Những sự thật vô cùng thú vị của các địa điểm du lịch rất ít người biết

0
871

Cùng điểm qua những đất nước xinh đẹp, nhưng cũng có những điều bí mật mà ngay cả những người “sành sỏi” nhất cũng phải ngạc nhiên.

CANADA – Nơi có nhiều hồ nhất

Canada là quốc gia có nhiều hồ nhất trên thế giới. Nơi đây có khoảng 3 triệu hồ nước, nhiều hơn tất cả các hồ nước ở các quốc gia khác cộng lại. Với số lượng này, hồ nước chiếm 9% diện tích của Canada và chiếm 60% tổng số hồ nước trên thế giới. Canada có hơn 560 hồ có diện tích trên 100 km2. Những hồ lớn nhất Canada là hồ Superior (hồ Thượng) trong Great Lakes với diện tích hơn 82.000 km2 hay hồ Huron với diện tích khoảng 59.600 km2.

Maldives – Nơi thấp nhất thế giới

Hội tụ hơn 1.190 lớn nhỏ, trong đó có 26 đảo san hô trên diện tích 35.000 mét vuông của Ấn Độ Dương, Maldives là quốc đảo nổi tiếng và khiến cả thế giới phải kinh ngạc bởi những cảnh sắc tuyệt đẹp của thiên nhiên.Tuy nhiên, nếu trễ một bước bạn cũng đánh mất cơ hội được khám phá Maldives. Bởi vì nơi đây là vùng đất thấp nhất thế giới, nên với tốc độ nóng lên của Trái đất hiện nay thì dự tính không bao lâu nữa, quốc đảo này sẽ chìm dưới mực nước biển, bởi quần đảo này gần như là nơi thấp nhất thế giới.

Libya – Vùng đất sa mạc

Là một quốc gia tại Bắc Phi. Nước này có biên giới giáp với Địa Trung Hải ở phía Bắc, Libya là nước lớn thứ tư ở và thứ 17 trên thế giới. Thủ đô của Libya là Tripoli, với 1,7 triệu trong tổng số 5,8 triệu dân cả nước. Với tổng diện tích 1,8 triệu kilômét vuông, và điều ngạc nhiên nhất là có tới 99% diện tích là sa mạc.

Ethiopia vẫn theo lịch truyền thống, chậm hơn chúng ta 7 năm

Do sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các giáo hội mà đất nước này vẫn theo lịch truyền thống. Thế kỷ thứ 16, Kitô giáo đã quyết định thay đổi năm Chúa Jesu ra đời (nhanh hơn 7 năm như ngày nay) nhưng những người dân ở Ethiopia vẫn duy trì lịch ban đầu. Vì thế, vào năm 2007, người dân ở đây mới bước sang thiên niên kỷ mới.

Nauru – đất nước có nhiều người béo nhất thế giới

Do sự du nhập của đồ ăn nhanh phương Tây nên cân nặng trung bình của người dân đất nước này cao hơn những nơi khác rất nhiều. Công dân Nauru có chỉ số cơ thể BMI khoảng 34-35, trong khi người bình thường chỉ từ 18,5 đến 24,5.

Người dân Guatemala nói 23 thứ tiếng bản địa

Có 23 ngôn ngữ bản địa được công nhận bởi chính phủ ở Guatemala. Nhìn chung, có khoảng 40% dân số nói một trong số ngôn ngữ sau, bao gồm tiếng Quiche, Kekchi và Mam.

Châu Mỹ – Có con đường cao tốc dài nhất thế giới.

Pan-American được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là đường cao tốc dài nhất thế giới. Việc lái xe dọc tuyến đường này không hề dễ dàng do bị ngắt quãng bởi rừng nhiệt đới Darien Gap dài 100 km giữa Trung và Nam Mỹ. Pan-American thực tế là một hệ thống đường chạy qua 14 nước bao gồm: Mỹ, Canada, Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Chile và Argentina.

San Marino – có tỷ lệ xe ôtô trên nhiều hơn người dân

Một năm 2010 cho thấy rằng đất nước nhỏ bé của San Marino, nằm trọn vẹn trong Italy, có 1.139 xe trên 1.000 người. Đây là quốc gia duy nhất trong này có xe hơi nhiều hơn tổng số dân.

Liechtenstein – là nước sản xuất răng giả lớn nhất thế giới

Chỉ với chưa đến 40.000 cư dân, công quốc Liechtenstein vẫn là một cường quốc lớn khi nói đến sản xuất răng giả. Trong năm 2010, đất nước này đã được sản xuất khoảng 60 triệu chiếc răng giả, bằng 1/5 số răng giả được sản xuất trên toàn thế giới.

