Ngỡ ngàng với 10 loài động vật được đánh giá đẹp nhất thế giới

0
2101

Dưới đây là 10 loài được đánh giá là đẹp nhất trong tự nhiên

Bạn vẫn có thể chọn ra cho mình một bảng xếp hạng riêng, vì dù sao, mọi đánh giá về cái đẹp đều chỉ là tương đối.

Trên trái đất có hàng triệu giống loài sinh vật khác nhau, trong đó có rất nhiều loài được ban cho vẻ đẹp rực rỡ, là minh chứng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên và của quá trình tiến hóa. Dưới đây là 10 loài động vật được đánh giá là đẹp nhất trong tự nhiên, dựa theo nhiều yếu tố như hình dáng cơ thể hay sự phân bổ màu sắc.

10. Cá trạng nguyên: Dù chỉ dài khoảng 6cm nhưng loài cá này lại được ban cho vẻ ngoài rực rỡ tuyệt đẹp, hệt như bộ áo bào của một vị hoàng đế hoặc một vị trạng nguyên lúc được phong chức, tất cả nhờ vào màu xanh óng ánh đặc trưng của chúng. Loài cá này sinh sống chủ yếu tại những vùng san hô hẻo lánh ở Thái Bình Dương.9. Cáo fennec: Đây là loài nhỏ nhất trong họ nhà chó, có bộ lông sáng màu tuyệt đẹp và đôi tai vô cùng nổi bật, có thể đạt kích thước tối đa 15cm chiều dài, giúp chúng thích nghi được với môi trường nóng bức ở sa mạc, đồng thời thính giác cực nhạy giúp chúng đánh hơi được con mồi dưới lòng đất. Đây là loài sinh sống về đêm, phân bổ chủ yếu tại Bắc Phi và sa mạc Sahara.8. Bồng chanh đỏ/Bồng chanh lưng đen: Với bộ lông rực rỡ gồm các màu vàng, đỏ, xanh, đen và một cái mỏ to nổi bật, loài chim này luôn khiến các giống loài khác phải ganh tỵ với vẻ đẹp của chúng. Chúng sinh sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, đào hang làm tổ bên các dòng sông và những khu rừng rậm. Tổ của chúng có thể sâu đến 1m và mất hơn một tuần mới hoàn thành.7. Khỉ đỏ colobus Zanzibar: Loài khỉ này chỉ sinh sống duy nhất tại Zanzibar, ngoài khơi bờ biển Tanzania. Dù mang bộ lông bạc tuyệt đẹp nhưng chúng lại bị người dân căm ghét vì ăn phá trái cây, hoa, quả, hạt. Hiện tại loài khỉ này có nguy cơ tuyệt chủng với hơn 3.000 con còn sống sót trong môi trường hoang dã.6. Linh miêu tai đen: Loài mèo này có ngoại hình vô cùng độc đáo với đôi tai có chỏm lông đen mọc rất dài, hơn nữa thính giác lại cực kỳ nhạy bén, có thể nghe rõ cả những âm thanh nhỏ nhất. Cộng với đó, cặp chân sau của chúng là cực kỳ khỏe mạnh, có thể giúp chúng búng người lên không trung để vồ chim. Loài này chỉ sinh sống ở và vùng Trung Đông.5. Cua kẹo: Với chiều dài khoảng 2cm, loài cua độc đáo này có thể khéo léo ẩn mình vào các bụi san hô bằng cách đổi màu, từ đỏ sang vàng, hồng và trắng. Chúng sinh sống chủ yếu ở các vùng biển ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.4. Chim ruồi đuôi nhạn: Loài chim này có bộ lông vô cùng độc đáo, kết hợp ba màu xanh lục, xanh dương và tím. Đặc biệt cái đuôi của chúng chiếm một nửa chiều dài cơ thể, chóp đuôi chẻ đôi như đuôi chim nhạn. Đôi cánh của chúng có thể đập 20 lần một giây, giúp chúng bay được lơ lửng trên không trong một khoảng thời gian dài để hút mật hoa. Chúng không thích rừng rậm, chỉ sống ở những vùng đồng hoang và vùng duyên hải trống trải ở đông và trung Nam Mỹ.3. Ếch phi tiêu độc: Loài ếch này sở hữu màu sắc sặc sỡ rất đáng sợ để xua đuổi kẻ thù ăn thịt, trên da của chúng tiết ra một chất kịch độc mà người dân bản xứ thường dùng để tẩm lên các mũi phi tiêu chết người, chính vì thế mà nó có cái tên như vậy. Chúng sinh sống chủ yếu trong các khu rừng mưa ở trung và nam Mỹ, có thể đạt kích thước 1,5-6cm.2. Hổ: Đây là loài mèo lớn nhất thế giới và có bộ lông đẹp nhất với những đường sọc ngang khắp cơ thể, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trên các đồng cỏ. Chính vì sở hữu bộ lông quý giá và ấm áp mà từ xưa đến nay giống loài này bị săn bắn khá nhiều để lấy lông, khiến cho chúng hiện nằm trong nhóm những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.1. Bướm hoàng hôn Madagascar: Đây là một loài bướm đêm (ngài) chứ không phải bướm thông thường, sở hữu đôi cánh sặc sỡ, óng ánh tuyệt đẹp nên thường bị những người sưu tầm săn lùng rất nhiều. Trái lại, nhộng của chúng lại trông giống như một xác chết được phủ khăn, vì vậy mà người Madagascar lại xem loài bướm đêm này là hiện thân của linh hồn người chết.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN