Những cái tên ưu tú của thế hệ 9X Việt có thành tích tầm cỡ quốc tế

0
2671

Những cô nàng, anh chàng 9X chuẩn “con người ta”: Xinh đẹp, tài năng, thành tích khủng… đã và sẽ là những bạn trẻ góp phần làm rạng danh nước nhà.

Chris Khoa: 2 lần từ chối lời mời Google

Hot boy tuổi Tuất, gây “bão” trong đầu năm 2018 đích thị là Chris Khoa. Được biết đến với gương mặt điển trai đúng chuẩn “soái ca” đồng thời là người mẫu gốc Việt đầu tiên cộng tác với lớn trên thế giới, thế nhưng, lí do những ngày gần đây, Chris Khoa đang là cái tên làm xôn xao dân mạng vì nhận được 6 lời mời thực tập sinh từ các công ty hàng đầu thế giới.

 Chỉ mới 24 tuổi nhưng anh chàng đã khiến bao người phải “ngả mũ” nể phục.

Sau khi tốt nghiệp xuất sắc ĐH Exeter, Anh Quốc hồi tháng 8 năm ngoái, Chris bắt đầu công việc tại BlackRock làm về phòng chống tội phạm tài chính, song song đó, anh đã từ chối lời mời thứ 2 từ “gã khổng lồ” Google để bắt đầu công việc cố vấn Anh quốc. Lí giải về quyết định này, cậu bạn cho hay: “Được làm việc ở Google hẳn là rất tuyệt. Nhưng Chris suy nghĩ lại và thấy rằng mình có hứng thú hơn với các ngành liên quan đến xã hội… Google có lẽ là một ngã rẽ chưa thích hợp cho Chris vào thời điểm này”.

Kế hoạch sắp tới của chàng trai trẻ là vừa đảm đương công việc vừa theo học chương trình về luật tại ĐH Cambridge.

 Dự án xã hội trong thời gian tới của anh là cùng hợp tác với UNICEF làm đại sứ cho chương trình trẻ tại Việt Nam.

Vũ Đỗ Khanh: người Việt Nam đầu tiên làm việc tại Chính phủ Anh

Nhắc đến thành tích học tập của Đỗ Khanh (1992) không thể không nhắc đến học bổng toàn phần của hàng loạt trường danh tiếng: Oxford, Harvard và Graduate Institute Geneva. Đồng thời, anh cũng trở thành sinh viên Việt Nam đầu tiên được nhận vào trường Quản lý Nhà nước Blavatnik (Blavatnik School of Government, University of Oxford), một trong những trường có đầu vào cao nhất tại ĐH Oxford.

 Vẻ ngoài thư sinh của anh chàng Đỗ Khanh.

Trong quá trình học tập tại Việt Nam cũng như tại Anh, chàng trai đã thu về cho mình loạt thành tích đáng nể: Trợ lý Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TP.HCM, Giám khảo cuộc thi “Tranh luận Liên trường Đại học” tại ĐH Oxford (2016), Chủ tọa điều phối thảo luận trong “Hội nghị Mô phỏng Liên Hiệp Quốc” tại ĐH Oxford (2016)…

Nhờ những hoạt động năng nổ, cộng thêm tấm bằng xuất sắc Thạc sĩ Chính sách Công của ĐH Oxford đã giúp Đỗ Khanh trở thành người Việt Nam đầu tiên làm việc cho Bộ Số hóa, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Quốc – một cơ quan đầu não của Chính phủ Anh tại London.

Phong thái đĩnh đạc của chàng trai Việt trong bữa tiệc tối cùng nguyên Thủ tướng Úc – Tony Abbott.

 Vinh dự dùng tiệc trà với Hiệu trưởng ĐH Oxford, Giáo sư Louis Richardson.

Yên Thanh: Bỏ lương trăm triệu Google về Việt Nam

Trong hành trình đến với “gã khổng lồ” Google, chàng trai Yên Thanh (1994, quê An Giang) đã trang bị cho mình khối lượng kiến thức khổng lồ cùng kĩ năng giao tiếp tiếng Anh và khả năng tư duy nhạy bén trong mọi lĩnh vực. Và rồi cơ hội cũng đến khi anh xuất sắc vượt qua các vòng phỏng vấn, trở thành thực tập sinh với mức lương 6.000 USD/tháng (hơn 136 triệu đồng).

Thế nhưng, qua thời làm thực tập, đến khi hoàn tất tất cả thủ tục để trở thành chính thức, Yên Thanh lại thẳng thừng từ chối Google và quyết định trở về Việt Nam khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

 Dù hiện tại thu nhập chỉ bằng 1/10 mức lương thực tập sinh của Google nhưng quyết tâm phát triển dự án tại quê nhà lại cao hơn bao giờ hết.

