18 kỹ năng sinh tồn quý giá những người đi dã ngoại ai cũng nên biết

0
1911

Bỏ túi vài quy tắc sau lúc hiểm nguy sẽ rất hữu ích cho bạn.Bạn là người thích đi ? Nhưng trong những chuyến đi như vậy luôn tiềm ẩn những tai họa không báo trước. Bỏ túi vài quy tắc sau lúc hiểm nguy sẽ rất hữu ích cho bạn.

Kỹ năng số 1: Dùng khóa làm lưỡi câu cá.

Chỉ cần bẻ một góc 90 độ như hình, chúng ta đã có một lưỡi câu bằng chiếc kéo khóa rồi. Nếu không có khóa kéo, bạn có thể dùng chốt kéo mở lon nước, như thế này.

Kỹ năng số 2: Làm chiếc giáo nhỏ từ vỏ đạn

Dùng đá hoặc vật cứng đập bẹp vỏ đạn, tháo rời phần sau rồi mài qua một chút sẽ được một dụng cụ đa năng.

Kỹ năng số 3: Làm khô giày

Khi giày bị ướt, hãy vùi một viên đá vào đống lửa, sau đó bỏ vào trong giày, đảm bảo khô từ trong ra ngoài nhanh chóng nhất.

Kỹ năng số 4: Lấy chìa khóa thay cưa

Bạn muốn dựng một chiếc giá đỡ bằng cành cây? Hãy dùng chiếc chìa khóa khắc lên cành cây để tạo mấu cho giá đỡ.

Kỹ năng số 5: Tạo lửa từ bông hoặc len vụn trên quần áo

Kỹ năng số 6: Lá thông (tùng kim) có thể đuổi muỗi

Dùng lá cây tùng chà lên quần áo hoặc đốt lửa bằng lá này có thể khiến đám muỗi không dám lại gần bạn.

Kỹ năng số 7: Làm dao

Chọn một viên đá vừa phải, đập vỡ . Cạnh của miếng đá vỡ có độ sắc như dao mà bạn khó lòng tưởng tượng.

Kỹ năng số 8: Dây giày cũng có thể dùng để đốt lửa

Kỹ năng số 9: Lớp bông trong ba lô cũng có thể dùng đốt lửa.

Trong dây đeo ba lô có một lớp bông, bạn hoàn toàn có thể dùng chúng để nhóm lửa, nhưng chú ý, khi đốt lửa bằng nguyên liệu này sẽ sinh ra khí độc.

Kỹ năng số 10: Dùng bình đựng nước làm gương phản chiếu để nhóm lửa

Kỹ năng số 11: Dùng chai nhựa làm máy lọc nước cầm tay.

Cắt ngang thân chai nước, trên nắp chai đục vài lỗ nhỏ sau đó cho vào một ít cỏ sạch và đá nhỏ. Chỉ vài thao tác đơn giản bạn đã có một dụng cụ lọc nước mini tiện dụng. Sau khi lọc, nước vẫn còn một số tạp chất, bạn có thể cho bình nước đun lên là sẽ có nước sạch để dùng rồi.

Kỹ năng số 12: Đũa làm từ cành cây

Chẻ đôi một đoạn cành cây, nhưng bạn nhớ đừng chẻ rời hẳn ra nhé, sau đó chèn một mẩu cành cây vào giữa, bạn có thể nhúng vào nước sôi để khử trùng.

Kỹ năng số 13: Những thanh củi đã đốt là nguyên liệu nhóm lửa lý tưởng.

Kỹ năng số 14: Bạn cần bếp để đun nấu?

Thật đơn giản, kiếm một chiếc lon bỏ đi, cắt đường hình chữ I lớn, gấp mép cắt từ trong ra ngoài để tạo miệng bếp, xếp củi khô vào bên trong, việc tiếp theo là nổi lửa và nấu đồ thôi.

Kỹ năng số 15: Tận dụng từ chiếc điện thoại cũ 

Bạn có biết trong màn hình và pin bỏ đi, có một lớp chất liệu có thể dùng làm gương phản quang để truyền đi tín hiệu cầu cứu.

Kỹ năng số 16: Tận dụng từ chiếc điện thoại cũ

Bạn có thể dùng bản mạch của điện thoại để làm lưỡi kéo hoặc lưỡi dao. Chúng có thể cắt được cả vải và gỗ đấy.

Kỹ năng số 17: Tận dụng từ chiếc điện thoại cũ

Dùng tai nghe để làm dây thừng.

Bạn có thể dùng dây tai nghe để bẫy những động vật nhỏ. Như thế này chẳng hạn.

Kỹ năng số 18: Tận dụng từ chiếc điện thoại cũ

Nam châm trong điện thoại để làm la bàn.

Trước hết hãy tìm một cây kim khâu hoặc một chiếc kẹp tóc hay bất cứ vật gì có hình dài bằng kim loại, chà sát với viên nam châm trong vài phút. Sau khi có từ tính, thì tìm một hố nước tĩnh, cho cây kim vào một chiếc lá khô rồi thả xuống nước. Đầu kim chỉ hướng gần mặt trời nhất là hướng Nam ở Bắc bán cầu, sẽ ở hướng ngược lại.

Tổng kết lại cho những tín đồ dã ngoại: hãy bỏ đi tất cả những đồ đạc không cần thiết trong hoàn cảnh trước mắt, nắm bắt những kỹ năng kể trên để tự cứu bản thân mình trước khi được người khác đến cứu.

Quỳnh Chi

Theo DaiKyNguyen

BÌNH LUẬN