Với hiệu ứng Trump ở Peru các lãnh đạo APEC có cách đối phó thế nào

0
740

“Ở Mỹ và Anh, khuynh hướng bảo hộ đang giành quyền kiểm soát”, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski trước đó cho biết. “Điều căn bản là thương mại thế giới cần phát triển trở lại và cần đánh bại chủ nghĩa bảo hộ”, ông Kuczynski nói với các .
xuất hiện trong mọi cuộc thảo luận ở Lima, Peru, nơi lãnh đạo 21 nước với hơn một nửa tài sản toàn cầu đang tụ họp.

China's President Xi Jinping addresses audience during a meeting of the APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Ceo Summit in Lima, Peru, November 19, 2016. REUTERS/Mariana Bazo
China’s President Xi Jinping addresses audience during a meeting of the APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Ceo Summit in Lima, Peru, November 19, 2016. REUTERS/Mariana Bazo

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị.
“Sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn yếu ớt khi đà phát triển không đủ mạnh”, ông Tập hôm 19/11 nói trong bài phát biểu chính tại ở Lima, Peru. “Đối mặt với thách thức của sự rủi ro, tất cả các bên cần hợp tác và giữ tinh thần hợp tác, đôi bên cùng có lợi”.

“Chúng ta cần xây dựng khuôn khổ thoả thuận bình đẳng và có lợi một cách phổ quát, bởi sự cô lập và độc quyền là sai trái”, ông Tập nói.

“Ở Mỹ và Anh, khuynh hướng bảo hộ đang giành quyền kiểm soát”, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski trước đó cho biết. “Điều căn bản là thương mại thế giới cần phát triển trở lại và cần đánh bại chủ nghĩa bảo hộ”, ông Kuczynski nói với các lãnh đạo APEC.

chiến thắng cuộc bầu cử , làm dấy lên lo ngại thương mại tự do và toàn cầu hóa đang bị đe dọa.

Hội nghị lãnh đạo kinh tế APEC hôm 19/11 khai mạc tại Lima, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde và các nguyên thủ khác.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu Việt Nam hôm 18/11 tới Lima, Peru tham gia APEC. Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò nước chủ nhà từ Peru vào năm sau để tổ chức APEC, với các sự kiện chính diễn ra tại Đà Nẵng và TP HCM.

Nguồn : VNexpress

BÌNH LUẬN