20 công thức làm đẹp bất chấp nguy hiểm ở trên thế giới

0
791

Tuy nhiên, do sự hạn chế về công nghệ trong quá khứ, những thỉnh thoảng lại vô cùng kì dị và phản . Bài viết dưới đây sẽ liệt kê 20 “công thức ” lạ lùng từ khắp các quốc gia trên thế giới.

Từ súc miệng bằng nước tiểu tới massage bằng rắn, không thể tin được có người dám làm những thứ này.
Ngày nay, việc làm đẹp đối với con người có vẻ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với những loại kem dưỡng da có thể tìm thấy ở các cửa hàng, những liệu pháp làm đẹp được chia sẻ rộng rãi, hay những chuyên gia sẵn sàng cho bạn lời khuyên để cải thiện vẻ ngoài một cách hiệu quả. Mặc dù vậy, có một sự thật hiển nhiên là: thói quen làm đẹp đã trở thành một phần trong cuộc sống của con gười suốt hàng ngàn năm qua.
Tuy nhiên, do sự hạn chế về công nghệ trong quá khứ, những bí quyết làm đẹp thỉnh thoảng lại vô cùng kì dị và phản khoa học. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê 20 “” lạ lùng từ khắp các quốc gia trên thế giới.
Súc miệng bằng nước tiểu
Người La Mã cổ sử dụng nước tiểu của người Bồ Đào Nha để súc miệng, vì họ tin rằng chúng hiệu nghiệm hơn nước tiểu của chính người La Mã. Amoniac trong nước tiểu là một chất tẩy uế, và đã từng được sử dụng như thành phần chính của nước súc miệng cho đến thế kỉ 19.

Dùng mỡ làm gel vuốt tóc
Gel vuốt tóc của người Ai Cập cổ có chiết xuất từ mỡ động vật mang lại những hiệu quả không ngờ. Tuy nhiên, loại gel này khá nặng mùi và dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Bồn tắm có “nguồn gốc” từ … cá sấu
Người Hy Lạp và La Mã cổ đại thường tắm trong phân cá sấu và bùn ấm. Họ tin rằng sự kết hợp của phân và bùn sẽ giữ cho làn da của họ trông thật trẻ trung.

Tục bó chân của người
Đây là một phong tục có phần man rợ nhưng lại rất phổ biến vào thời nhà Đường. Những bé gái từ 4 đến 6 tuổi sẽ bị bẻ gãy các ngón chân (trừ ngón cái). Sau đó bàn chân được bó lại để không phát triển được nữa, vì ở giai đoạn này chân nhỏ được xem là “chuẩn mực của cái đẹp”.

Dưỡng da bằng bột chì trắng
Trong suốt thời kì Khai sáng, người ta dùng bột chì trắng, canxi cacbonat và hydroxit để làm trắng da mặt. Đương nhiên, phương pháp này đã được chứng minh sẽ gây hại cho làn da theo thời gian.

Dầu gội đầu “” sư tử
Thời kì Trung cổ ở Venice, phụ nữ thường lấy nước tiểu sư tử chà lên tóc, tiếp đó là phơi nắng để làm sạch chúng.

Son môi của Cleopatra
Nữ hoàng Cleopatra được cho là đã nghiền nát bọ cánh cứng và kiến để tạo ra màu đỏ hoàn hảo cho son môi. Máu của bọ cánh cứng và kiến cũng được trộn lẫn với vảy cá để tạo hiệu ứng lấp lánh.

Nhuộm răng đen
Trong thời kỳ Meiji ở Nhật, những người phụ nữ đã lập gia đình thường sử dụng một loại thuốc nhuộm đế biến răng thành màu đen. Trước tiên, họ dùng vỏ quả lựu cọ xát vào răng để tạo lớp men phủ, sau đó phủ màu nhuộm được làm từ mạt sắt và mụn cây của cây sumac ở .

