Có một nghề đã giúp cho nhiều người trở thành triệu phú đô la

0
792

Những con số này đã đủ độ thuyết phục bạn rằng kĩ sư phần mềm là ngành dễ trở thành triệu phú đô la nhất chưa?
Năm 2016, vận động viên bóng rổ của đội tuyển Cleveland – LeBron James có mức thu nhập hơn 77 triệu đô la (khoảng 1,75 nghìn tỉ đồng), còn Eli Manning – trung phong của đội bóng bầu dục New York Giants có mức thu nhập 45 triệu đô la (khoảng 1 nghìn tỉ đồng), trong khi đó Clayton Kershaw của đội bóng chày LA Dodgers kiếm được 32 triệu đô la (khoảng 727 tỉ đồng).

Các cầu thủ chuyên nghiệp của NBA là những người nhận mức thu nhập “khủng” hàng đầu nước Mỹ. (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Không nghi ngờ gì nữa, những con số “khủng” này đã chứng minh rằng các cầu thủ, vận động viên cao cấp là một trong những nghề “ăn nên làm ra” hàng đầu nước Mỹ và trên thế giới.
Tuy nhiên đừng quên một sự thật rằng, tuổi thọ nghề nghiệp của các vận động viên thường ngắn và các cầu thủ, vận động viên không nổi danh sẽ không thể nào nhận được mức lương cao như thế. Cụ thể, trong Giải Bóng bầu dục Mỹ NFL, tuổi thọ nghề nghiệp trung bình thường là 3,5 năm với thu nhập vào khoảng 3.010.000 đô la (khoảng 68 tỉ đồng). Còn với tổ chức thể thao chuyên nghiệp môn bóng chày của Mỹ và Canada MLB, tuổi thọ nghề nghiệp trung bình là 5,6 năm với thu nhập trung bình là 2.912.000 đô la (khoảng 66 tỉ đồng). Trong khi đó, tình hình của Giải Bóng rổ Mỹ NBA có vẻ “tươi sáng” hơn với tuổi thọ nghề nghiệp trung bình là 4,8 năm nhưng thu nhập lên đến 12.027.456 đô la (khoảng 273 tỉ đồng).

Trong Giải Bóng bầu dục Mỹ NFL, tuổi thọ nghề nghiệp trung bình thường là 3,5 năm với thu nhập vào khoảng 3.010.000 đô la (khoảng 68 tỉ đồng). (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Hãy thử so sánh với nghề kĩ sư phần mềm. Nếu bạn muốn trở thành kĩ sư phần mềm, mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời một khi bạn thành công. Tỉ lệ học viên được nhận vào các trường chuyên đào tạo kĩ sư là 63/100. Thêm vào đó, trong số 10 sinh viên ngành kĩ sư phần mềm sẽ có 6 người tốt nghiệp và 97 trong 100 sẽ tìm được việc, theo trang tư vấn nghề nghiệp Paysa cho biết.

Nếu làm việc tại Facebook, bạn có thể sở hữu mức thu nhập cho đến khi nghỉ hưu lên đến 13.533.236 đô la (khoảng 305 tỉ đồng). (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Ngoài ra, tuổi thọ trung bình của nghề này lên đến 40 năm với mức lương trung bình mỗi năm là 125.418 đô la (2,8 tỉ đồng). Từ đó, có thể suy ra mức tổng thu nhập cho đến khi nghỉ hưu của nghề này sẽ là 5.016.723 đô la (khoảng 114 tỉ đồng), cao hơn mức thu nhập của cả cầu thủ NFL và MLB.

Hơn nữa, những cá nhân đã đạt đến trình độ ưu tú trong lĩnh vực này sẽ còn kiếm được nhiều hơn nữa. Theo tính toán của trang Paysa, nếu làm việc tại Facebook, bạn có thể sở hữu mức thu nhập cho đến khi nghỉ hưu lên đến 13.533.236 đô la (khoảng 305 tỉ đồng). Còn nếu làm việc với Google, bạn có thể làm ra được 10.674.690 đô la (khoảng 241 tỉ đồng).

Nếu làm việc với Google, bạn có thể làm ra được 10.674.690 đô la (khoảng 241 tỉ đồng). (Ảnh minh họa – Nguồn: Internet)

Những con số này đã đủ độ thuyết phục bạn rằng kĩ sư phần mềm là ngành dễ trở thành triệu phú đô la nhất chưa?

BÌNH LUẬN