8 loại trái cây ‘đại gia’ có giá bán ở ‘trên trời’

0
2346

Là sản phẩm lai giữa quýt và cam, cam Dekopon nổi tiếng về độ mọng của màng ngăn giữa các múi và có chất lượng thơm ngon tuyệt vời. Hương vị cân bằng lí tưởng giữa vị ngọt và chua đã khiến các khách hàng hài lòng và tiếp tục mua chúng nhiều lần. Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD (gần 2 triệu đồng).

400 nghìn đồng cho một quả táo, 2 triệu đồng cho một quả chanh và gần 30 tỷ đồng cho một bát dâu Arnaud, Mỹ là những loại trái cây xa xỉ chỉ dành cho những “đại gia chịu chơi”.

1. Táo Sekai-ichi: 400 nghìn đồng/ quả

Việc tạo ra mỗi trái táo có giá 21 USD (khoảng hơn 400 nghìn đồng) này hoàn toàn là quá trình nhân tạo. Các ruộng trồng táo đều được con người trực tiếp thụ phấn bằng tay và mỗi quả táo Sekai-ichi thu hoạch cũng được rửa trong mật và dán nhãn thủ công.


2. Cam lồi : gần 2 triệu đồng/ quả

Là sản phẩm lai giữa quýt và cam, cam Dekopon nổi tiếng về độ mọng của màng ngăn giữa các múi và có chất lượng thơm ngon tuyệt vời. Hương vị cân bằng lí tưởng giữa vị ngọt và chua đã khiến các khách hàng hài lòng và tiếp tục mua chúng nhiều lần. Giá bán mỗi trái rơi vào khoảng 79 USD (gần 2 triệu đồng).


3. Xoài miền Nam Nhật Bản: 60 triệu đồng/ cặp

Hai quả xoài này nằm trong số 231 cặp trái cây bán tại một chợ buôn ở tỉnh Miyazaki, phía Nam Kyushu (Nhật Bản). Theo Liên đoàn kinh tế nông nghiệp tỉnh Miyazaki, cặp xoài trên đã đạt danh hiệu “Taiyo no Tamago” (Những quả trứng của Mặt trời). Đây là danh hiệu có tiêu chí xét duyệt rất khắt khe, trong đó tất cả các loại trái cây đều phải nặng ít nhất 0,35 kg và độ ngọt cao.


4. Dưa hấu đen Densuke: 130 triệu đồng/ quả

Dưa hấu đen được trồng duy nhất ở thị trấn Toma trên đảo Hokkaido, nổi tiếng với vỏ đen tuyền, ruột chắc ngọt và mát. Hợp tác xã trồng dưa ở Toma cho biết năm này họ bán ra 67.000 quả dưa đen với giá bán lẻ khoảng 5.000 yen/quả (hơn 1,1 triệu đồng).

Có tổng cộng 110 quả dưa hấu màu mực, còn được gọi là dưa hấu Densuke, được đấu giá và quả dưa 300.000 yen (tương đương khoảng 3.170 USD, hơn 66,6 triệu đồng) là quả đẹp nhất vào hôm 17/6/2013 tại một cuộc đấu giá ở chợ Asahikawa, trên đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.


5. Nho Ruby Roman – Hồng ngọc La Mã của Nhật: 245 triệu đồng/ chùm

Vào năm 2016, một chùm nho 30 quả giống “Ruby Roman – Hồng ngọc La Mã” được chủ một siêu thị ở miền tây Nhật Bản trả giá 11.000 USD (hơn 245 triệu đồng), tương đương 360 USD mỗi quả. Đây là một giống nho siêu ngọt được trồng ở tỉnh Ishikawa. Theo Hiệp hội Nông nghiệp Nhật Bản, giống nho này được trồng hơn 10 năm ở tỉnh Ishikawa, có độ ngọt trên 18 độ, mỗi quả nho nặng 20g trở lên mới được đưa ra thị trường.


6. Dứa vàng ở Anh: 330 triệu đồng/ quả

Ngoài lớp vỏ dày, các quả dứa của trung tâm thực vật Lost Gardens of Heligan dứa vàng là rất ngọt vì chúng được chăm bón bằng rơm, nước tiểu ngựa và phân xanh, rất kỳ công theo cách truyền thống của Anh. Tổng cộng đã có 8 quả dứa loại này được thu hoạch và đem tặng của các của trung tâm , nhưng trị giá ước tính của chúng lên tới 1.600 USD/quả (khoảng 330 triệu đồng).


7. Dưa lưới Yubari King: nửa tỷ/ cặp

Được trồng bằng đất có tro , dưa dưới Yubari King là một trong những loại hoa quả cao cấp nhất Nhật Bản có giá bán trung bình từ 200 đến 10.000 USD. Mỗi trái dưa sẽ được đóng trong những chiếc hộp gỗ có màu vàng giống vỏ dưa, bên trong có lót xốp và vải trắng. Cặp dưa lưới Yubari King từng được rao bán trên mạng với giá 23.500 USD (gần nửa tỷ đồng).


8. Dâu Arnaud, Mỹ: gần 30 tỷ đồng/ bát

Tại nhà hàng Arnaud ở khu người Pháp của New Orleans, bạn sẽ phải trả 1,4 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) để có được một bát dâu tây với kem và bạc hà phủ bên trên. Sự đắt đỏ này đến từ chất lượng tuyệt hảo của loài dâu Arnaud cũng như nhờ một viên kim cương hồng độc nhất nặng 4,7 carat, từng thuộc về Sir Ernest Cassel, cố vấn kinh tế của Hoàng gia Anh được bày kèm bát dâu tây.


Quy Tâm (TH)

BÌNH LUẬN