Đắp mặt bằng thịt sống
Những năm 1900 ở Paris, đắp mặt bằng thịt sống là một phương pháp khá phổ biến, nguyên liệu chủ yếu là thịt bò và thịt bê.

Trị liệu bằng lửa ở Trung Quốc
Một chiếc khăn được ngâm bằng cồn và dược thảo được đặt trên mặt hoặc bất kì bộ phận nào cần được làm săn chắc của cơ thể. Sau đó, chiếc khăn sẽ bắt đầu bốc cháy. Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thực chất chiếc khăn sẽ không cháy đủ lâu để gây phỏng da.

Mát-xa bằng rắn
Một spa ở Israel cung cấp dịch vụ xoa bóp bằng rắn, những chú rắn sẽ được đặt nằm ở lung khách và được thả tự do. Nếu bạn có thể thư giãn, phương pháp này được cho là vô cùng hiệu quả.

Kiểm soát việc lưu thông máu
Phụ nữ quý tộc xưa có sở thích muốn sở hữu làn da xanh tái nhợt. Để làm được điều này này, họ đã chấp nhận kiểm soát việc chảy máu, giải phóng màu sắc tự nhiên ra khỏi cơ thể.
Khó tin 20 công thức làm đẹp quái lạ trên thế giới

Bồn tắm bia của người Đức
Ở Đức, có những nơi bạn có thể ngâm mình trong những bồn nước nóng đầy lúa mạch, mạch nha và hoa bia. Phương pháp này được cho là sẽ tiếp thêm sinh lực cho làn da.

Đắp mặt bằng máu
Những bao gồm Kim Kardashian, người mẫu Bar Rafaeli, Dannii Minogue và Anna Friel đều đã từng thực hiện liệu pháp làm đẹp này, về cơ bản máu được sử dụng sẽ là máu của chính bạn. Nó có tác dụng làm trẻ hóa và làm sáng da, nhưng dù sao thì đây vẫn là một phương pháp đáng sợ.

Liệu pháp từ đỉa
Đỉa từ lâu đã được sử dụng trong y học Mỹ và Anh để giúp làm sạch máu. Giờ đây, chúng đang được các khách hàng cao cấp sử dụng như một phụ gia làm đẹp, trong số đó bao gồm cả Demi Moore.

Máy tạo lúm đồng tiền
Thiết bị kì lạ này của Isabelle Gilbert gồm những nút bấm lò xo đầy vào hai bên má, tạo ra hình thù như lúm đồng tiền trên mặt.

Làm trán cao
Những người phụ nữ thời Elizabeth được cho là đã cố ý nhổ tóc của họ để tạo ra một vầng trán cao, được coi là biểu tượng của tầng lớp quý tộc.

Giảm cân bằng sán dây
Cách đây một thế kỷ ở Anh, ăn kiêng bằng sán dây vô cùng phổ biến. Cụ thể, mọi người sẽ nuốt một con sán dây, sau đó nó sẽ ăn tất cả thức ăn mà bạn tiêu thụ trước khi cơ thể bạn có thể tiêu hóa. Không có gì đáng ngạc nhiên, mức tuổi thọ ở Anh đã ngắn hơn rất nhiều sau đó.

Tóc giả từ mỡ động vật
Tóc giả dưới triều đại Victoria được làm ban đầu từ các khung gỗ, sau đó tóc được phủ lên và dán vào khung bằng mỡ động vật. Nguyên liệu này lại là một thứ không cưỡng lại được với chuột, vì vậy chúng thường làm ổ bên trong những bộ tóc giả trước khi bộ tóc hư hỏng theo thời gian.

Làm đẹp bằng phân bò
Ở Ấn Độ, bò là con vật thiêng liêng, nên hoàn toàn dễ hiểu nếu con người sử dụng phân của chúng cho một mục đích nào đó. Trong quá khứ, phân bò đã được sử dụng cho tất cả mọi thứ từ điều trị mụn trứng cá đến giảm cân.

Nguồn ảnh: Internet

BÌNH LUẬN