Bạn rồi sẽ phải hối tiệc nếu cứ chần chừ với 9 hành vi sai lầm này

0
903

Vì không dám dứt khoát rời bỏ công việc ổn định hiện tại và lo sợ sẽ chẳng tìm được công việc mới nên bạn cứ lừng khừng không dám nghỉ việc, rồi lại khổ sở chịu đựng cái công việc mà nghe đến tên thôi cũng thấy muốn nôn rồi.

10 năm sau, bạn sẽ phải hối tiếc vì đã để tuột những điều quý giá trong cuộc sống chỉ vì sự chần chừ, “nghĩ” nhiều hơn làm của mình.
Có thể bạn sẽ mất nhiều năm mới nhận ra được những thứ quý giá mà mình không chịu nắm bắt ngay hôm nay, để rồi một tương lai buồn chán đang chờ đợi mình phía trước, và tương lai ấy sẽ đầy những nỗi hối hận khôn nguôi.
1. Yêu một người luôn khiến mình nhụt chí và chùn bước

Có không ít người vì sợ cô đơn, sợ ế nên sẵn sàng nhận lời yêu bất kỳ ai, mặc cho người ấy không phù hợp với mình và của cả hai giống như giữa tội phạm và nạn nhân hơn là đôi lứa yêu nhau thực sự.
Thế nhưng sau nhiều năm tháng bị “cầm tù”, rồi sẽ có ngày bạn phải nhận ra rằng mình sống một thân một mình sẽ tốt hơn và có tương lai hơn hẳn so với khi sống với một người chỉ biết mang lại nỗi buồn, sự thất vọng, nỗi đau và sự xúc phạm. Khi đó bạn sẽ thấy lẽ ra mình đã tiến xa được biết bao nhiêu nếu không bị con người ấy kìm chân.
2. Dành quá ít thời gian cho những người thân

Trong guồng quay tất bật và bất tận của công việc, của các mối quan hệ xã hội, của ước mơ và cuồng vọng, bạn chẳng còn mấy chỗ để dành cho gia đình và những người thân yêu. Ai cũng đều suy nghĩ mặc định rằng người thân vẫn luôn ở đó chờ đợi ta quay về nên không việc gì phải vội.
Đáng tiếc thay, chỉ đến khi người thân gặp chuyện chẳng lành, như bố mẹ ngã bệnh, bạn đời cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống một chiều, con cái thiếu đi sự quan tâm của bố mẹ… thì bạn mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bỏ quên mất “một nửa thế giới” bao lâu nay.
3. Lãng phí quá nhiều thời gian

Suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính, màn hình TV, màn hình điện thoại, quay cuồng với nào là trò chơi điện tử, là phim ảnh, là gameshow truyền hình… sẽ ngốn của bạn một khoảng thời gian khổng lồ mà mãi sau này nhìn lại bạn mới ngỡ ngàng nhận ra.
Khi đó bạn có hối hận cũng không kịp, vì thay vì bỏ thời gian học những điều hữu ích, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, cải thiện bản thân… bạn lại quyết định giậm chân tại chỗ, để giờ đây bạn vẫn là bạn của 10 năm trước trong khi mọi người xung quanh đã tiến xa rất xa, bỏ mặc bạn lại với quá khứ rồi.
4. Sống không lành mạnh

Bạn có thể đổ thừa cho công việc, cho học hành bận rộn, cho những cám dỗ không ai cưỡng nổi để hình thành và phát triển những và không lành mạnh.
Nhưng bạn đổ thừa như thế có ích gì? 10 năm tới, người gánh chịu hậu quả cũng chỉ có bạn mà thôi. Tim mạch, xương khớp, dạ dày… tất cả đều là do lối sống không lành mạnh lúc trẻ của bạn gây ra chứ đâu có ai khác “hãm hại” bạn cơ chứ?!
5. Dành quá ít thời gian đi du lịch

Lẽ dĩ nhiên là sau thời gian tất bật với cuộc sống nặng nề trách nhiệm, bạn sẽ muốn “xách ba lô lên và đi”, nhưng điều luôn cản bước bạn chính là nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bạn cứ nơm nớp rằng tiền ăn ngày mai còn không biết thế nào, làm sao dám chi bạo để đi du lịch cơ chứ.
Thế nhưng nếu bạn cứ mãi ôm nỗi lo ấy vào lòng thì 10 năm sau nó cũng vẫn còn ở đó với bạn chứ chẳng bỏ đi đâu bao giờ. Khi đó thì bạn còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm và bổn phận hơn lúc trẻ, và ước mơ du lịch nghỉ dưỡng hay khám phá cũng sẽ mãi chỉ là ước mơ xa tầm với mà thôi.
6. Chỉ biết lao đầu vào công việc

Những con người cuồng công việc thường không cảm thấy còn bất cứ thứ gì đáng để họ bận tâm nữa hoặc chẳng có điều gì mà họ cần phải xem là quan trọng để có thể bỏ dở công việc của mình. Và dĩ nhiên là họ cũng chẳng có được vài phút giải lao để nghĩ xem rằng quanh mình còn lại ai hay không, hay mọi người vì cảm thấy bản thân không còn quan trọng với bạn nữa nên đã lẳng lặng lủi đi mất rồi, để không phải làm phiền con người của công việc như bạn ấy mà.
7. Không chịu học hỏi những điều mới

Nhiều người vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần một tấm bằng, một tấm chứng chỉ là đủ ăn chắc mặc bền với một cái nghề ổn định rồi. Nhưng cuộc sống không ngừng thay đổi nên những kiến thức bạn học được cách đây 1 năm thôi có khi đã lỗi thời chứ đừng nói đến 10 năm nữa.
Vì thế nên hãy cố gắng học hỏi trau dồi không ngừng nghỉ để cải thiện bản thân và tự mở ra cho mình nhiều cơ hội hơn không chỉ trong nghề nghiệp mà cả trong cuộc sống, bạn nhé?
8. Làm mãi công việc mà mình ghét cay ghét đắng

Vì không dám dứt khoát rời bỏ công việc ổn định hiện tại và lo sợ sẽ chẳng tìm được công việc mới nên bạn cứ lừng khừng không dám nghỉ việc, rồi lại khổ sở chịu đựng cái công việc mà nghe đến tên thôi cũng thấy muốn nôn rồi.
Thực ra thì vào những lúc bạn không thể chịu đựng nổi nữa rồi, hãy dũng cảm bước đi, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi chôn vùi đời mình trong cái cuộc sống mình không hề mong muốn, suốt ngày cứ đau đáu một tương lai tốt đẹp hơn trong khi chứng kiến bao người dám thay đổi và thành công.
9. Suốt ngày chỉ biết mơ mộng mà chẳng động một ngón tay

Nếu bạn không có một động thái nào nhằm thực hiện ước mơ lớn lao và đam mê cháy bỏng của mình thì dù có bao nhiêu thế kỷ trôi qua, bạn vẫn sẽ chỉ là một “gã lười mộng mơ” mà thôi. Và mặc dù bạn có thể đổ lỗi rằng cơ hội chưa tới, nhưng chẳng phải cơ hội là do chính bạn tạo ra hay sao? Hay bạn cứ đợi mãi thì biết bao giờ nó tới, trong khi hình thù mùi vị của nó ra sao bạn đã từng được nếm chưa?
(Ảnh: Mariya Zavolokina)

BÌNH LUẬN