22 sự thật vô cùng thú vị lạ lùng xung quanh ta, #2 chắc chắn bạn không dám kiểm chứng

0
1764

Thế giới của chúng ta thực sự rất rộng lớn và phong phú, vì vậy rất nhiều điều kỳ lạ vẫn luôn diễn ra đâu đó mà có thể bạn không biết. Bạn sẽ thấy kiến thức mình có được hạn hẹp như thế nào sau khi xem những sau đây.

1. Quốc ca của Tây Ban Nha không có lời bài hát.

2. Xác chết vẫn có thể nổi da gà.


3. Cưỡi ngựa đấu thương là môn thể thao quốc gia ở Maryland.


4. Cho 1,2 triệu con muỗi lần lượt đốt, một người bình thường sẽ cạn kiệt máu.


5. Cựu tổng thống Harry Truman không nhận bất kỳ một đồng trợ cấp nào từ chính phủ sau khi hết nhiệm kỳ, ông tin rằng nhận tiền khi không còn đương chức sẽ làm hủy hoại giá trị ở văn phòng cũ của mình. Ông sống với 113 $ (khoảng 2,5 triệu đồng) mỗi tháng, từ lương hưu khi ông còn ở quân đội.

6. Sau khi George Washington chết, Napoleon đã yêu cầu để quốc tang 10 ngày tại Pháp.

7. Neil Armstrong mang một mảnh của chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Wright Brother lên mặt trăng.

8. James Harrison đi hiến máu vào năm 13 tuổi, và cam kết sẽ chỉ đi hiến máu khi nào đạt tuổi trưởng thành. Nhưng sau đó máu của ông được phát hiện rằng có chứa kháng nguyên hiếm có chống lại bệnh Rhesus. Ông sau đó đã hiến máu hơn 1000 lần, cứu sống 2 triệu người.


9. Một nhà đã phát hiện ra rằng, nàng Mona Lisa thực sự đã có lông mày, nó chỉ là bị phai mờ dần theo thời gian.

10. Ả Rập phải nhập khẩu rất nhiều lạc đà từ Australia.

11. Một mái tóc đầy đủ của con người có thể nâng được đến 10 tấn trọng lượng. Nhưng tốt nhất bạn không nên kiểm nghiệm điều này ở nhà.

12. Lời đầy đủ của Quốc ca Hy Lạp có tới 158 câu.

13. Theo luật của tiểu bang Connecticut, dưa chua có thể bị trả về nếu chưa đủ độ chua.

14. Hầu như mèo chỉ kêu “meo meo” với loài người, chứ không phải với những con mèo khác.

15. Kangaroos không thể nhảy lùi.

16. Lạc đà Alpacas có thể chết vì cô đơn. Vì vậy, chúng luôn phải được nhốt trong chuồng con một con hoặc một nhóm khác.


17. Nếu New York là một quốc gia, và cảnh sát New York là một đội quân, thì đội quân này được chi tiền nhiều thứ 20 trên thế giới, đứng sau Hy Lạp và đứng trước Triều Tiên.

18. Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có quốc kỳ không phải hình chữ nhật hoặc hình vuông.

19. Trong năm 1986, một hồ ở Cameroon, đã giải phóng một lượng lớn các đám mây khí CO2, giết chết 1.746 người chỉ trong vài phút.

20. Vết sẹo hình thành do bị sét đánh trúng trên da người được gọi là “Hình Lichtenberg” (Lichtenberg figures).


21. Sữa của hà mã có màu hồng.


22. Rất nhiều nước hoa đắt tiền thực sự có chứa phân cá voi.

BÌNH LUẬN