vào năm 2014 với chú thích “Nhện tarantula lông lá bị bạch tạng.” Và nay, sau gần 3 năm im hơi lặng tiếng, chú nhện này lại “trồi lên” và lừa gạt thiên hạ một lần nữa.
Được biết đây không phải là lần duy nhất cộng đồng mạng bị lừa bởi lùng độc nhất vô nhị vừa được phát hiện. Vào đầu năm 2015, hình ảnh một “con khỉ” kỳ lạ nhưng lại vô cùng đáng yêu được chú thích là đến từ Madagascar cũng được lan truyền trên mạng. Tuy nhiên đây chỉ là một sản phẩm thú bông thuộc dòng sản phẩm Inari Fox (Cáo Inari) được Santani Workshop ở Nga sản xuất.
Dân mạng sốt rần rần với loài nhện bạch tạng mới phát hiện ở Úc

Chú khỉ từng một thời “lừa tình” cư dân mạng

Trên trang web của hãng còn có thêm nhiều sinh vật tưởng tượng khác cũng đáng yêu không kém với chiều cao 21-22cm.

Trước đó không lâu, vào tháng 12/2014, một cặp cú dễ thương cũng từng làm “rúng động” cộng đồng mạng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thú bông do nghệ sĩ thú nhồi bông Marina Yamkoskaia người Nga tạo ra.

Cặp cú con khiến dân mạng “chao đảo” phiên bản “selfie”…

…và phiên bản “bị tag”, chưa hoàn thiện.

Có thể nói trên mạng thời nay có rất nhiều “cạm bẫy” dễ dàng “lừa tình” được những cư dân mạng nhẹ dạ cả tin, thế nên bạn hãy bình tĩnh trước mọi tình huống kẻo bị hố hàng như những trường hợp trên nhé.
(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN