Ngã ngửa với những luật lệ kỳ quặc nhất tồn tại trên thế giới

0
4313

Nếu bạn có ý định tham quan các địa điểm lịch sử tại Hy Lạp thì tốt nhất là bỏ hết giày cao gót ở nhà, vì cặp gót cao của chúng sẽ làm hư hỏng các cần được bảo tồn, vì thế chúng bị cấm.

Trên thế giới có những rất khôi hài mà bạn sẽ không thể tin được là nó đang tồn tại. Có điều, khi đến những nơi này, đừng dại dột vi phạm để thử xem nó có thật không nhé.

Không được để ô tô hết xăng khi đang chạy trên đường cao tốc ở Đức. Nếu không muốn bị phạt, tốt nhất bạn luôn đổ xăng đầy bình.

Nếu bạn có ý định tham quan các địa điểm lịch sử tại Hy Lạp thì tốt nhất là bỏ hết giày cao gót ở nhà, vì cặp gót cao của chúng sẽ làm hư hỏng các công trình cần được bảo tồn, vì thế chúng bị cấm.

Không được đặt tên cho lợn là Napoleon, đó là quy định của nước Pháp.

Ở Dubai, nếu một cặp đôi nào đó bị phát hiện đang hôn nhau ở nơi công cộng, họ sẽ bị bắt.

Petrolia ở Ontario, Canada cấm những âm thanh ồn ào, chẳng hạn tiếng la hét, gào thét, huýt sáo hay ca hát.

Ở Singapore, kẹo cao su bị cấm, vì thế nhai kẹo cao su sẽ bị phạt rất nặng.

Ở Thụy Sĩ, không được đi dã ngoại trong tình trạng khỏa thân. Bộ luật này được ban hành sau khi một người đàn ông Đức đã tồng ngồng bước ngang qua chỗ một gia đình đang cắm trại trên dãy núi Alps vào năm 2009.

Nếu bạn sống ở Quitman, Georgia mà có nuôi gà, thì tốt nhất đừng để chúng băng qua đường vào bất cứ thời điểm nào.

Ở miền tây Australia, bạn sẽ phạm pháp nếu sở hữu hơn 50kg khoai tây.

Ở Canada, luật pháp quy định 35% những ca khúc phát trên radio phải là của các ca sĩ người Canada. Justin Bieber hẳn là rất thích điều này!

Không được lái xe khi mang giày sandal hoặc dép kẹp ở Tây Ban Nha. Luật là luật, không có lời giải thích nào thêm.

Ở Oklahoma, nếu bạn để cho một chú lừa ngủ trong bồn tắm sau 7h tối thì bạn sẽ bị cảnh sát đến gõ cửa hỏi thăm đấy nhé.

Ở Bồ Đào Nha, bạn không được đi tiểu vào nước biển khi đi tắm biển. Tất nhiên bạn vẫn có thể chối, nhưng bạn nên tự cảm thấy xấu hổ với bản thân vì vừa vi phạm luật pháp vừa làm ô nhiễm môi trường theo cách như thế.

Ở Kentucky, nếu bạn cưới một người đàn ông đến lần thứ 4, thì bạn sẽ phải lên giải trình với chính quyền.

Ở Mexico, không được lái xe đạp một cách bất cẩn, đặc biệt không được nhấc chân khỏi bàn đạp.

Ở Thụy Sĩ, bạn không được dội toilet sau 10 giờ đêm nếu bạn sống ở các căn hộ chung cư, tất nhiên là vì nó ồn ào và ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.

Ở Thái Lan, nếu ra khỏi nhà mà không mặc quần chip thì tức là bạn đã phạm pháp rồi đấy.

Ở Barcelona, trừ khi là cầu thủ đang thi đấu trên sân, việc nhổ nước bọt bừa bãi quanh thành phố sẽ khiến bạn bị phạt đấy.

Không được chửi thề tại bãi biển Virginia, tiểu bang Virginia, nước Mỹ. Đây là bãi biển thân thiện dành cho gia đình và trẻ nhỏ, vì thế phải giữ cho nó sạch sẽ một cách toàn diện. Nếu bị bắt gặp đang nói bậy, bạn sẽ bị phạt đấy nhé.

Tại Quảng trường St. Mark ở Venice, ai cho chim bồ câu ăn sẽ bị phạt đến 700 đô (gần 1,6 triệu). Chính quyền thành phố xem chim bồ câu là mối nguy cơ đối với sức khỏe và là thủ phạm làm hư hại các , họ đang muốn giảm số lượng bồ câu ở đây.

Ở Anh, những ai cầm con cá hồi với vẻ đáng ngờ đều đang phạm pháp. Hình phạt tối đa là 2 năm tù. Đạo luật này được ban hành vào năm 1986 nhằm hạn chế nạn săn bắt trộm cá hồi ở nước này vào thời đó.

(Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN