Lịch nghỉ chính thức Tết nguyên đán Đinh Dậu đã được quyết định

0
933

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa trình Chính phủ kế hoạch nghỉ 2017. Trong đó có 2 phương án nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục.

Thời gian công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày.

abd3aabe-22a5-4974-a590-aa6358e676e1

Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa trình Chính phủ kế hoạch âm lịch 2017. Trong đó có 2 phương án nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục. Mới đây, Bộ Nội vụ vừa có Công văn số: 5039/BNV-TCCB về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017. Theo đó, Bộ nội vụ cho biết thống nhất lựa chọn phương án Âm lịch Đinh Dậu là 7 ngày. Lịch nghỉ lễ, tết trong năm 2017 được Bộ nội vụ thống nhất như sau:
lịch: nghỉ 3 ngày. Vào ngày chủ nhật trùng ngày nghỉ hàng tuần, công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào thứ 2 ngày 02/01/2017.

Tết âm lịch: Thống nhất với dự thảo chọn phương án 1: Nghỉ tết theo lịch “2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu” không hoán đổi ngày nghỉ. Công chức, viên chức từ thứ 5, ngày 26/01/2017 đến hết thứ 4, ngày 01/02/2017 (Thời gian công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày. Do mùng 1, mùng 2 Tết âm lịch tức ngày 28-29/01/2017 Dương lịch trùng vào thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần), phương án này là phù hợp.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 4 ngày. Nghỉ vào thứ 5, có 1 ngày làm việc xem kẽ là thứ 6. Theo phương án của Bộ Lao động- thương binh và xã hội hoán đổi 1 ngay flamf việc với 1 ngày nghỉ hằng tuần và sẽ đi làm bù vào ngày thứ 7, ngày 15/04/2014 cho ngày nghỉ thứ 6, ngày 07/04/2014. Theo phương án này Bộ nội vụ cơ bản thống nhất. Tuy nhiên Bộ nội vụ cũng đề nghị Bộ Lao động- thương binh và xã hội xem xét phương án có thể đi làm vào thứ 7 tuần trước là 01/04/2017 (ngày 05/03 âm lịch) để hoán đổi cho ngày thứ 6 07/04/2017.

Ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/05: nghỉ 4 ngày từ 29/4/2017 đến hết 02/05/2017.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/09: nghỉ 3 ngày từ 02/09/2017 đến 04/09/2017.

BÌNH LUẬN