La Mã – Đấu trường đẫm máu

Rome là thành phố với hàng loạt những địa danh cổ xưa, nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là Đấu trường La Mã. Đấu trường này mất 8 năm mới có thể xây dựng hoàn tất, và có sức chứa 50.000 người trong thời kỳ đầu. Mặc dù chúng ta không thể biết chắc chắn và cũng không có số liệu cụ thể, nhưng người ta ước tính rằng đã có 500.000 người và hơn 1 triệu động vật hoang dã bị giết trong các trò tiêu khiển được tổ chức ở đó.

Tháp Eiffel – Từng có nguy cơ tháo dỡ

Biểu tượng của Paris sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng tòa tháp này chỉ được xây dựng tạm thời, để phục vụ hội chợ thế giới năm 1889, và được dự kiến tháo dỡ vào năm 1909. Tuy nhiên, tòa tháp lại chứng minh được sự hữu ích trong vai trò kết nối liên lạc, do vậy, nó đã được giữ lại thay vì bị tháo dỡ như kế hoạch.

Las Vegas – Nơi có nhiều khách sạn nhất thế giới

Khách từ khắp nơi trên thế giới đều hướng về Las Vegas để tận hưởng bầu không khí đặc trưng tràn đầy năng lượng ở nơi này. Chính vì lý do đó mà hầu như Las Vegas không thiếu khách sạn, kể cả những khách sạn lớn và sang trọng bật nhất thế giới. Trong số những khách sạn lớn nhất thế giới, đáng kinh ngạc là đã có tới 18 khách sạn tọa lạc tại Las Vegas.

Phần Lan – nơi nhiều đảo nhất thế giới.

Bạn nghĩ rằng Indonesia mới là “chúa tể của những hòn đảo”? Sai rồi, Phần Lan mới là nhà vô địch trong khoản này với gần 180.000 hòn đảo lớn nhỏ.

– Là quốc gia phát triển giống dưa hấu vuông

Để biến những quả dưa hấu tròn thành vuông, nông dân vùng Zentsuji sử dụng chiếc khuôn kim loại dài rộng 18cm. Giai đoạn từ khi quả đặt trong khuôn tới khi thu hoạch mất khoảng 10 ngày. Khi đó quả dưa hấu phải lấp đầy tất cả các cạnh hộp. Và những điều thú vị này biến đật nước Nhật Bản đi tiên phong trong việc phát triển giống dưa hấu đặc biệt này.

Dubai – Và những cái nhất

Rất nhiều đạt kỷ lục thế giới đều đang có mặt ở Dubai như siêu thị lớn nhất, khách sạn cao nhất, vịnh nhân tạo to nhất, bể cá to nhất, tòa nhà cao nhất, khu trượt tuyết trong nhà rộng nhất.

Naples – Nơi có đáng sợ nhất thế giới

Vesuvius là tên một ngọn núi lửa tầng nằm ở vịnh Naples ở phía nam Italy. Nó phun trào hơn 30 lần kể từ khi người ta biết tới sự tồn tại của nó. Lần phun trào khủng khiếp nhất xảy ra vào năm 79. Nhiệt độ môi trường lên tới 500 độ C. Sức ép của hơi nóng khủng khiếp đã khiến các cơ quan nội tạng của cơ thể ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc cực ngắn, không đầy một tích tắc. Nhiều người dân ở quanh núi lửa chết mà không kịp có phản xạ tự vệ hoặc tỏ ra đau đớn.

Thụy Sĩ – Nơi tiêu thụ nhiều socola nhất

Thụy Sĩ được ví von như thiên đường của socola với rất nhiều sản phẩm hảo hạng nổi tiếng trên toàn thế giới. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi mức tiêu thụ socola trung bình theo đầu người của quốc gia này cao hơn tất cả các quốc gia khác. Mỗi năm, một người Thụy Sĩ sử dụng khoảng 19,8 lbs socola (tương đương gần 9 kg).

Qatar – Đất nước giàu nhất thế giới

Tuy chỉ rộng 11.500 km2 và có 2,5 triệu dân, nhưng đất nước vùng Tây Nam Á Qatar có trữ lượng khí gas tự nhiên và dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới. Năm 2022 tới đây, Qatar vinh dự là quốc gia đầu tiên của thế giới Arab được đăng cai tổ chức sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng tại đất nước này thời gian qua càng được chính phủ và phát triển.

Bạn thấy đấy thế giới xung quanh chúng ta muôn màu muôn vẻ, và chắc chắn không thể nào khám phá hết. Nếu có cơ hội bạn hãy thử khám phá một vài địa điểm nhé, biết đâu khi được “mục sở thị” bạn sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn nữa.

Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN