90% khách du lịch nhận nhầm thủ đô của các nước này vậy bạn có nhầm không

0
3977

Thì ra có rất nhiều chúng ta đã nghe rất quen tai, nhưng nó lại không phải thủ đô của nước đó! Sau khi đọc được bài viết này, hãy thử xem trong số những người bạn của bạn có ai biết được hết thủ đô của tất cả các nước trên không nhé.

1. Australia

Có rất nhiều người biết đến Sydney nước Úc bởi nhà hát Opera đặc trưng của nước Úc nằm ở nơi đây, không những thế, Sydney cũng là thành phố lớn nhất nước Úc. Melbourne cũng là một trong những thành phố lớn của nước Úc, là địa được nhiều du khách ghé thăm nhưng trên thực tế Canberra mới là thủ đô của nước Úc.

2. Mỹ

Không ít người nhầm tưởng New York mới là thủ đô của nước Mỹ chứ không phải là Washington bởi nơi đây có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Công viên trung tâm, , quảng trường Thời Đại… Vụ khủng bố 11/9 chấn động năm 2001 cũng xảy ra tại Tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới ở New York.

3. Myanmar

Không ít người đã mặc định Yangon là thủ đô của Myanmar chứ không phải Naypyidaw bởi nơi đây có nhiều di tích lịch sử nổi tiếng như chùa Shwedago – kiệt tác kiến trúc với thân và ngọn tháp dát vàng ròng, còn đỉnh gắn hàng nghìn viên kim cương và hồng ngọc; Đài tưởng niệm chiến tranh, Vườn quốc gia Hlawga, Sở thú Yangon, Inya Lake, hồ Kandawgyi, Nhà thờ St Mary…

4. New Zealand

Auckland lớn hơn thủ đô Wellington và là trung tâm kinh tế của New Zealand. Nơi này được mệnh danh là thành phố của những chiếc buồm, thường xuyên có các giải đua thuyền buồm lớn nhất thế giới được tổ chức tại đây. Auckland được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới.

5. Ấn Độ

Mumbai trước đây có tên gọi là Bombay, là thành phố đông dân nhất Ấn Độ. Nơi đây được coi là thủ đô thương mại và giải trí của Ấn Độ, mặc dù thủ đô chính là New Delhi. Mumbai cũng là một trong những thành phố hiếm hoi có Vườn quốc gia Sanjay Gandhi, nằm trong địa phận của thành phố.

6. Brazil

Thành phố sôi động với những vũ điệu samba rực lửa Rio de Janeiro từng là thủ đô của Brazil trước đây nhưng nó đã trở thành cố đô khi chính phủ nước này quyết định chọn thay thế bằng Brasilia năm 1960. Thành phố Rio de Janeiro nghĩa là “sông tháng Giêng” nổi tiếng với những vũ điệu Samba, lễ hội Carnival, tượng chúa Jesus đứng nhìn ra biển…

7. Thổ Nhĩ Kì

Sở hữu nền văn hóa, lịch sử lâu đời cùng tiếng vang du lịch vốn có, Istanbul thực sự là thành phố nổi bật nhất đất nước Thổ Nhĩ Kì. Tuy nhiên, vinh dự được trở thành thủ đô của quốc gia này đã thuộc về Ankara vào năm 1923. Trước đó, Istanbul cũng từng là thủ đô của Thổ Nhĩ Kì, nhưng nay nó đã lui về làm cố đô của đất nước và trở thành địa danh không thể bỏ lỡ trong mỗi chuyến du lịch.

8. Thụy Sĩ

Đất nước của những chiếc đồng hồ có thành phố Zurich nổi tiếng, nơi đây luôn được đánh giá là top những thành phố đáng sống nhất trái đất, được biết đến như trung tâm văn hóa và thương mại chính của Thụy Sĩ nhưng thủ đô của đất nước này lại là Bern.

9. Canada

Toronto được coi là thủ đô thương nghiệp của Canada, nó được xếp hạng là một thành phố toàn cầu hạng alpha và đứng hàng đầu thế giới về Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Toronto cũng luôn được xếp là một trong những thành phố dễ sống nhất. Chính vì lẽ đó, nhiều người nhầm tưởng Toronto là thủ đô Canada nhưng thực chất cái tên chính xác phải là Ottawa.

10. Nam Phi

Johannesburg là một thành phố trẻ và là trung tâm công nghiệp lớn không chỉ của Nam Phi và cả . Johannesburg còn được biết đến như một thành phố của vàng hay với cái tên trìu mến “Jozi” (nơi ở của trời). Du khách đến Johannesburg sẽ được khám phá một nền văn hóa đa chủng tộc cùng với hàng trăm di tích văn hóa lịch sử. Thế nhưng thành phố này không phải là thủ đô của Nam Phi. Nam Phi là nước duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô: Thủ đô hành chính – Pretoria, nay đổi tên là Tshwane; Thủ đô lập pháp – Cape Town và Thủ đô tư pháp – Bloemfontein.

11.

Chắc chúng ta đã quá quen thuộc với đất nước Nhật Bản và cũng rất nhiều người trong chúng ta cho rằng thủ đô của Nhật Bản là Tokyo nhưng không phải vậy. Không lẽ là Osaka hay Kyoto? Cũng không phải. Cụ thể là năm 1950, Nhật Bản đặt thủ đô tại Tokyo nhưng đến ngày 6 tháng 9 năm 1956, Nhật bãi bỏ việc Tokyo là thủ đô nước này, vì vậy cho đến nay Nhật Bản vẫn không có thủ đô.

Về vấn đề này, Bộ trưởng bộ ở Nội Các đã nói trong cuộc họp Thượng nghị sĩ vào ngày 5/6/1979 đã trả lời: “Thủ đô của Nhật Bản nằm ở đâu? Và điều đó được quy định ở trang nào? Thật ra không hề tồn tại điều luật quy định thủ đô của Nhật Bản. Nhưng người dân chúng ta luôn tin tưởng và không mảy may nghi ngờ rằng, thủ đô Nhật Bản là Tokyo“.

Thì ra có rất nhiều thành phố chúng ta đã nghe rất quen tai, nhưng nó lại không phải thủ đô của nước đó! Sau khi đọc được bài viết này, hãy thử xem trong số những người bạn của bạn có ai biết được hết thủ đô của tất cả các nước trên không nhé.

BÌNH LUẬN