Người Nhật làm ra những chiếc quần jeans rách rưới trị giá 22 triệu đồng bằng móng vuốt các loài ăn thịt

0
3280

Ngoài tính chất độc đáo, dự án thời trang này còn rất ý nghĩa, vì những chiếc quần jeans này sẽ được đem bán đấu giá để tạo quỹ cho Sở thú Kamine ở Hitachi, và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF).

Quần jeans rách không còn xa lạ gì với chúng ta, tuy nhiên làm rách như thế nào để tạo nên sự đẳng cấp và khác biệt mới là quan trọng.
photo-0-1478524858526
Với lối tư duy vô cùng độc đáo, và có phần lập dị của các giảng viên và sinh viên trường Đại học Tohoku Gakuin, Nhật Bản, giờ đây, việc làm quần jeans rách đã trở nên cực kỳ đơn giản: móng vuốt của các loài động vật ăn thịt để cào cấu tơi bời những miếng vải sau đó mới mang đi may quần.

Mỗi chiếc quần hiệu Zoo Jeans – Designed by Lions có bước giá khởi điểm khoảng 98.000 yên (khoảng 22 triệu đồng).
Ngoài tính chất độc đáo, dự án thời trang này còn rất ý nghĩa, vì những chiếc quần jeans này sẽ được đem bán đấu giá để tạo quỹ cho Sở thú Kamine ở Hitachi, Nhật Bản và Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF).

BÌNH LUẬN