Bé gái nguy kịch khi điều dưỡng tắc trách tiêm kali thay vì cho uống

0
475

Thay vì cho trẻ uống như chỉ định, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) đã tiêm vào tĩnh mạch bé.
Bé gái hiện cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul trong tình trạng nguy kịch, bị viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh nhi được cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul. Ảnh: L.P.

Chiều 18/1, bà Đinh Thị Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, cho biết bệnh nhi nhập viện tối 12/1 trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, nôn, tiêu chảy, phân lỏng có nhầy. Bệnh nhi được chẩn đoán tiêu chảy cấp có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh. Trẻ được truyền dịch, dùng thuốc kháng sinh, hạ sốt, bù dịch đường uống oresol.

Đến đêm, trẻ mệt, vẫn có dấu hiệu mất nước, bụng chướng, được bác sĩ chỉ định cho uống một ống kaliclorid 10%/5ml, liều mỗi lần uống nửa ống. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau khi điều dưỡng thực hiện y lệnh, bố bệnh nhân gọi bác sĩ bởi bé co cứng người, môi tím, thở nhanh, tim nhanh…

Kiểm tra lại, bác sĩ phát hiện điều dưỡng đã dùng thuốc kaliclorid 10% (2,5 ml) tiêm tĩnh mạch cho bé. Ngay lập tức bệnh nhi được cấp cứu, hồi sức tích cực, xử trí thải kali, sau đó chuyển đến Bệnh viện Saint Paul. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết.

Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Đông Anh kết luận điều dưỡng đã thực hiện sai quy trình chuyên môn trong sử dụng thuốc, bệnh nhi được chỉ định dùng kali đường uống nhưng điều dưỡng lại tiêm tĩnh mạch. Điều dưỡng này đã bị đình chỉ công tác 30 ngày. Bệnh viện cũng rà soát lại việc thực hiện các quy trình quy chế, quản lý sự cố để tránh nhầm lẫn thuốc.

Theo một bác sĩ chuyên khoa Nhi tại Hà Nội, hiện trên thị trường có hai loại kali: dạng thuốc tiêm và viên uống. Trong đó, kali clorid 10% 10ml, dạng ống dùng đường tiêm, y tế sẽ lấy dung dịch pha loãng với nước cất để tiêm truyền tĩnh mạch thật chậm, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Theo vnexpress.net

BÌNH LUẬN