Ngọc lục bảo hiếm gấp 20 lần kim cương vừa được tìm thấy ở Nam Phi

0
898

“Viên ngọc có độ trong suốt rõ rệt và cân bằng hoàn hảo giữa xanh lục và vàng kim”, theo thông cáo của công ty.

Viên này có tên là “Inkalamu”, có nghĩa là sư tử trong ngôn ngữ Bemba địa phương, được phát hiện bởi nhà địa chất Debapriya Rakshit và thợ mỏ Richard Kapeta vào ngày 2 tháng 10 tại Kagem, mỏ lớn nhất thế giới.


“Viên ngọc có độ trong suốt rõ rệt và cân bằng hoàn hảo giữa xanh lục và vàng kim”, theo thông cáo của công ty.

Phát hiện viên ngọc lục bảo khổng lồ trị giá 2,5 triệu đô la – Ảnh 1.
Viên ngọc có độ trong suốt rõ rệt và cân bằng hoàn hảo giữa xanh lục và vàng kim.

Viên ngọc lục bảo này có kích thước gần gấp đôi kích thước của kim cương thô lớn nhất thế giới, Cullinan, được phát hiện ở vào năm 1905.

Viên này sẽ được bán tại một cuộc đấu giá kín tại Singapore vào tháng 11, với 10% số tiền thu được sẽ tặng cho các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Mozambique.

Ngọc lục bảo hiếm gấp 20 lần so với kim cương và có giá trị rất cao.

Ngọc lục bảo là một trong những loại đá quý được yêu thích nhất trong hơn 4000 năm qua. Nhiều nhà sử học liên hệ ngọc lục bảo với Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập. Nữ hoàng Cleopatra bị ám ảnh bởi ngọc lục bảo vì vậy bà trang trí ngọc lục bảo trên áo choàng, trang sức và vương miện.

BÌNH LUẬN