Quyết định bất ngờ này của “chàng trai vàng Tin học Việt” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Thế nhưng, cậu bạn lí giải: “Mình từng nghĩ sẽ ở lại 2-3 năm để học hỏi kinh nghiệm tại Google nhưng vì cơ hội phát triển tại Việt Nam đến sớm hơn dự định nên mình quyết định nắm bắt nó”. Hiện tại, dự án “Umbala – đấu trường ngôi sao” của Yên Thanh được đánh giá là một trong 5 startup đáng chú ý nhất của Việt Nam.

Lọt vào vòng chung kết cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC 2016 đã giúp Yên Thanh có cơ hội đến với Google. (Yên Thanh thứ 2 từ trái qua)

 Cậu bạn trẻ sở hữu bảng thành tích “không phải dạng vừa” với hơn chục tấm huy chương tại các cuộc thi tin học trong nước lẫn quốc tế.

: Đặt chân đến dạ vũ hoàng gia

Nam Phương sinh năm 1993 xuất thân trong một gia đình quyền thế khi sở hữu tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì nước. Ngay từ lớp 10, cô gái trẻ đã sang Anh du học tại trường Roedean – một trong những trường trung học danh tiếng và nằm trong Top 3 học sinh có thành tích học tập cao nhất. Chính điều này đã mở ra cơ hội để Nam Phương tiến thẳng vào ĐH Oxford chuyên ngành triết học, chính trị và kinh tế.

 Cô gái tri thức mong muốn cống hiến hết mình cho hoạt động xã hội.

Dù đã quen với cuộc sống hiện đại tại trời Tây nhưng cô vẫn nung nấu quyết định trở về quê nhà bắt đầu những dự án xã hội. 2013, Nam Phương sáng lập quỹ từ thiện kêu gọi sự giúp đỡ từ mạng lưới sinh viên quốc tế để xây dựng cầu đường tại các vùng quê Việt Nam. Quỹ từ thiện được Bộ Nội Vụ cấp phép hoạt động.

Và bất ngờ hơn khi cuối năm 2016, Nam Phương trở thành khách mời của “Le Bal des Debutantes – Dạ vũ Hoàng gia” nơi góp mặt của các hoàng tử, công chúa cùng các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới.

 Nam Phương trở thành cô gái trẻ đại diện Việt Nam tham gia một trong những sự kiện xa hoa nhất thế giới.

 Khách mời đến đây phải đáp ứng 3 yếu tố: Nhan sắc, trí tuệ và có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội.

” Changmakeup

Beauty blogger có ảnh hưởng nhất đến mạng xã hội Việt ở thời điểm hiện tại chính là Changmakeup. Sức hút của Changmakeup (tên thật Ngô Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1994) không chỉ đến từ những video long lanh, cách swatch son điệu nghệ mà từ lối sống tích cực, những câu chuyện thú vị phía sau sản phẩm làm đẹp – ngỡ bình thường.

Bước chuyển đầu tiên của cô nàng không thể không nhắc đến học bổng 100% cho ngành Quản trị của trường Kutztown University of Pennsylvania. “Ôi, nhà nó giàu sẵn ấy mà!” – câu nói Chang phải nghe nhiều nhất khi mọi người nói về mình, nhưng sự thật để hiện thực hóa ước mơ du học, cô nàng phải từng bước từng bước cố gắng trong hàng năm trời để giành về học bổng 100%.

 Hiện tại Chang là vlogger Việt nổi tiếng nhất đồng thời cũng là người đầu tiên sản xuất dòng mỹ phẩm riêng mang tên mình.

Từ những công việc làm thêm duy trì sinh hoạt phí đắt đỏ ở Mỹ, dần dần cô gái trẻ phát hiện ra sở thích trang điểm và chia sẻ bí quyết làm đẹp. Từ đó, những vlog đầu tiên ra đời. Tính đến hiện nay tổng số người xem trên kênh Youtube đã lên đến 111 triệu – một con số khổng lồ so với một người trẻ ở độ tuổi như Chang. Cô bắt đầu nhận được lời mời quảng cáo từ những hãng mỹ phẩm danh giá, làm đại sứ , cùng những “cái bắt tay” với các nhãn hàng để tạo ra một dòng son riêng mang tên cô.

 Phiên mở bán đầu tiên dòng son mang tên Changmakeup đã cháy hàng trong vòng 1 giờ với 14.000 thỏi được bán ra.

 Sắp tới đây, cô nàng sẽ tiếp tục ra mắt sản phẩm tiếp theo để đáp ứng kì vọng của các bạn trẻ.

Bảng thành tích học tập cực nể, ghi đậm dấu ấn cá nhân với bạn bè thế giới, những 9X dưới đây, dẫu mỗi người mỗi lĩnh vực, nhưng tất thảy đều thể hiện mong muốn đóng góp cho cộng đồng, tự tin khẳng định dòng máu Việt, đã và sẽ tiếp tục làm rạng danh nước nhà. Với những bạn trẻ tài năng trên đây thì bạn ấn tượng nhất với nhân vật nào? Hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình với Bestie nhé.

Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN