10 điều khó tin nhưng là sự thật chỉ có thể ở Bắc Triều Tiên

0
2592

, dân thường không được phép sở hữu xe hơi dù có giàu đến đâu đi chăng nữa. Chỉ có quân đội và chính phủ mới có quyền mua xe hơi.

là quốc gia nổi tiếng với những kỳ lạ. 10 quy định dưới đây phần nào nói lên điều này.

1. Quyền hạn về xe hơi

Ở Triều Tiên, dân thường không được phép sở hữu xe hơi dù có giàu đến đâu đi chăng nữa. Chỉ có quân đội và chính phủ mới có quyền mua xe hơi.

2. Án tử hình

Đọc Kinh Thánh sẽ phạm tội chết. Còn nữa, xem phim khiêu dâm sẽ bị khép tội và sự trừng phạt chính là cái chết.

3. Chụp ảnh người nghèo bị cấm ở Triều Tiên

Chính phủ cho rằng việc chụp và in ấn hình ảnh những người nghèo khổ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia Triều Tiên.

4. Kiểu tóc

Ở đây, người dân bắt buộc phải cắt tóc theo những kiểu mà chính phủ đã đưa ra. Hiện tại, có khoảng 28 kiểu tóc đã được cho phép.

5. Sân vận động lớn nhất thế giới

Sân vận động Rungrado được xây dựng ở Bình Nhưỡng được xem là sân vận động lớn nhất trên thế giới. Lắp đặt 150.000 chỗ ngồi, nhưng sức chứa có thể lên đến 190.000 người.

6. Mặc đồ jeans?

Không được phép mặc đồ jeans ở Triều Tiên. Những người mặc đồ jeans sẽ bị khép tội.

7. không có dân cư

Kijong-dong là thành phố được xây dựng ở Bắc Triều Tiên để thu hút cư dân Hàn Quốc đến. Tuy nhiên, thực tế đến nay vẫn không có người đến sinh sống ở đây.

8. NADA

NADA chính là tên gọi của cơ quan hàng không vũ trụ Triều Tiên.

9. Cần sa – hợp pháp ở Triều Tiên

Ở Triều Tiên, việc trồng và buôn bán cây cần sa là hoàn toàn hợp pháp.

10. Di dân đến Hàn Quốc:

Trong hơn 6 thập kỉ qua, thống kê cho thấy chỉ có 2 người dân Hàn Quốc di dân đến Bắc Triều Tiên trong khi có đến 23.000 người dân Triều Tiên tìm về Hàn Quốc để sinh sống.

Theo ohay

BÌNH LUẬN