Báo chí thế giới choáng với sự kiện chào đón U23 Việt Nam

0
2130

Truyền thông châu Á và cả châu Âu đều sốc trước khung cảnh người hâm mộ Việt Nam chào đón, vinh danh và các đồng đội. Họ cũng tin rằng nói riêng đủ sức “vùng vẫy” ở những sân chơi lớn.

Truyền thông thế giới bội phục, coi U23 Việt Nam là “niềm tự hào số 1 Đông Nam Á”

Tờ Fox Sport Asia đã cho rằng dẫu chỉ giành HCB châu Á khi thua U23 Uzbekistan 1-2 vì “phát đạn” đáng tiếc đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai nhưng U23 Việt Nam thật sự đã gây được ấn tượng rất sâu đậm với không chỉ CĐV quê nhà mà cả với khu vực Đông Nam Á – nơi vốn bị xem là “vùng trũng của bóng đá thế giới” trước đây.

 Fox Sport Asian vẫn rất ấn tượng với hành trình lịch sử của U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm nay

Tờ báo này viết: “Dù thua đáng tiếc nhưng U23 Việt Nam đã làm cả Đông Nam Á tự hào. Chúng tôi tự hào về các bạn – U23 Việt Nam.” Rõ ràng, là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử giành HCB U23 châu Á là điều tuyệt vời mà U23 Việt Nam đã làm được, dù trước đó U23 Thái Lan và U23 Malaysia dự giải với kỳ vọng lớn hơn nhiều đội bóng của chúng ta.

Trong khi ấy, Siam Sport – nhật báo thể thao uy tín của Thái Lan đã phản ánh đậm nét sự kiện đón các người hùng Việt Nam và HLV Park Hang Seo trở về được đón tiếp nồng hậu từ các fan nhà: “U23 Việt Nam đã trở về nhà. Họ gặp Thủ tướng ở Văn phòng Chính phủ.

Siam Sport rất ấn tượng với quang cảnh người dân Việt Nam đón tiếp những “người hùng dân tộc” trở về

Những nhà Á quân châu Á về đến sân bay Nội Bài ở Hà Nội và trở thành nhân vật chính trong một bức tranh tuyệt đẹp. Hàng nghìn người chào đón người hùng của họ hai bên đường, với sắc đỏ quen thuộc, kéo dài 30 km. Các cầu thủ đứng trên xe bus mui trần, không ngừng vẫy tay với người hâm mộ.

Một bầu không khí tuyệt đẹp. ‘Việt Nam! Hồ Chí Minh!’, những tiếng hát không ngừng vang lên trong dòng người chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam”.

Trang thể thao True ID cũng dành những lời khen ngợi để chào đón sự trở lại của đội bóng vừa gây địa chấn châu Á: “Thật tuyệt vời! Đó là những trái tim rất đáng ngưỡng mộ. Đây là sự kiện dành cho những con người đã chiến đấu bằng cả trái tim”.

Thông tấn xã Yohap News (Hàn Quốc) cũng chào đón sự kiện, mô tả đây là một bữa tiệc đặc biệt của tình yêu và niềm tự hào: “Những người hùng của Việt Nam đã trở về, trong vòng tay chào đón của hàng ngàn người hâm mộ. Từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, tất cả chật cứng để được dự lễ diễu hành của các cầu thủ vừa giành ngôi á quân giải U23 châu Á ở .

HLV Park Hang Seo cùng ĐT U23 Việt Nam cũng được báo chí Hàn Quốc, đặc biệt là thông tấn xã Yonhap News chú ý khi trở về Việt Nam và được vinh danh sau chiến công lịch sử ở Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đến Văn phòng Chính phủ. Sau đó là bữa tiệc khác được tổ chức ở SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Những người hùng của Việt Nam sẽ được nhận huân chương lao động.”

Tờ Goal.com phiên bản tiếng Việt cũng đã có hẳn một phóng sự ảnh với nhan đề: “Sau chiến công, U23 Việt Nam diện kiến Thủ tướng Chính phủ”.

Tiền vệ Quang Hải, HLV Park Hang Seo và toàn đội U23 Việt Nam vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc

Vinh danh U23 Việt Nam: Báo quốc tế choáng, “vùng vẫy biển lớn”

Hôm qua 28/1, U23 Việt Nam trở về sau chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á. Triệu triệu người hâm mộ quê nhà đã đổ ra đường chào đón những siêu anh hùng bất chấp thời tiết mưa lạnh. Vào buổi tối cùng ngày, lễ mừng công vinh danh cũng diễn ra hoành tránh ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Dân mạng Trung Quốc “choáng ngợp” màn đón U23 Việt Nam về nước. Một số fanpage Trung Quốc và trang cá nhân của người dân nước này đều đăng tải lại hình ảnh tưng bừng náo nhiệt trên các nẻo đường thủ đô Hà Nội chiều nay, đi kèm với nó là những dòng bình luận thán phục và chúc mừng .

Dư luận Trung Quốc nể phục sự cuồng nhiệt của Việt Nam

Một tài khoản Weibo đã đăng tải lại bài viết về dòng người đón chào đội tuyển U23 Việt Nam và bình luận: “Đám đông vây kín một đoạn đường dài để chào mừng các anh hùng U23 trở về. Các thành viên đội tuyển đứng trên xe buýt 2 tầng, nhận lời chúc mừng từ mọi người. Các đài truyền hình liên tục phát sóng trực tiếp hình ảnh sự kiện này…”.

Truyền thông Pháp “sốc” với màn chào đón cuồng nhiệt dành cho U23 Việt Nam. Theo hãng AFP, trong cơn mưa nhẹ, đoàn xe chở các cầu thủ đã mất 5 giờ đồng hồ để đi từ sân bay tới trung tâm Hà Nội bởi vòng vây của đông đảo người hâm mộ. Thông thường, lộ trình này chỉ mất khoảng 40 phút.

Hãng AFP sốc với màn ăn mừng, đón U23 Việt Nam

“Chặng đường diễu hành tuyệt vời chưa từng có ở Việt Nam”, AFP dẫn lời đài truyền hình Việt Nam VTV. Hãng thông tấn Pháp cho biết, nhiều nhà quan sát tung hô cách đội tuyển U23 đã khơi gợi tinh thần đoàn kết của đất nước.

Trong khi tờ Fox Sports Asia bình luận: “Những cố gắng của U23 Việt Nam đã là chiến thắng và chiến thắng này đến từ lòng quả cảm. Dù thất bại ở những giây cuối hiệp phụ trước Uzbekistan, nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo xứng đáng nhận được sự thán phục của mọi người”.

Đặc biệt, tờ báo còn khẳng định, U23 Việt Nam đã đủ sức bước ra biển lớn, có thể “vùng vẫy” ở những giải đấu lớn trong châu lục nói riêng và thế giới nói chung.

Tờ Fox Sport ca ngợi U23 Việt Nam đã là những nhà vô địch

Trên tờ Fox Sport, tác giả John Duerden viết: “Quên chức vô địch đi! U23 Việt Nam đã thắng lớn”. Trong bài còn đoạn viết: “Hành trình tới chức vô địch của U23 Uzbekistan đã bị lu mờ bởi cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam. Họ đã chiếm trọn sự tin yêu của người hâm mộ trên khắp cả nước. Các chàng trai áo đỏ đã cống hiến mọi thứ có thể. Dù không đến đích nhưng họ chẳng việc gì phải xấu hổ”.

Theo Nhật Quang (Tổng hợp) (Khám phá)

BÌNH LUẬN