20 cái chết vô duyền kì lạ và lãng xẹt nhất đến không thể tin đó là sự thật

0
2632

Sống – chết là quy luật tự nhiên trong cuộc sống, biết thế nhưng hầu hết chúng ta ai cũng sợ chết, bởi “chết là hết”. Điều đó khiến chúng ta biết nâng niu, quý trọng cuộc sống này hơn. Từ xưa đến nay, thế giới đã từng chứng kiến nhiều vụ “gặp tử thần” rất vô duyên, kì lạ, thậm chí rất hài hước. Dưới đây là những cái chết “lãng xẹt” nhất thế giới và khiến nhiều phải há hốc mồm ngạc nhiên vì không thể nào hiểu nổi, mời các bạn cùng xem nhé!

20. Chết vì nín tiểu


Việc nhịn đi vệ sinh dẫn đến tử vong là hoàn toàn có thật. Vào năm 1601, một nhà quý tộc người Đan Mạch tên Tycho Brahe đã không đi vệ sinh sau khi dùng bữa vì ông cảm thấy việc đó rất thiếu tôn trọng trong bữa tiệc hoàng gia. Và điều ngớ ngẩn này khiến ông mất mạng do vỡ bàng quang.

19. Chết vì tự bốc cháy


Cái chết của Mary Reeser là một trong những trường hợp “người tự bốc cháy” nổi tiếng nhất thế giới. Năm 1951, cảnh sát phát hiện thi thể của bà trong đống tro tàn tại Florida, Mỹ. Người ta chỉ tìm thấy chân trái của Reeser đang đi một chiếc dép còn nguyên vẹn, trong khi xung quanh hiện trường không hề có dấu vết của một trận hỏa hoạn nào.

18. Chết vì… lũ bia

Một bể chứa bia khổng lồ bị vỡ và tạo ra trận lũ càn quét cả một khu vực thuộc London vào năm 1814 khiến 8 người ở đây thiệt mạng.

17. Chết vì… đi làm sớm


Người sáng lập rượu whisky nổi tiếng Jack Daniel đã qua đời vì… đi làm sớm. Một buổi sáng, ông đi làm sớm hơn thường lệ và cố gắng để mở chiếc cửa sắt ở xưởng vẫn đang bị khóa. Không mở được, Jack tức giận đá mạnh vào cửa. Kết quả là chân của ông bị thương rồi dần chuyển biến xấu phải cắt bỏ. Một thời gian ngắn sau đó ông bị nhiễm trùng máu nặng dẫn đến tử vong.

16. Chết do chính bẫy mình tạo ra

Năm 1947, một người đàn ông ở thành phố New York bị ngộp thở khi mắc kẹt vào một cái bẫy mà mình tự tạo ra. Langley Collyer và anh trai của ông là những người buôn lậu khét tiếng đã đặt bẫy để không ai có thể vào nhà. Tuy nhiên, chính Langley lại bị vấp ngã và mắc kẹt trong đó. Cơ thể bị phân hủy của Langley được tìm thấy khoảng một tháng sau khi ông qua đời.

15. Chết vì tham ăn


Vua Adolf Frederick – Thụy Điển rất thích ăn uống. Năm 1771, vị vua này qua đời ở tuổi 61 do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quá nhiều thứ cùng một lúc như: tôm hùm, trứng cá muối, súp bắp cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh và 14 suất tráng miệng bao gồm: sữa, bánh hạnh nhân…

14. Chết đuối trong thùng rượu


Công tước George Plantagenet của Hoàng gia Anh đã chết đuối trong một thùng rượu sau khi ông bị kết án phản bội quốc gia và anh của mình để cướp ngôi vị.

13. Chết vì nhảy múa quá nhiều


Khoảng 400 người đã nhảy múa liên tục và không thể nghỉ ngơi hay ngồi xuống trong khoảng 2 tháng cho đến đi họ chết dần. Điều này cũng xảy ra nhiều lần giữa thế kỷ 10 và 16, nhiều người đổ lỗi cho việc họ bị ma quỷ ám và sai khiến đến chết.

12. Chết khi đang xem bóng đá


Năm 1979, John Bowen đang xem trận bóng đá thì bị một chiếc máy bay có hình dáng giống với máy cắt cỏ từ trên trời lao xuống khiến anh bị nứt hộp sọ và tử vong sau đó.

