Khi “Đà Nẵng” xưng danh với thành phố đáng sống

0
530

Vào ngày 25/6, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng chia sẻ hình ảnh dòng người chia nhau đi nhặt rác trên cầu sông Hàn sau chung kết pháo hoa, nhận nhiều ngợi khen từ cộng đồng mạng.

Ngày 25/6, sau chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017), tài khoản Moxie Java đăng lên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng clip hơn 4 phút với lời bình: “Một đêm pháo hoa chung kết thật tuyệt vời nhưng đây là hình ảnh đẹp nhất tôi chứng kiến tối nay”.

Đoạn clip quay từ trên cao xuống mặt cầu sông Hàn, ghi lại cảnh nhiều bạn trẻ trang phục bình thường, cầm trên tay các túi nilong lớn lần lượt nhặt rác trên cầu tập kết lại 1 vị trí trên vỉa hè. Nhiều người dân, du khách qua lại ấn tượng trước hành động của các bạn cũng cúi người nhặt rác, tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp. Chỉ ít phút sau, 1 góc cầu sông Hàn sạch trơn rác.

Tài khoản Nguyen Duc Hau ngắn gọn hơn: “Cảm ơn những con người văn minh, thật tuyệt vời. Chúc mừng TP. Đà Nẵng”.

Nguyễn Quỳnh Linh: “Nhiều người nghĩ rằng việc dọn rác là của công nhân vệ sinh môi trường nên cứ xả sẽ có người dọn. Văn minh là ở chỗ tự dọn phần rác của mình”

Tối 24/6, DIFF 2017 chính thức khép lại sau màn trình diễn xuất sắc của 3 đội Anh – Úc – Ý. Hàng triệu khán giả một lần nữa ngỡ ngàng, mãn nhãn trước âm nhạc và pháo hoa bung nở trên nền trởi, phản chiếu xuống sông Hàn thơ mộng. Kết thúc DIFF 2017, đội Ý giành ngôi vô địch với phần thường 10.000 USD, đội Úc đứng thứ Nhì và giải Ba thuộc về đội Anh.

Từ Ân (T/h)

BÌNH LUẬN