Bởi vậy mới nói trên phim và ngoài đời thì ….

0
639

Bất kỳ bộ cổ trang TQ nào cũng thường có những cảnh “tưởng thật mà ảo” nhờ những đạo cụ thông qua xử lý .
Cảnh tắm nước nóng
Phim cổ trang TQ được cho là hưng thịnh nhất làng phim châu Á. Nhà sản xuất tỏ ra cầu kỳ về kỹ xảo, huy động dàn sao hạng A và không ngại những chiêu trò gây chú ý. Bên cạnh các cảnh nóng là không ít phân cảnh diễn viên nữ tắm trước ống kính. Những cảnh phim tưởng như khiến nhiều phải chấp nhận hy sinh vì nghệ thuật lại được quay khá đơn giản.

 MC Thẩm Mộng Thần khiến nhiều người ngạc nhiên khi đăng ảnh hậu trường cảnh tắm trong một bộ phim cổ trang mà cô tham gia. Trong ảnh, diễn viên sinh năm 1989 ngồi trong bồn tắm, để lộ đôi vai trần gợi cảm trong hơi nước mờ ảo.

 Tuy nhiên, đằng sau cảnh tắm gợi cảm này lại là sự sắp đặt khéo léo của tổ đạo cụ. Thực tế, trong bồn tắm không hề có nước mà thay vào đó là những chiếc máy phun hơi nước mini.

 Trong phim Cửu Châu thiên không thành, Quan Hiểu Đồng có cảnh được tắm trong bồn xa hoa rất bắt mắt.

 Trên thực tế, trong bồn tắm của cô chỉ một chậu nước nhỏ và bốn chiếc máy phun hơi nước mini.

 Cảnh tắm của “đệ nhất nữ Gia Cát” Minh Nguyệt Tâm (Trương Định Hàm) trong Thiên nhai Minh Nguyệt đao 2012 được khen đẹp như tiên cảnh.

 Chỉ với vài động tác “diễn sâu” với hơi nước mờ ảo, Trương Định Hàm đã khiến người xem bị thuyết phục rằng cô đang tắm thật.

 Thì ra đằng sau cảnh quay mơ mộng này lại khiến nhiều người “cười ra nước mắt”.

 Mị Nguyệt (Tôn Lệ) hầu hạ Nghĩa Cừ Vương (Cao Vân Tường) lúc tắm trong Mị Nguyệt truyện.

 Tuy nhiên, trên thực tế Cao Vân Tường chỉ ngồi giữa chiếc bồn gỗ được bao quanh bởi một chiếc áo khoác lơn. Khi lên phim, chiếc áo khoác này sẽ được hô “biến” thành nước.

Trong Cung tỏa liên thành, Viên San San tâm sự cô chấp nhận quay cảnh táo bạo trong bồn tắm.

 Tuy nhiên, sự thật là cô đã mặc trang phục màu da trong toàn bộ cảnh quay.

Cảnh cưỡi ngựa
Những thước phim cưỡi ngựa được đánh giá là cảnh mạo hiểm trên màn ảnh nhỏ. Lung linh trên phim nhưng thực tế, hầu như các diễn viên đều không đóng thật.

 Hình ảnh Trương Duệ hoàn thành cảnh phi ngựa nhờ sự phối hợp của 4 hậu đài và trên thực tế, không có con ngựa nào hết.

 Khi cần ngựa di chuyển ở tốc độ cao, ê-kíp này đã dùng xe kéo đẩy đạo cụ.

 Đây là hình ảnh thật của một chiếc xe ngựa trên phim trường Nữ y Minh Phi truyện. Phần khung là có thật nhưng ngựa chỉ là giả. Ê-kíp sắp xếp đạo cụ để giữ thăng bằng cho xe.

 Để đối phó với cảnh ngồi trên lưng ngựa, nhiều ê-kíp phải sử dụng người đóng thế. Đây là hai diễn viên nam đóng thế trong phim Bộ bộ kinh tâm. Họ mặc trang phục nữ giới và đóng cảnh đua ngựa thay các diễn viên nữ.

 Bên cạnh diễn viên đóng thế, mô hình ngựa cũng được áp dụng. Điều quan trọng nhất là tạo được “ngựa giả” giống như thật. Phần còn lại trông chờ vào khả năng diễn xuất của diễn viên.

Cảnh xuất hiện động vật
Có thể nhận xét, kỹ xảo tạo hình ảnh động vật của các nhà làm phim TQ còn chưa thật sự tốt khi nhận được nhiều phản hồi từ khán giả như hình ảnh không thật, hay thậm chí giống các nhân vật hoạt hình.

 Trong bộ phim Sở Kiều truyền kỳ đang gây bão truyền hình Hoa ngữ xuất hiện hình ảnh chú chim ngô đồng xanh hết sức đáng yêu…

 Tuy vậy đây chỉ là một đạo cụ bằng bông đã qua xử lý kỹ xảo điện ảnh.

 Trong phim Phong trung kỳ duyên có cảnh Lưu Thi Thi thủ vai Cẩm Du, một người đẹp được bầy sói nuôi dưỡng khôn lớn. Trong một cảnh phim khi Cẩm Du xuất hiện cùng bầy sói khiến những người sành sỏi về loài chó nhận ra ngay đó chỉ là những chú chó giống Alaska.

 Những người nuôi chó cảnh dễ dàng nhận ra trên màn ảnh không phải loài cáo trắng “Thanh Loan” Dương Mịch (trong Đường cung mỹ nhân thiên hạ) mà là giống chó nuôi Samoyed có nguồn gốc vùng Siberia với lớp lông trắng tinh như tuyết được nhiều người yêu thích.

Cảnh thức ăn

 Na Trác cho Lộc Hàm ăn thứ quả có tên “Đặc sản Ma tộc” trong Trạch Thiên Ký, quan sát kỹ có thể thấy thứ quả trên thực chất là trái cherry bán đầy ngoài siêu thị.

 Ngoài ra, hình ảnh viên tiên đan nhìn không khác viên chả cá xiên quen thuộc của các em học sinh tiểu học.

 Trong phim có cảnh Trần Trường Sinh (Lộc Hàm) bị hôn mê và được dùng thuốc giải độc, nhưng vì viên đan dược quá lớn khiến Lộc Hàm bị sặc khi cố nuốt. Thực tế viên đan dược giải độc kia được làm từ rong biển, sau khi ngâm nước là có thể sử dụng được.

 Trong khi nhân sâm ngàn năm nhìn y chang miếng lạp xưởng.

Trong tập 16 Hoàn Châu Cách Cách có cảnh Tiểu Yến Tử cùng Hoàng A Mã và đoàn tùy tùng cùng đi du ngoạn Giang Nam.

 Dọc đường đói bụng mọi người cùng tổ chức tiệc ngoài trời với các món ăn với tên gọi “kêu như chuông” nhưng thực chất lại là những món bình dân và sơ sài hết mức. Đơn cử món gà nướng có tên “Phượng Hoàng bay trên tháp phượng”, rau chân vịt gọi là “Vẹt xanh mỏ hồng”, đậu phụ thì đặt tên “Cò trắng hững hờ bay ruộng lúa”, gà bọc lá sen nướng bùn cũng có tên mỹ miều là “Nguyện làm cánh chim trên bầu trời” khiến khán giả nghe qua cũng thèm ứa nước miếng.

 Hình ảnh Tiểu Cốt ăn bánh bao đã từng bị chê rất nhiều bởi kĩ xảo vụng về, không chân thực.

Tác giả: Bảo Trâm. Nguồn: thethaovanhoa.vn

BÌNH LUẬN