Nếu băng tan ở Bắc Cực hàng loạt virus có thể được giải phóng

0
764

Các nhà cảnh báo, biến đổi khí hậu đang làm tan chảy vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở với tốc độ đáng báo động, có thể giải phóng nhiều và virus cổ đại nguy hiểm, gây ra đại dịch quy mô toàn cầu.

Khi nhiệt độ ở vòng Bắc cực tăng, tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy, giải phóng nhiều virus nguy hiểm. (Ảnh: Ancient Code)

 

Các chuyên gia lo sợ rằng hiện tượng ở Bắc cực có thể dẫn đến một đại dịch nguy hiểm trên quy mô toàn cầu trong tương lai. Giáo sư Jean-Michel Claverie từ trường Đại học Aix-Marseille (Pháp), một trong số các nhà vấn đề này cho biết họ đã phân tích mẫu DNA của các lớp băng vĩnh cửu từ năm 2014.

Virus các loại bệnh lây nhiễm không thể tồn tại trong một thời gian dài khi không có vật chủ. Tuy nhiên, lớp đất nằm sâu dưới các lớp băng vĩnh cửu lại là một môi trường lý tưởng để “nuôi sống” các loại vi khuẩn và virus này qua hàng trăm thế kỷ.

Ông Clarverie và nhóm của mình đã phát hiện một số loại “virus khổng lồ” nằm ở tầng trên cùng lớp băng ở Bắc cực và ông lo ngại rằng, ẩn sâu dưới các lớp băng vĩnh cửu là những loại virus nguy hiểm hơn từng gây ra đại dịch toàn cầu.

Các lớp băng vĩnh cửu có thể bị “phơi trần” ra ngoài nếu bị can thiệp bởi hoạt động khai thác hoặc khoan cắt. Như vậy, nếu các loại virus và vi khuẩn bệnh tật vẫn còn được “bảo toàn” trong đó, hoạt động này sẽ gây ra thảm họa đối với loài người.

“Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi và một số người khác, hiện có khả năng các vi khuẩn gây bệnh sống dậy và lây nhiễm cho chúng ta … Nếu mầm bệnh không tiếp xúc với con người trong thời gian dài, hệ miễn dịch sẽ không được chuẩn bị và điều này khá nguy hiểm”, Jean-Michel Claverie, nhà sinh vật học từ Đại học Aix-Marseille (Pháp) cho hay.

TinhHoa tổng hợp

BÌNH LUẬN