Thế giới Di động sẽ tấn công Campuchia vào 2017 bằng những phương án chiến lược nào

0
681

Kế hoạch mang điện thoại sang Campuchia bán đã được chia sẻ trong hội thảo với nhà hồi tháng 7/2016 của TGDĐ.

Tại Hội thảo do tại TP HCM ngày 9/11, ông Nguyễn Đức Tài, CEO của Thế giới Di động, cho biết Thế giới Di động sẽ mở khoảng 10- 15 cửa hàng bán điện thoại tại Campuchia. Hiện một số Campuchia đã được sang Việt Nam để huấn luyện.

img-1553-1478741518253-crop-1478741527767
“Hiện chúng tôi đang trong quá trình thuê mặt bằng, tìm kiếm nhân sự ở Campuchia. Hy vọng, sang năm, chúng tôi có khoảng 10 -15 cửa hàng bán lẻ điện thoại tại nước láng giềng”, ông Tài cho biết.

CEO của Thế giới Di động cho biết thêm nếu việc tiến sang Campuchia thành công thì lúc đó, Thế giới Di động mới tính đến chuyện phủ sóng ở các thị trường khác. Khi đó, mới cho thấy công ty có thể làm việc được tại môi trường ở nước ngoài được hay không. Campuchia mà chưa thành công thì chưa thể tính đến thị trường khác.

Ông Tài đáp lại câu hỏi của một cổ đông về chi phí mở cửa hàng ở Campuchia rằng: “Hiện giờ chưa mở nên chưa biết bao nhiêu. Công ty đang xúc tiến để đạt được số lượng cửa hàng như mong đợi ở thị trường nước láng giềng”.

Kế hoạch mang điện thoại sang Campuchia bán đã được chia sẻ trong hội thảo với nhà đầu tư hồi tháng 7/2016 của TGDĐ.

Ông Trần , TGĐ TGDĐ hồi tháng 1/2016 cũng đã tiết lộ về kế hoạch phủ sóng Campuchia đang được thực hiện.

Theo thông tin từ Thế giới Di động, hiện thị trường điện thoại di động của công ty đã chiếm 38% thị phần của cả nước, trong khi Điện Máy Xanh là 17%. Dự kiến đến cuối năm nay, doanh thu của MWG vượt 40.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,8 tỷ USD; lợi nhuận sau năm 2016 đạt khoảng 1.500 – 1.600 tỷ đồng.

Trước Thế giới Di động, Viettel, Vinamilk đã tấn công sang thị trường nước ngoài và gặp hái được thành công.

BÌNH LUẬN