Hết hồn với những gói hàng toàn rắn, nhện, bọ cạp vẩn chuyển qua sân bay

0
742

Gói hàng được gửi từ Bắc Âu trên đó ghi chú cẩn thận dòng chữ “hai đôi giày”. Tuy nhiên qua lớp soi X-quang họ phát hiện bên trong gói bưu phẩm có chứa “một lố” động vật đang ngoe nguẩy.

Bên trong gói hàng ghi dòng chữ “hai đôi giày”, lực lượng hải quan vô cùng sốc khi phát hiện bên trong chứa tới hàng chục con côn trùng sâu bọ đáng sợ.
Khi nói đến người ta thường nghĩ đến là nơi sạch đẹp tinh tươm có những chuyến bay đường dài nối liền khắp thế giới với những cô nàng tiếp viên lịch sự, xinh đẹp.
Để đảm bảo an toàn cho các hành khách cũng như an ninh quốc gia, lực lượng hải quan luôn phải kiểm tra gắt gao các hành lí cũng như các món bưu phẩm được gửi về từ nước ngoài. Chính vì có rất nhiều thứ “kì dị” thường được tìm thấy tại sân bay khiến các hải quan kiểm soát nhiều phen “dở khóc dở cười”.
Mới đây lức lượng hải quan ở Phòng gửi thư Quốc tế tại Melbourne, Úc đã phát hiện một gói hàng kì lạ được gửi đến quốc gia này và vô cùng sốc khi mở ra kiểm tra bên trong.
Gói hàng được gửi từ Bắc Âu trên đó ghi chú cẩn thận dòng chữ “hai đôi giày”. Tuy nhiên qua lớp soi X-quang họ phát hiện bên trong gói bưu phẩm có chứa “một lố” động vật đang ngoe nguẩy.

Ai nấy đều kinh hoàng khi nhìn thấy những con vật được đựng trong gói hàng ghi “2 đôi giày”.

Khi mở gói hàng ra kiểm tra, lực lượng hải quan vô cùng sốc vì bên trong chứa tới 11 con rắn (bao gồm 6 con rắn lục nguồn gốc Đông Nam Á, 2 con rắn Hognose, 3 con trăn hoàng gia), 9 con nhện tarantula (bao gồm 2 con nhện tarantula ăn chim đến từ Brazil, 2 con nhện tarantula Colombia khổng lồ, 5 nhện tarantula Mexico) và 4 con bọ cạp rừng châu Á.

Gói bưu [hẩm chứa tới 11 con rắn, 9 con nhện và 4 con bọ cạp.

Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo Bộ Nông nghiệp Úc, những con vật này có thể mang theo dịch bệnh gây hại và có nguy cơ gây mất an toàn sinh học.
Đây không phải là lần đầu tiên những “sinh vật kì lạ” bị hải quan phát hiện và giữ lại.
Trước đây, lực lượng an ninh từng phát hiện một người mang khoảng 100 con nhện lên máy bay để di chuyển đến Mĩ.

Một người đàn ông châu Á từng bỏ một con hổ nhỏ vào trong hành lí để mang lên máy bay. May mắn thay hành vi của anh ta đã bị lực lượng an ninh phát hiện kịp thời.

Một nghi phạm đã bị bắt ở sân bay Los Angeles, Mĩ khi đang cố nhập cảnh với 13 con chim trong ống quần.

Một người phụ nữ đã bị bắt giữ sau khi cố gắng mang lên máy bay 100 con cá từ Úc.

Năm 2012, một người đàn ông đã bị bắt tại Ấn Độ vì bỏ 2 con khỉ nhỏ

vào quần lót và mang lên máy bay. Những con khỉ này thuộc dạng rất quý hiếm và người đàn ông đã phải chịu 50 ngày ở trong tù cho hành vi của mình. Một lần khác, một du khách người Hà Lan đã bị bắt trong khi cố “buôn lậu” chim ruồi bằng cách khâu hàng chục con chim vào trong quần lót để vượt qua trạm kiểm soát sân bay.

(Nguồn ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN