10 ngôi nhà điển hình ở các quốc gia trên thế giới có điểm gì khác nhau?

0
6080

Tokyo là một trong những có mật độ dân cư cao và đắt đỏ nhất trên thế giới. Chính vì thế mà chỉ những người giàu có mới đủ khả năng mua những ngôi rộng lớn, trong khi đa số dân cư Nhật phải sống trong những chung cư bé xíu, chật chội.

Đừng để những ngôi nhà trên phim ảnh đánh lừa bạn bởi vẻ hào nhoáng và xa hoa của chúng, trên thực tế nhà cửa ở các nước trên thế giới đơn giản và có phần… “nghèo nàn” hơn thế nhiều.

1.

Tokyo là một trong những thành phố có mật độ dân cư cao và đắt đỏ nhất trên thế giới. Chính vì thế mà chỉ những người giàu có mới đủ khả năng mua những ngôi nhà rộng lớn, trong khi đa số dân cư Nhật phải sống trong những căn hộ chung cư bé xíu, chật chội.

Căn phòng duy nhất trong căn hộ được dùng làm phòng ngủ, phòng khách và kiêm luôn cả phòng ăn. Trong góc, bạn có thể thấy một chiếc tủ lạnh và cách duy nhất để ra ngoài ban công là leo qua giường. Tuy nhiên, điểm cộng của căn phòng là nó đầy đủ ánh sáng và điều này giúp không gian sống trông rộng rãi, thoáng đãng hơn.

Trong tiền sảnh, đằng sau cánh cửa màu vàng là tủ quần áo, phòng tắm và cả một căn bếp mini có đầy đủ tiện nghi.

2. Tây Ban Nha

Đa số người dân Tây Ban Nha thích sống trong các căn hộ chung cư và đây là một khu dân cư điển hình có thể được bắt gặp ở bất kỳ một thành phố Tây Ban Nha nào.

Hầu hết các căn hộ Tây Ban Nha có tường trắng, sàn đá và cửa chớp. Thiết kế kiến trúc này giúp người dân chịu đựng được cái nóng của những tháng hè. Tuy nhiên, vì các căn nhà ở Tây Ban Nha ít khi được trang bị hệ thống sưởi nên vào mùa đông nó sẽ trở nên rất lạnh lẽo. Để đối phó với cái lạnh, nhiều người dân chọn cách sử dụng máy sưởi điện, tuy nhiên giải pháp thiếu hiệu quả này đã khiến hóa đơn tiền điện của Tây Ban Nha thuộc vào hàng cao nhất trong số các nước châu Âu.

Người dân Tây Ban Nha thường dùng bữa trong phòng khách và nhà bếp chỉ dành riêng cho hoạt động nấu nướng dù nó khá rộng lớn.

3. Thụy Điển

Một khu dân cư điển hình ở Thụy Điển sẽ trông như thế này.

Một đặc điểm của Thụy Điển chính là cách sử dụng khu vực tầng hầm vô cùng thông minh. Người ta thường dùng nơi này để chứa xe đạp, ngăn ra làm phòng giặt và đôi khi họ còn biến nó thành phòng gym nữa.

Mỗi căn hộ còn có một tủ khóa chứa đồ (một dạng nhà kho) trong một căn phòng đặc biệt dưới tầng hầm. Người dân dùng tủ khóa này để chứa lốp xe, ván trượt tuyết, vali và những đồ dùng theo mùa hoặc đồ dùng ít quan trọng khác. Ban công nhà họ thì dùng làm chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.

Người dân Thụy Điển rất chuộng thiết kế kiến trúc Scandinavi với tường trắng và nội thất trắng. Đa số nội thất Thụy Điển sẽ có những mảng sáng và cửa sổ không rèm.

4. Anh Quốc

Đa số người dân Anh Quốc tránh không sống trong những căn hộ hay chung cư. Họ thích sống ở vùng ngoại ô thành phố trong những căn nhà thế này hơn.

Vì không phải tòa nhà nào cũng được trang bị hệ thống sưởi nên người dân Anh phải làm mọi cách có thể để tránh cho ngôi nhà bị thoát nhiệt. Vì thế mà họ trải thảm ở khắp các phòng, kèm theo đó là thảm lèn dưới cửa (để ngăn hơi lạnh tràn vào và hơi ấm thoát ra ngoài), chăn mền và dĩ nhiên là cả một cái lò sưởi nữa. Một điểm đặc biệt khác là ở Anh người ta thường dùng bồn rửa mặt có cả hai vòi nước nóng lạnh.

Để chống chọi với cái lạnh, người Anh cố gắng trang bị cho căn nhà theo cách ấm cúng nhất có thể.

5. Hàn Quốc

Hơn 80% dân số Hàn Quốc sống trong các tòa nhà căn hộ cao tầng và điểm nổi trội của các căn hộ này chính là số tòa nhà rất to có thể nhìn thấy từ xa được gắn lên tường.

