Dựng tóc gáy với 11 “vòm họng” đáng sợ nhất thế giới động vật, #7 nhìn giống răng con người

0
2999

Mặc dù bên ngoài trông bình thường, thậm chí có phần hiền lành, thế những những loài dưới đây lại sở hữu cái miệng có cấu tạo kì dị, được ví như miệng của quỷ dữ.

1. Rùa da

Rùa da là loài rùa biển lớn nhất thế giới. Các gai nhọn trong miệng rùa da có hình nón ngược, nhọn và sắc. Chúng đóng vai trò như những chiếc răng giúp rùa da giữ thức ăn trong miệng – chủ yếu là những con sứa di chuyển chậm.


2. Ngỗng

Ngoài tính tình hung dữ, ngỗng còn nổi tiếng bởi chiếc lưỡi mọc răng hệt như quỷ dữ của mình. Điều này khiến bất cứ ai trêu chọc loài động vật này cũng phải hối hận.


3. Lạc đà

Tuy có vẻ bề ngoài hiền lành, cục mịch nhưng lạc đà lại có chiếc miệng của quỷ dữ trông rất đáng sợ. Những chiếc răng to, thô cùng với khuôn miệng đầy gai thịt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải kinh hồn bạt vía.


4. Cá mù.

Cá mù là loài động vật duy nhất có hộp sọ nhưng không có cột sống. Không chỉ gây sốc với chiếc miệng quá khổ, chúng còn sở hữu kép với những chiếc răng nhọn hoắt, xếp dày như răng lược giúp thực hiện hoàn hảo chức năng xé thịt.


6. Chim cánh cụt

Chim cánh cụt sẽ rất dễ thương nếu bạn bạn không nhìn vào bên trong miệng nó. Chiếc lưỡi đầy lông của chim cánh cụt hoạt động như một bàn chải giúp giữ lại những con mồi trơn. Đó cũng là lí do tại sao theo của Current Biology, chim cánh cụt không cảm nhận được hoặc cảm nhận không rõ ràng hương vị thức ăn chúng nuốt.


7. Cá Pacu

Cá Pacu là loài cá nước ngọt sống ở Nam Mỹ, có quan hệ họ hàng với cá Piranha ăn thịt. Chúng sống nhờ ăn các loại hạt và trái cây rơi xuống nước. Những chiếc răng dạng khối, thẳng của cá Pacu dễ khiến nhiều người nhầm lẫn với hàm răng con người.


8. Cá ma cà rồng Payara

Cá ma cà rồng Payara được mệnh danh là loài cá nước ngọt hung dữ nhất thế giới. Tên gọi của chúng xuất phát từ hai chiếc răng nanh dài tới 15cm nhô ra từ hàm dưới, được dùng để đâm xuyên con mồi. Hàm trên của cá ma cà rồng có hai chiếc hố đặc biệt dùng để tránh những chiếc răng nanh tự đâm vào chúng.


9. Cá quỷ Anglerfish

Loài cá Anglerfish sống dưới đáy biển sâu được xem là sinh vật lập dị, xấu xí nhất trên trái đất. Nó có cái đầu to bự, chiếc “cần” phát ra ánh sáng giống như ánh đèn pha trên đầu, cái miệng lớn hình lưỡi liềm lấp đầy những chiếc răng.


10. Cá mập yêu tinh

Cá mập yêu tinh sống dưới đáy biển sâu khoảng 1.200m và có ngoại hình khá kì dị, nhất là phần mõm dẹt chứa những chiếc răng dài, nhọn hoắt. Bộ hàm của chúng có thể há rộng chạm tới phần mũi giống thanh kiếm bên trên. Khi ở dưới đáy biển sâu, phần da màu hồng đỏ của cá mập yêu tinh biến thành màu đen, giúp chúng dễ dàng bắt mồi và tránh kẻ thù mà không bị phát hiện.


11. Cá mút đá

Cá mút đá còn bị gọi là ma cà rồng do sống ký sinh, hút máu và dịch cơ thể của các loài cá khác. Cá trưởng thành cắn vào thân con mồi, dùng răng và lưỡi bám chặt, hút máu con vật cho đến khi no nê mới nhả ra.

 

Theo Thethaovanhoa.

BÌNH LUẬN