Chuyện lạ thế giới: ‘Quái vật’ bò sữa có chân thứ 5 mọc ra từ…lưng

0
861

Hình ảnh con đang được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông của . Con bò này, có chân thứ năm, rất nhỏ và mỏng được treo lủng lẳng trên lưng của nó.

Ngay khi chào đời, “quý cô” này đã có 5 chân với chân thứ 5 được mọc ra từ lưng khiến những người dân ở đó đều nghĩ đây là một con vật quái dị và không có thể sống sót được.

Thế nhưng, trái ngược lại với những lời đồn đoán, hiện con bò sữa với chân thứ 5 được mọc ra từ lưng này đang sống rất khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Chủ nhân của con bò 5 chân quái dị này là ông Chen Mingguo, ở Tình Long, Quý Châu, một tỉnh Tây Nam Trung Quốc. Ông Chen cho biết, khi con bò sữa này được đẻ ra, hầu hết mọi người đều coi nó là con vật quái dị và không một người nông dân nào muốn mua nó về vì sợ rằng nó sẽ chết ngay sau đó và họ sẽ bị lỗ vốn.


Tuy nhiên, bỏ những lời bàn tán ngoài, ông Chen vẫn quyết định mua vì ông rất tò mò về con bò này. Ông cũng rất vui khi thấy “quý cô” bò sữa của mình lớn rất nhanh mà không gặp phải vấn đề gì.


Hình ảnh con bò đột biến đang được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Con bò này, có chân thứ năm, rất nhỏ và mỏng được treo lủng lẳng trên lưng của nó.


Ông Chen Mingguo, ở Tình Long, Quý Châu, một tỉnh Tây Nam Trung Quốc chủ nhân của con bò lạ này.

Theo ông Huang Weiquan, một nhà lai tạo động vật cho biết, con bò không phải là bò biến dạng hay đột biến như nhiều người vẫn nghĩ. Thực chất, cái chân thứ năm được mọc ra từ lưng của nó là chân một con bò nữa sinh đôi cùng nó, nhưng chỉ đơn giản là con bò này sống sót, còn con kia thì không.


Ông Huang cũng giải thích thêm: “Hai quả trứng kép không tách rời đúng cách trong quá trình thụ tinh, do đó nó đã khiến cho chân thêm phát triển ở mặt sau. Con bò này chắc chắn không phải là “quái vật””.

Con bò được coi là mẹ bò may mắn ở Ấn Độ.

Được biết, đây không phải là con bò 5 chân duy nhất trên thế giới mà năm 2014 vừa qua, một con bò với chân thứ năm cũng được tìm thấy ở Ấn Độ. Với tôn giáo tín ngưỡng thờ bò của đất nước này thì, con bò bốn tuổi đó mang lại may mắn cho bất cứ ai chạm vào chân ngoài – với một số người dân ở đó còn cho rằng đây là biểu hiện của một vị thần Hindu.

Theo danviet

BÌNH LUẬN