Nghe có vẻ lạ nhưng các căn hộ ở Hàn không có tiền sảnh mà lối vào nhà thường rất nhỏ. Vì thế ngay khi vừa bước vào căn hộ, bạn sẽ lập tức nhìn thấy những cánh cửa dẫn vào bếp hoặc phòng khách. Đa số các lối vào được lát gạch và đây cũng là nơi bạn phải tháo giày ra trước khi bước vào trong.

Căn hộ ở Hàn thường nhỏ nhưng các phòng rất sáng sủa nhờ những khung cửa sổ lớn. Một điều lạ thường ở các căn hộ Hàn Quốc là họ không dùng bồn tắm hay vòi sen có vách ngăn mà chỉ lắp một cái cống đơn giản ngay trên sàn.

6. Úc

Người Úc cực kỳ thích sống ở nhà riêng nhưng hiện nay đã có khoảng 30% dân số quyết định sống trong các chung cư.

Đa số dân Úc sống trong các căn nhà lớn có 3 phòng ngủ và điện tích nhà trung bình của họ là từ 80-120 mét vuông. Ngoài phòng ngủ thì một ngôi nhà điển hình có một phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và hai phòng vệ sinh cùng một gara. Một số nhà còn có phòng giặt và một phòng khách phụ. Tất cả các cửa ra vào đều làm bằng kính.

7. Ấn Độ

Nếu một gia đình có điều kiện, họ sẽ sở hữu được một căn nhà lớn với nhiều phòng, thường có hai tầng và một sân sau rộng.

ở Ấn được kết hợp giữa phong cách phương Tây và phương Đông. Tầng dưới thường là phòng kho và chuồng trại trong khi phòng tiếp khách thì nằm ở tầng trên. Phòng tốt nhất trong nhà dùng để thờ thần linh của gia đình và họ sẽ cầu nguyện với thần 2 lần mỗi ngày. Cửa sổ phòng ngủ của phụ nữ sẽ hướng ra sân sau vì người ta quan niệm phụ nữ không được phép nhìn ra ngoài cửa sổ.

8. Cuba

Ở Cuba, nhà chủ yếu được làm từ bê tông và có từ 1 đến 2 tầng. Đa số các ngôi nhà không có cửa kiếng mà được thay thế bằng cửa chớp bằng gỗ hoặc kim loại.

Nếu bạn bước vào một ngôi nhà ở Havana (đặc biệt là khu phố thương mai của thủ phủ này), bạn sẽ thấy ngỡ ngàng bởi nội thất tuyệt đẹp của nó. Được xây dựng theo phong cách Thuộc địa với trần cao và đồ cổ, những ngôi nhà này trông không khác gì một tuyệt tác nghệ thuật.

9. Mỹ

Không gian sống trung bình của mỗi một người dân Mỹ thuộc hàng cao nhất trên thế giới, nghĩa là nơi ở của họ rất rộng lớn. Một ngôi nhà khi được rao bán sẽ có gần như đầy đủ những thứ bạn cần để có thể dọn vào ở luôn như thảm trải ở tất cả các phòng, thiết bị nhà tắm và các trang thiết bị trong bếp. Tuy nhiên các căn nhà sẽ không có đồ nội thất.

Nguyên tắc duy nhất khi xây nhà ở Mỹ là số phòng ngủ và phòng tắm phải bằng nhau. Trong một số ngôi nhà, mỗi phòng ngủ còn có cả một tủ quần áo âm tường hoặc một phòng chứa quần áo riêng.

Điểm mấu chốt trong việc thiết kế nội thất nhà ở Mỹ là trông nó phải vừa ấm cúng vừa sang trọng. Đa số các căn nhà được bố trí sao cho khách khứa khi đến sẽ bị thu hút nhất bởi phòng khách và chỉ muốn lưu lại đấy mà không tò mò, tọc mạch đến các phòng ngủ trong nhà.

10. Việt Nam

Đa số người dân Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư, khu nhà trọ hoặc những căn nhà ống (là dạng nhà ở phố biến nhất đất nước). Nhà ống thường rất hẹp và dài, được xây san sát nhau và mỗi nhà là mỗi một kiểu dáng và màu sắc khác nhau tùy sở thích của chủ nhà. Tuy nhiên số tầng của các ngôi nhà đều được chính quyền địa phương quy định và không một ai có quyền xây lố.

Ngoài nhà ống thì người dân Việt Nam cũng hay sống trong các chung cư cao tầng như thế này.

Nội thất nhà ở Việt Nam được xây dựng theo phong cách phương Tây, gồm có phòng khách kiêm chỗ để xe, nhà bếp với phòng ăn, nhà tắm và phòng riêng (với bàn học/làm việc, tủ quần áo, giường ngủ…) của mỗi thành viên trong gia đình. Với nhà riêng sẽ có thêm sân thượng làm chỗ trồng cây và thư giãn.

Nội thất nhà ở Việt Nam được xây dựng theo phong cách phương Tây, gồm có phòng khách kiêm chỗ để xe, nhà bếp với phòng ăn, nhà tắm và phòng riêng (với bàn học/làm việc, tủ quần áo, giường ngủ…) của mỗi thành viên trong gia đình. Với nhà riêng sẽ có thêm sân thượng làm chỗ trồng cây và thư giãn.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN