Lo sợ biến đổi khí hậu, Nhật Bản đầu tư 26 tỷ USD để xây dựng thành phố sâu 5km dưới đại dương

0
6849

Dự kiến ngầm có sức chứa 5.000 công dân này sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Nước biển dâng sẽ nhấn chìm các thành phố, có thể làm hàng tỷ người bị thiếu lương thực.

Đứng trước thực trạng nhân loại đang cần một “ngôi nhà mới”, các kiến trúc sư thuộc Tập đoàn Shimizu ở Tokyo, , đã phác họa ra thành phố ngầm mang tên “Đại dương xoáy ốc”, không sử dụng bê tông.

Kiến trúc sư chỉ đạo dự án Masaki Takeuch cho biết, này chi phí xây dựng là 26 tỷ USD và có hình dáng siêu tưởng. Thành phố ngầm Đại dương xoáy ốc tọa lạc ở độ sâu gần 5km dưới biển ngoài khơi Tokyo.

Những tuabin lớn sẽ là trạm trung tâm dưới đáy biển, phát ra điện bằng sóng, thủy triều và dòng hải lưu. Vòng xoáy ốc dài 14,5km biến đổi điện thành năng lượng cho quả cầu trên đỉnh.

Những hình ảnh mô hình về thành phố “Đại dương xoáy ốc”:

Ước tính 5.000 người sống trong quả cầu.

Cá mập có thể bơi lội xung quanh và bên trên mà không tấn công.

Các kiến trúc sư đã ước tính thiết kế hệ thống điện sẽ sản sinh ra đủ điện cho cư dân sống bên trong.

Bên trong quả cầu có nhà ở, văn phòng…

…Phòng thí nghiệm, nhà hàng và trường học.

Các nhà thiết kế thấy thành phố ngầm Đại dương xoáy ốc là nơi cư trú thân thiện với môi trường hơn Trái Đất bởi sử dụng 100% . Dự kiến, công trình này hoàn thành vào năm 2030.

Đại dương bao phủ 70% bề mặt Trái Đất nên các kiến trúc sư tự tin rằng là nguồn năng lượng thay thế lý tưởng.

Kiến trúc sư Masaki Takeuch quyết tâm biến công trình này thành hiện thực trong tương lai.

Nguồn: Business Insider

BÌNH LUẬN