Việt Nam xếp cuối bảng ở châu Á về điều kiện để khởi nghiệp

0
910

Số lượng người trưởng thành có tài khoản ngân hàng cũng chỉ ở mức 39,5%, trong khi là quốc gia sở hữu tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng lên đến 97,1% mặc dù tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn Việt Nam (3,9%).

Theo trang Fintechnews của Singapore, những quốc gia có điều kiện tốt nhất cho ở khu vực châu Á Thái Bình Dương phải có nền kinh tế khỏe mạnh, chi phí vận hành tương đối thấp, môi trường tốt và dân số có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên đáng tiếc trong danh sách này, Việt Nam lại xếp cuối bảng.

Đứng đầu danh sách năm nay là Singapore với GDP bình quân đầu người đạt 52.962 USD, tỷ lệ thất nghiệp thấp chỉ ở mức 2,15% và tỷ lệ được truy cập internet lên tới 81%. Vị trí thứ 2, 3 lần lượt thuộc về Hong Kong và .

Dù chi phí ở Singapore được cho là khá đắt đỏ nhưng họ có nhiều ưu đãi về cho doanh nghiệp nhỏ cũng như trình độ của người dân cao bậc nhất tại khu vực châu Á. Hiện tại Singapore miễn trừ cho các doanh nghiệp mới thành lập bao gồm 75% số tiền kiếm được là 100.000 đôla Singapore đầu tiên và 50% cho 100.000 đôla Singapore tiếp theo. Sự miễn giảm này giúp cho thành lập doanh nghiệp mới đỡ tốn kém hơn.

Điều đáng buồn là trong danh sách, Việt Nam xếp vị trí thứ 12 – thấp nhất. Về sức khỏe nền kinh tế, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đứng gần cuối bảng ở mức chỉ 2.171 USD so với con số tương tự là 52.962 USD của Singapore và 38.901 của Nhật Bản. Dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp ở mức 2,3% nhưng GDP vẫn còn kém hơn rất nhiều nước ở mức 216 tỷ USD.

Số lượng người trưởng thành có tài khoản ngân hàng cũng chỉ ở mức 39,5%, trong khi Trung Quốc là quốc gia sở hữu tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng lên đến 97,1% mặc dù tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn Việt Nam (3,9%).

Phương Linh

Theo Thời Đại/Fintechnews

BÌNH LUẬN