11. Chết vì bị bò từ trên trời rơi xuống


Một người đàn ông ở Brazil đã thiệt mạng vào năm 2013 vì một con bò rơi vào mái nhà trong khi anh ta đang ngủ. Joao Maria de Souza qua đời do xuất huyết nội tạng nặng, và chủ nhân của con bò đã bị buộc tội ngộ sát.

10. Chết vì lũ mật mía


Năm 1919, một bể mật mía khổng lồ đã bị vỡ, dẫn đến một trận lũ kéo dài hàng cây số gây thiệt mạng 21 người ở Boston. Chưa hết, trận lũ mật mía này làm nhiều con ngựa chết đuối và nhà cửa bị hư hại nặng.

9. Chết do nuốt phải nắp chai nhựa


Nhà biên kịch Tennessee Williams chết do nuốt phải một chiếc nắp chia nhựa. Thi thể của ông được tìm thấy ở thành phố New York vào tháng 2/1983, với một nắp nhựa của lọ thuốc xịt nằm trong cổ họng. Các cuộc điều tra khẳng định ông vô tình nuốt phải nắp lọ khi đang cố gắng xịt thuốc vào miệng.

8. Chết vì nước ép cà rốt

Một người đàn ông tên Basil Brown bị ám ảnh về việc ăn uống lành mạnh, ông ta đã uống quá nhiều nước ép cà rốt và chết vì gan bị hư hại nặng do nước cà rốt gây ra.

7. Chết vì bị 800m sợi len đè


Paul Thomas, chủ một nhà máy sản xuất len đã ngã vào trong một chiếc máy dệt len mà ông đang vận hành, bên trong có 800m len sợi khiến ông ngạt thở đến chết.

6. Chết vì cạo râu


Năm 1921, Michael F. Farley đã được đưa vào bệnh viện sau khi mặt bị sưng và đau vì cạo râu. Ông tử vong sau đó vài giờ, nguyên nhân được cho là do dụng cụ cạo râu của ông có bệnh than.

5. Chết do “uống nước quá liều”

Năm 2007, một phụ nữ đã uống 6 lít nước trong 3 tiếng đồng hồ để tham dự một cuộc thi có phần thưởng là chiếc máy Nintendo Wii. Sau khi hoàn thành cuộc thi, cô đã tử vong. Đây là phản ứng cơ thể có tên là hạ natri máu, xảy ra khi nồng độ natri giảm rất thấp.

4. Chết vì chính sản phẩm do mình tạo ra

Năm 2010, chưa đầy một năm sau khi mua lại công ty, Jim Heselden đã chạy một chiếc xe Seway – loại xe có 2 bánh hoạt động trên cơ chế tự cân bằng ở Yorkshire, Anh Quốc. Sau đó ông rơi xuống một con sông lớn và tử vong.

3. Chết vì bị chiếc khăn choàng đang mang siết cổ


Vào tháng 9/1927, Duncan đang lái thử chiếc xe hơi mới mua của mình thì khăn choàng của cô mắc kẹt và quấn vào cổ khiến cô thiệt mạng.

2. Chết vì râu quá dài


Hans Steininger – người không chỉ nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (khoảng 1,4 mét) mà còn bởi ông đã chết vì bộ râu đó của mình. Năm 1567, thị trấn nơi ông sống xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong lúc vội vã sơ tán, ông đã quên không…vén bộ râu của mình lên. Kết quả là ông dẫm phải bộ râu, mất thăng bằng, ngã gãy cổ và chết.

1. Chết vì đạp vỏ chuối

Bobby Leach (1858 – 1926) là không biết sợ chết là gì. Ông đã rất nhiều lần “đùa giỡn với tử thần” bằng việc trình diễn nhiều pha mạo hiểm đến thót tim, trong đó nổi danh nhất là việc lập kỷ lục vượt thác Niagara bằng một chiếc thùng. Một ngày khi đang đi dạo phố, Leach đạp trúng vỏ chuối và té ngã. Cú ngã nghiêm trọng đến mức khiến Leach phải phẫu thuật cắt bỏ chân và những biến chứng phức tạp sau ca mổ đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1926.

Con người ta khi chết đi đều có một nguyên do nào đó, một số cái chết tựa như lông hồng, một số thì chết khi tuổi đã về già, chết vì bệnh tật cũng có những cái chết bất đắc kì tử… Còn trên đây là những cái chết kì cục và oái ăm nhất thế giới đến không thể tin nổi đúng không nè!

BÌNH LUẬN